Toshiba ra mắt chip sạc không dây theo chuẩn Qi, thời gian sạc ngang với cổng microUSB

Duy Luân
31/3/2014 11:16Phản hồi: 31
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Các bác muốn sạc không dây bán kính rộng, xa thì trước tiên phải xem sự phát sóng và nhận sóng thế nào sóng khoẻ hay yếu, rồi xem sóng có ảnh hưởng tới sức khoẻ của người sử dụng không nữa. VD: để đt trong túi quần trong vùng có sóng sạc không dây. Khi đầy pin của bác thì cũng là lúc 2 "trứng" của bác "chín" nhừ.
Còn hiện tại e thấy là tạm được. Hạn chế cắm thì chân sạc cũng đỡ bị zơ, lung lay. Nếu bịt nó lại thì sẽ hạn chế được bụi, nước giống như nút bịt tai nghe cho điện thoại vậy.
eto_design
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mình có cái sạc không dây mà chỉ xài vài lần cho vui.
Để hạn chế cắm, người ta chế ra sạc = nam châm...nhưng không dây vẫn tiện nhất, cứ để lên gối là nó sạc.
Phải nói nói sạc không cần cổng microUSB mới chính xác.
smartv
ĐẠI BÀNG
10 năm
Điện 110kw có thể tác động bán kính 20cm trắc là cũng nguy hiểm đấy.
Có lẽ cần thiết lập Wifi 2 chiều mới mang dòng điện đi xa được.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019