đối với nghề chơi thì không có giới hạn về giá, nhiều SP khi tung ra đã kén chọn người dùng rồi, SP này cũng vậy nó không phải là dòng phổ thông. đối với người dùng bình thường thì nó là đắt, nhưng những người chơi âm thanh thì lại là chuyện nhỏ, có nhiều SP còn đắt hơn rất nhiều.
Chẳng hạn một cặp dây loa bình thường chỉ tốn mấy chục ngàn, nhưng có người bỏ ra gần tỷ chỉ để sở hữu 01 cặp, vậy họ là những người điên?? không họ không điên mà là.............. quá điên.
Do cực kì khó đeo nên không recommend giống bạn.
(Có thể tai mình không hợp nhưng soi gương thấy không dịdạng tẹo nào)
Đã thử đei móc ngược mà chịu chết, đeo xuôi xuống thì body lủng lẳng, càng tệ hơn khi dây nhánh trái treo trọng lượng)
Âm thanh mà nghe nhạc BK, HN, thì với 3tr mua yuin pk1 (ref 2.7mil) là một lựa chọn mà xba3 sẽ phải nuối tiếc.
Mid của xba3 không mộc như se535 (ref thôi chứ ko so khi ko cùng phân khúc) và không mượt mà du dương như Pk1.
Bác thấy ibasso nhưng mình thấy mỗi em c4 và 1em fiio j đó trong hình
@YPMVSTAFF
mình lại thấy cực kỳ dễ đeo, cách âm rất tot, còn con yukin là earbuds mình 0 khi nào hợp được với design của earbuds, đeo vô luôn bị bung ra nên mình chưa từng để ý đến in ear kiểu như con đó. Còn bạn nói XBA 3 thua con yukin thì có lẽ đó là ý kiến chủ quan của bạn thôi. Sony headphones chưa khi nào nổi tiếng là có âm mộc cả, nên nói nó 0 mộc như S535 thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, còn bạn nói nó 0 du dương như con Yukin gì đó thì mình chưa nghe nên 0 có ý kiến, nếu như nó cực kỳ khó đeo như vậy mà bạn nghe được hết âm của nó thì bạn cũng thuộc loại hay đấy. Mình lầm lẫn con C4 với con Ibasso, thanks bạn🆒
Mình có thể khẳng định về nhạc thì 2 kênh hay hơn đa kênh cho dù trên cùng một bản nhạc (trừ mấy đĩa thu Lives- thường là đĩa hình), nó thể hiện âm hình tốt hơn, bởi vì không ai ngồi trên sân khấu nghe nhạc cả.
Tất cả những gì mà nhà SX âm nhạc đều cố gắng làm cho chất lượng âm thanh giống thật nhất, người nghe có cảm giác như đang ngồi trong nhà hát, với giàn đa kênh bác thử tưởng tượng em ca sĩ ngồi trước mặt, thằng đánh trống ngồi bên trái, bên phải là bácchơi đàn, ông thợ kèn ngồi đằng sau ... như vậy khác gì bác đi nghe nhạc trong nhà hát ngồi giữa một ông ngáy khò khò và một ông buôn điện thoại.
Đối với đĩa thu lives (hay đĩa Rock), Nhà SX sẽ xử lý phần nhạc dạng 2 kênh và hiệu ứng đa kênh khi khán giả vỗ tay, lúc đó thì cảm giác của người nghe sẽ sông động và thật hơn.
P/s: ở đây em không đề cập đến nhạc sàn.
@lieukiem
Bạn nghĩ thử xem nhé: khi cái loa bé tẹo (chơi hẳn cao cấp đi) 5cm hay 6cm phát âm và bạn là người nghe.
Tôi xê dịch nó đi và hỏi "cái loa đâu? " thì bạn vươn tay chỉ phát trúng ngay.
Tôi lại xê dịch tiếp rồi hỏi. Bác lại chỉ đúng chỗ cái loa.
Bạn dễ xác định một cái loa nhỏ!
Bạn tự tìm vị trí cái loa trong một phòng triển lãm nghe nhìn dựa vào đôi tai (mà không dùng mắt) chưa?
Nếu nói giống bạn thì dvd Thúy Nga nó khỏi thu 5.1 (kèm 2.0) nữa.
Mình cũng không nghĩ config 5.1 giữa music và movie là giống nhau, cũng như việc mix khi TN thu âm so với các nhà làm phim usa.
Cao cấp của bạn là thế nào? 2 kênh chứ có phải 2 driver đâu, mấy dàn cao cấp 1 kênh 3 driver là bình thường, 1 driver to 38cm cũng ko có gì lạ cả. Bình thường 1 setup tiêu chuẩn cũng đòi hỏi vị trí ngồi phải chuẩn + phòng nghe chuẩn, khi đó combo chuẩn + cao cấp thì khi bạn ngắm mắt lại bạn không thể biết được cái loa ở chỗ nào đâu (mình đã đi nghe mấy dàn vài tỉ rồi nên bạn yên tâm ko phải mình chém gió)
Còn xê dịch quá đáng: bạn cứ tưởng tượng dàn 5.1 bạn để loa rear ra trước và ngược lại ý.