Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Samsung khai trương SIM: viện bảo tàng công nghệ ở Seoul, Hàn Quốc

cuLong
21/4/2014 7:54Phản hồi: 147
Samsung khai trương SIM: viện bảo tàng công nghệ ở Seoul, Hàn Quốc
SIM_Signage.jpg

Hãng điện tử Samsung vừa chính thức khai trương Samsung Innovation Museum (SIM), Viện bảo tàng của riêng họ để trưng bày và truyền tải tới người xem những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử của hãng, cũng như những phát minh vĩ đại của nhân loại. SIM được đặt ngay bên trong trụ sở của Samsung, ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, trưng bày rất trang trọng và đẹp mắt, có hướng dẫn viên nói bằng các thứ tiếng như Hàn, Anh, TQ, Nhật và Tây Ban Nha.

Ở tầng đầu tiên, Samsung dùng nó để nhắc cho mọi người đến sự tồn tại của nền khoa học kĩ thuật hiện đại ngày nay. Họ đã trưng bày những bóng đèn điện đầu tiên của Edison, chiếc tivi đầu tiên trên Thế giới, điện thoại StarTAC... Tầng 1 này cũng trực tiếp nhắc nhở con người về lịch sử của nền công nghệ, ví dụ năm 1837 thì Samuel Morse đã phát minh ra chiếc máy điện báo, năm 1879 Thomas Edison phát minh ra bóng đèn dây tóc...

SIM발명가의-시대-625x424.jpg

Tầng tiếp theo trưng bày những sản phẩm điện tử phổ biến nhất hiện nay, ví dụ như tivi, điện thoại, smartphone, thiết bị internet... Là những sản phẩm mà Samsung rất mạnh và nhờ đó vươn lên trở thành một trong những hãng công nghệ lớn nhất Thế giới như hiện nay.

00-643x424.jpg

Tầng cuối cùng được dùng để quảng bá những công nghệ tiện ích cho cuộc sống của con người hiện đại. Samsung trưng bày những sản phẩm mới nhất của họ như dòng smartphone Galaxy S, đồng hồ Gear Neo 2, Gear Fit... Ngoài ra còn có những công nghệ tiên tiến như thanh toán nhanh khi mua hàng, thanh toán trực tiếp qua thiết bị di động...

SIM.jpg
Tóm tắt các phát minh của những thế kỉ trước

Viện bảo tàng Samsung Innovation Museum có diện tích gần 11.000 mét vuông, nằm bên trong trụ sở của Samsung ở Seoul, Hàn Quốc. Nơi này gồm 3 tầng lầu, mở cửa từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần.

SIM_Hall-1_Transition-Hallway-643x424.jpg

SIM_Hall-1-643x424.jpg

SIM_-Hall-2_Movie-643x424.jpg

SIM_Hall-2_Semiconductor-643x424.jpg

Quảng cáo

147 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đóng góp cho nhân loại dữ quá (y)
Không biết ở đây còn trưng bày cái T400 màu đỏ không nhỉ?
Ko thể tưởng tượng về sự năng động của Samsung, cảm giác rõ ràng được họ hành động từng giờ từng phút để đi tới, còn Apple thì như một kẻ ngủ gật, lâu lâu giật mình dậy quơ quào vài cái tủn mủn rồi ngủ tiếp...
@luanth Thùng rỗng kêu to.
@hoai88vn đơn cử là cái action center ăn cắp của android, tới cái thiết kế phẳng của windows phone, rồi mới đây là chức năng khóa màn hình của android... Đây là những cái có thể thấy được bằng mắt thường thôi...
@luanth Nếu thực sự là Apple ăn cắp thì mấy thằng như Android hay Window phone nó có ngồi im mà ko kiện ko ??? Hay là thấy giống thì nói là ăn cắp ???
Nói cái gì cũng phải có bằng chứng hẳn hoi nhé, còn thằng SamSung là nó ăn cắp và Apple có đủ chứng cứ pháp lý nên kiện, SamSung cũng chịu và đồng ý nộp phạt, thiệt là đau lòng quá đi, nhưng sự thật nó là như vậy...
@hoai88vn SS đồng ý nộp vì OBAMA bắt đó, app cũng có lần bị cấm mới nhờ anh Ba can thiệp chứ không ảnh hưởng kinh tế Mỹ hay gì đó (hình như năm rồi thì phải)

Chơi vậy đâu có công bằng
Hihi.. Có dịp đi Hàn Quốc sẽ vô xem ra sao.. Bảo tàng CN mà
Bảo tàng của hãng SS trưng bầy trả có mấy đồ, bảo tàng Sony xem mới có ký ức tuổi thơ


Gần đây,Sony đã trải qua thời điểm khó khăn trong nỗ lực vực lại các mảng kinh doanh của mình. Là một tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản,một trong những công ty hàng đầu thế giới về điện tử, sản xuất tivi, máy ảnh, máy tính xách tay và đồ dân dụng khác, những sản phẩm của Sony luôn để lại một ấn tượng khó quên đối với người tiêu dùng của mình. Hiện tại, rất nhiều sản phẩm gắn liền với tên tuổi của hãng vẫn được lưu giữ trong một bảo tàng tại Tokyo.

