Nhờ có tính mở của Android mà nhà nhà có thể tiếp cận internet và giảm khoảng cách về thông tin và tri thức so với những người có điều kiện hơn. 3 bên đều được lợi, người tiêu dùng mua sản phẩm tốt giá rẻ, nhà sản xuất bán được hàng mà không tốn nhiều công đầu tư, GG thì có thêm thị phần quảng cáo khổng lồ.
bài viết đã vẽ ra một viễn cảnh khá tươi đẹp - rõ ràng người viết bài là người đam mê công nghệ và mong muốn công nghệ đến với mọi người.
tiếc là bài này chưa nhìn vào góc độ kinh doanh của các công ty - rõ ràng việc sản xuất ra những thiết bị dưới $100 không mang lại nhiều lợi nhuận cho các samsung, LG, HTC... do đó họ hoặc là phải dùng chip 1 nhân, ram 512mb rồi bán với giá dưới $100, hoặc là bán chip 4 nhân ram 1gb giá $300-$350. Nhà sản xuất họ không chỉ quan tâm đến thị phần như tác giả suy nghĩ, mà còn quan tâm đến lợi nhuận - nhất là khi cổ đông của họ luôn muốn lợi nhuận năm này cao hơn năm trước. Nếu % lợi nhuận không lớn thì hoặc là họ không làm, hoặc là họ làm số lượng rất ít chỉ để kích thích người dùng là chính (như dự án Nexus chẳng hạn).
lấy một ví dụ đơn giản, biên độ lợi nhuận của samsung cho một cái s5 bây giờ vào khoảng từ 30-35% sau các chi phí. Như vậy nếu họ sản xuất điện thoại $100, tổng chi phí sản xuất và quảng bá chỉ được phép từ $65 trở xuống; cứ cho chi phí quảng bá và nhân công chỉ có $15/điện thoại, thì tổng chi phí cho toàn bộ điện thoại cả trong lẫn ngoài (chưa kể chi phí nghiên cứu) là $50/máy. Suy đoán lạc quan của em là trong ít hơn 12 tháng nữa, với $50/máy sẽ ráp được tối đa con chip 2 nhân 1GHz, ram 768mb, 3G, bộ nhớ 4GB + thẻ nhớ ngoài, màn hình 960x540. Các bác không tin em thì cứ nhìn mấy con giá rẻ Ace 4, Young 2 của Samsung thì thấy rõ.
Góc nhìn từ một fan công nghệ đang làm kinh doanh.
Tôi là tôi không thích điều này nhé,như thế thì iphone bán cho ai,hi vọng đội của tôi sẽ cho cho ra iphone nhựa 1lần nữa và dầy đặt để chiến đấu với android one đến đồng xu cuối cùng,hãy đợi đấy