Thật sự mong ra JB thì chỉ vì 1 mục đích duy nhất là được phá nó , cái cảm giác giống như quen 1 em hơi khó khăn , chờ đợi vật vã lúc mà thịt được em nó phải gọi là hihiihihi
ai jaibreak đc rồi cho mình hỏi với. mình đã làm bình thườg nhưng tại sao đến bước này mình mở máy lên lại ko thấy icon jaibreak vậy ??? .ai giúp mình với 😔((
Nói chung JB cũng có cái hay và cũng có cái dở. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Với mình lúc nào thích thì JB, ko thích lại về iOS nguyên gốc. Nhưng JB thì mới làm đc thế này:
@Tú Phình
Cái hình trái tim mình lấy để sẵn ở bàn phím. bạn vào Cài đặt/Cài đặt chung/Bàn phím/Bàn phím/Thêm bàn phím mới/Chọn Biểu tượng hay icon(nếu là T.Anh) thế là bàn phím của bạn sẽ có. Sử dụng bạn chạm vào Hình địa cầu để chọn. sau đó tha hồ chọn các biểu tượng mình thích. hình như iOS5.1 trở lên là có. thấp hơn thì không có đâu bạn à. Còn làm đổi tên thì theo đường dẫn của iFile. Cách bạn đổi từ mở khóa với cái mình làm chung một đường dẫn. bạn có thể tìm trên google rất nhiều.(Ip phải JB nhé) Đổi chữ mở khóa,trả lời,xem tin nhắn,tắt máy: (System/Library/CoreServices/Springboad/English.lproj(và vi.lproj))
* Springboard.strings
Dùng Nopate++ thì chỉnh sửa luôn file Springboard.strings
Dùng Plistset thì đổi tên Springboard.strings -> Springboard.plist để chỉnh sửa
chỉnh sửa xong lại đổi tên Springboard.plist -> Springboard.strings
Đã một thời thích vọc vạch. Nói chung ai rảnh thì nên tìm hiểu, cũng bổ ích, đôi khi nếu có phải trả giá một chút (ăn táo chẳng hạn) cũng đáng để trải nghiệm. Bây giờ chả muốn nghĩ đến jbu nữa, app và game muốn dùng thì mua, mấy cái tiện ích trên cydia dùng mãi rồi cũng chán. Đôi khi cứ nghĩ jbu để làm chủ cái máy hơn nhưng hoá ra mình lại chạy theo nó nhiều hơn. Một số bạn bảo là ko jbu ngồi tù chung thân, jbu rồi thì tự do làm gì mình thích. Nhưng rồi đến lúc bạn sẽ nhận ra tự do là ở chính mình.
Ờ thì cái cảm giác dùng iphone mà ko jbu nó cũng thú lắm. Mượt, ít hao pin, an toàn. Rồi thì cái cảm giác bỏ tiền cho cái mình cần cũng hay lắm. Nó đàng hoàng, sòng phẳng.
P/s: bài viết này ko cần thiết phải ném đá vì nó ko chủ ý gây war, đơn giản mình chỉ muốn nói đến 2 thứ trải nghiệm: jbu và không jbu. CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI TỰ DO, GIÀU CÓ VÀ HẠNH PHÚC HƠN!
tùy nhu cầu từng người, người nào thích game thì jail break, mình ko chơi game,chỉ có nhu cau lướt web, chat viber bạn bè ..... sau một thời gian jb xong cũng sbsettings quickdo này nọt thì thấy nhàm, the là restore lại xài thấy sướng hơn hẳn
có bác nào biết app gì mà mình vuốt ngang thanh dock từ trái sang phải mà nó trở về màn hình home không dù đang ở trong bất kỳ ứng dụng nào cứ vuốt ngang chỗ dock là nó quay lại hôm như dạng phím home giả lập ý dùng rất tiện đỡ phải nhìn thấy cái o tròn vướng cả màn hình.
.hôm em ngồi bus thấy có thằng nó có hỏi nó nó bảo lên mạng ma tìm đời thế mới đểu.