Mặc dù vẫn còn thiếu nhiều sản phẩm bao gồm mảng Game và di động, nhưng đây cũng phần nào gợi nhớ lại quãng thời gian hơn 60 năm với bao thăng trầm của Sony.



Sẽ có rất nhiều bạn bất ngờ khi biết rằng sản phẩm đầu tiên của Sony lại là nồi cơm điện, đây cũng được coi là thất bại đầu tiên của Sony khi mới bắt đầu vào kinh doanh.



Sau thất bại đầu tiên của mình, Sony đã có bước định hình đầu tiên của mình với dòng tape recorder với kích thước và khối lượng không hề nhỏ .



Nói đến Sony không thể không kể đến các dòng Walkman đình đám một thời, và hiện tại chúng vẫn được lưu giữ tại bảo tàng từ những thế hệ đầu tiên với chiếc Stereo cassette player TPS-L2







Trung tâm của bảo tàng là không gian của các sản phẩm radio bán dẫn, máy ghi âm chuyên nghiệp và TV của Sony:









Ngay cạnh trung tâm bảo tàng, chúng ta còn bắt gặp rất nhiều bản mẫu mà Sony chưa từng thương mại hóa: trong đó có chú chó AIBO, robot QRIO cùng nhiều protype độc đáo khác.









Một điều khá thú vị là tại đây còn lưu giữ “chú chuột lang vàng”- một món quà của nhân viên Sony tặng cho người đồng sáng lập, ông Ibuka, sau khi ông nhận được huy chương danh dự từ Nhật hoàng

@dac
Bài "Sản phẩm tuyệt vời của GG" mà bạn viết rất hay. Tôi rất tâm đắc vì cùng quan điểm này với bạn.
jimmymouse
ĐẠI BÀNG
10 năm
@thedeathline Bạn tự an ủi bạn đủ rồi, đủ để che mờ cái nông cạn của bạn. Sony khởi sắc rồi. Trong kinh doanh, tính đi đầu khá là quan trọng. Mic cho ra window và nghĩ đến máy tính, ng ta nghĩ đến window, bộ công cụ văn phòng ai cũng nghĩ đến office... Phổ biến(pr, ko siết chặt xp bản quyền lậu...) và ra sức hoàn thiện các sản phẩm ấy là cách mà Mic thống trị mấy thập kỷ qua. Còn sam thì sao? Nếu ko cóp nhặt của ng khác, ko may mắn nhờ a HTC hoang tưởng để vươn lên đứng đầu OEM android(rồi đc google ưu ái) thì sam cũng chả là quái gì trên thị tr smartphone. Vấn đề ở đây là a nào biết luôn luôn hoàn thiện sản phẩm và phổ biến nó với mọi ng thì rồi sẽ bị đánh bật thôi. Như rim ấy. Xin lỗi bạn chứ sam đc cái pr, cái hoàn thiện sản phẩm thì nhìn mấy con octa lag lòi ra thì biết, ý tưởng thì chỉ toàn chạy theo ăn cóp của Sony của Apple. Trong khi LG và Sony đang cho ra những mẫu sản phẩm tuyệt vời. Cư snhinf vào cách phát triển của Sony mà xem. Nó tự thiết kế, thử nghiệm toàn bộ. Đợt đầu vì sức ép kinh doanh mà phải tung ra những sản phẩm còn lỗi, nhưng giờ sản phẩm của sony đã hoàn thiện theo hướng hoàn toàn khác biệt. Samsung học việc của táo, đến giờ nghỉ chơi mà vẫn chưa build đc 1 con máy nào chất lượng cao cấp cho ra hồn. giả da với chả nhựa giả kim loại.
@jimmymouse Có vẻ bạn thành kiến SS nặng quá thành ra nói chuyện mất khách quan rồi
no comment
jimmymouse
ĐẠI BÀNG
10 năm
@thedeathline Bạn ưu ái nó quá nên cũng ko cảm thấy việc phần cứng đc với cái vỏ chế tác lởm có giá = với phần cứng tương đương +chế tác tốt rồi.
"Ở tầng đầu tiên, Samsung dùng nó để nhắc cho mọi người đến sự tồn tại của nền khoa học kĩ thuật hiện đại ngày nay. ... Tầng 1 này cũng trực tiếp nhắc nhở con người về lịch sử của nền công nghệ.."

Mình chắc chắn ở tầng 1 sẽ không có bất kỳ sản phẩm nào của Samsung.
@konosuke Đối với các hãng công nghệ di động hiện nay, may ra có motorola và sony là được góp mặt ở tầng 1. Còn apple, htc, lg, samsung... chắc phải từ tầng 2 trở lên.
DK Master
TÍCH CỰC
10 năm
@konosuke 1953 chiến tranh mới tạm thời chấm dứt... Và từ lúc đó họ mới phát triển công nghiệp hóa... Còn Nhật họ đã CN hóa từ 1868 lận. Vậy theo bạn con số này khiến bạn cảm thấy như thế nào với Samsung?

Đi sau nhưng ko có nghĩa ko đóng góp gì cho nền KH-KT của nhân loại 😃 😃 !!!!
@konosuke Chính xác, trong các hãng sản xuất đt danh tiếng, Apple xuất hiện cuối cùng, và dĩ nhiên cũng sẽ không có mặt...
@thanhtuantvc Tâng 1 á? Cả Châu Á chưa chắc đã có gì liên quan chứ nói j Sony

Gửi từ GT-N7100 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
giờ mới biết Thomas Edison làm việc cho Sam...
@erictrinh276 Bị ảo à?
@Sonltt đây này bạn này:


mà troll tí thôi làm gì nóng thế =)))
normalhn
TÍCH CỰC
10 năm
Bảo tàng thiết kế rất ấn tượng,mình rất bất ngờ về samsung. Nhưng ko biết thuê Hãng nào thiết kế nhỉ, chắc mất nhiều tiền lắm đây.
okcacaok
TÍCH CỰC
10 năm
@normalhn Chắc là của nhà trồng được, k phải đi thuê đâu bác.

Cái bảo tàng nhìn cứ như lạc vào tương lai vậy, đứng đó chắc choàng ngợp luôn😃
aktily
ĐẠI BÀNG
10 năm
@normalhn Đẹp thật,cứ như trong mơ ấy,ước gì mình thuê dc những thợ này về lăn sơn nước cho nhà mình nhỉ,hehe,giỡn vui thôi đừng ném đá nhé
Ở VN có 1 cuốn sách cũng tương tự.

Cuốn sách đó đặt Đăng Lê Nguyên Vũ ngang hàng với Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du...
Hậu quả là bị chửi tắt bếp, dẹp luôn...

SS ơi, hoang tưởng vừa thôi.
Samsung đang cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy là họ cũng sáng tạo và đóng góp vào lịch sử phát triển của nhân loại.
@cuhiep Điều nãy là đương nhiên và SS đã làm đúng theo cái tầm của hãng công nghệ lớn nhất giới.
@cuhiep rất tiếc là thực tế thì chưa bao giờ Shamesung đóng góp được phát minh gì cho nhân loại. Chỉ là loại thực dụng, chạy theo copy hãng khác (số nhìêu) để trục lợi
@cuhiep Sự thật là vậy mà bạn

Sent from my LG-E975 using Tinhte.vn mobile app
Good! 1 hãng điện tử lớn nên có những công trình như thế này để trưng bày cũng như quảng bá thương hiệu.
vietboy1
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bảo tàng ở Hàn thì chả có gì xem mấy đâu.
Đọc cái tựa là mình nghĩ: Samsung khai trương SIM riêng của mình. 😁
tưởng bảo tàng của ai hóa ra là anh này. Gái hàn ngực khủng vãi....
Bác chủ thớt sửa lại cái tiêu đề đi, dễ nhầm quá, em cũng tưởng Samsung tung ra sim riêng
SS nên dành một chỗ trang trọng ở tầng 2.

Tại đó dán hai bản án của toà án Seoul và bản án của thẩm phán Lucy Koh.
aktily
ĐẠI BÀNG
10 năm
@htpcty Thêm 1 thánh điên trốn khỏi BV Nhiệt đới rồi,anh em đề phòng
@aktily Cảm ơn bạn vì đã giới thiệu ý kiến của tôi cho nhiều người.
Đồng ý là Samsung cực kì năng động trong việc đổi mới và phát triển hình ảnh. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng nói apple như kẻ ngủ gật thì ko đúng lắm. Họ giống những nhà phát minh thầm lặng hơn. Có thể mọi người luôn thấy như họ không có động tĩnh gì nhưng một khi xuất hiện thì luôn khiến mọi người ngạc nniên "ồ thì ra lâu nay họ đã tạo ra cái này". Im lặng và nguy hiểm.
@danielvu2007 Thi thoảng thì ồ, họ đã đi đăng ký thứ này 😁
@danielvu2007 có gì lạ, hiện tại công nghệ apple đang thử nghiệm chắc lên tới iPhone 10 rồi. Những cái apple công bố luôn khiến cả thế giới gồng mình chạy theo 1 năm.
@danielvu2007
Cái gì mà thầm với lặng. Apple nó đang ồ ạt đăng ký bằng sáng chế của Android để sau này vác đi kiện đó bạn. Sắp tới kiện tụng sẽ trở thành nguồn thu chủ yếu của Apple 😁
@danielvu2007 Kể từ ngày Steve Jobs chết thì cái văn hóa "wow" khi Apple giới thiệu sản phẩm mới nó cũng chết theo luôn rồi bạn à 😃
Và cái im lặng và nguy hiểm của Apple hiện nay mình nghĩ là im lặng đi đăng ký mấy bằng sáng chế có cái tương tự từ đời nào rồi nguy hiểm đi kiện người khác =))
SIM = Samsung imitating museum
Samsung imitating museum = bảo tàng sản phẩm bắt chước

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019