Google hợp tác cùng Novartis để thương mại hóa kính sát tròng thông minh có khả năng đo đường huyết

Duy Luân
15/7/2014 9:47Phản hồi: 18
Google hợp tác cùng Novartis để thương mại hóa kính sát tròng thông minh có khả năng đo đường huyết
Hand holding - zoomed in.jpg

GoogleNovartis mới đây đã kí thỏa thuận hợp tác phát triển kính sát tròng thông minh, vốn là một dự án của phòng thí nghiệm Google X từng được hé lộ hồi đầu năm nay. Bằng cách sử dụng các cảm biến nhỏ xíu, kính sát tròng này sẽ phân tích nước mắt để cung cấp thông tin về lượng đường trong máu của người dùng. Thông tin sau đó sẽ được gửi đến thiết bị di động bằng kết nối không dây, nhờ đó người dùng có thể quản lý căn bệnh tiểu đường của mình một cách thuận tiện hơn. Novartis hiện đã có trong tay giấy phép sử dụng công nghệ này, và họ sẽ phát triển nó thành một sản phẩm thương mại thông qua công ty con mang tên Alcon. Hiện chưa rõ bao giờ thì thiết bị này sẽ được bán ra rộng rãi.

Ngoài việc hỗ trợ điều trị và theo dõi bệnh tiểu đường, Novartis còn nhìn thấy tiềm năng của chiếc kính sát tròng này trong việc "phục hồi khả năng lấy tiêu điểm tự nhiên của mắt". Muốn điều này trở thành hiện thực thì nhiều khả năng công ty sẽ phải cấy mắt kính vào trong mắt, và chắc chắn để triển khai phương pháp đó thì cần thêm nhiều thời gian nữa.

Nguồn: Novartis
18 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bác @Duy Luân nên viết là kính áp tròng thì hơn vì áp và sát nó khác nhau khá nhiều. Áp thì chắc chắn sát nhưng sát thì chưa chắc áp.
datvn
TÍCH CỰC
10 năm
Bao giờ có google glass áp tròng thì mua luôn
Vậy là các bệnh về mắt lại gia tăng nữa à
cái này lấy điện đâu mà chạy? :-/
@xxxphantomxxx Chắc lại giống NFC thôi (thấy có vòng dây). Tốt nhất là tự bảo vệ mình để không bị, chứ bị rồi thì trăm đường vất vả. 😁
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Dùng đánh bạc chắc ngon đây 😃
Đeo kính sát tròng cũng nguy hiểm lắm.
Nokia6686
TÍCH CỰC
10 năm
Rất đáng mong đợi!
nhancom3d
ĐẠI BÀNG
10 năm
đeo cái này nhiều đễ hư mắt lắm @@
Kính này đeo thường xuyên hay gắn vào lấy ra mỗi khi cần dùng vậy. Thấy đưa em chỉ sử dụng khi không thể đeo kiếng. Cũng có người thích đổi màu mắt nên gắn vào.

Theo tôi thấy thì đa số chỉ đeo khi cần. Đa số thời gian không xài thì để trong hộp bảo quản.

Vậy không biết ghép thêm cái đo lượng đường làm gì??? Chẳng lẽ dùng máy chuyên dùng thì không tiện bằng các thao tác mở hộp lấy kính, xịt nước thuốc vệ sinh, lau sạch, trợn mắt lên đeo vào, chờ con chip đo, mở thiết bị di động đọc chỉ số đo... đo xong lại lấy ra rửa, cho vào hộp bảo quản???

Còn bảo đeo thường trực thì không biết trên thế giới này bao nhiêu người đeo??? Sản phẩm làm ra bán được mấy cái??? GG nhận định và nói với người dùng đây là sản phẩm phổ thông hay đặc thù ???

Con mắt quý lắm, cực chẳng đã mới động vào. Thật là lào lao khi muốn đo đường huyết thì phải chọt chọt vào con mắt...
edios
TÍCH CỰC
10 năm
@htpcty Máy chuyên dùng cồng kềnh, không hề cơ động. Mỗi lần muốn biết lượng đường vượt quá thì phải lấy máy ra đo, nhưng có kính này thì nó sẽ chủ động báo về qua đt ngay lập tức, vô cùng tiện. Dĩ nhiên, đổi lại tiện ích đó sẽ là thao tác lắp kính, bảo quản.
Sản phẩm như thế này nếu người dùng chấp nhận và sử dụng rộng rãi thì nó sẽ thành sản phẩm đại trà, còn không thì nó sẽ như một sản phẩm thử nghiệm quy mô nhỏ thôi.
Con mắt quý thật đấy, nhưng cực chẳng đã người ta mới bị tiểu đường. Và nếu an toàn để động vào thì chẳng tội gì không thử.
Tôi muốn khẳng định với bạn, những công nghệ này mất nhiều thời gian nghiên cứu, và không hề tào lao một chút nào. Có tào lào thì là ở sự ghen ghét thôi.
Nokia6686
TÍCH CỰC
10 năm
@htpcty Đo lượng đường dùng để làm gì ư? Bạn có biết căn bệnh tên là đái tháo đường nó phổ biến và ảnh hưởng như thế nào không? Bạn có biết nỗi khổ mà bệnh nhân tiểu đường phải gánh trong suốt cuộc đời mình không? Bạn có biết nếu cái kính này có thể giúp kiểm soát đường huyết theo từng giây thì sẽ mang lại tác dụng vô cùng to lớn, giảm biết bao nhiêu biến chứng cho người bệnh tiểu đường không?

Đồng ý bạn yêu cái nghề tình nguyện viên cho apple của bạn, nhưng không có nghĩa những thứ của những hãng khác, đặc biệt là Google, đều là thứ vô nghĩa. Giá như cái kính áp tròng này có chữ apple bên trên thì chắc bạn lại đội nó lên đầu, ca tụng, thờ phụng nó rồi cũng nên!

Đừng mang suy nghĩ ngắn ngủn của 1 tình nguyện viên apple để dìm hàng những phát minh mang lại lợi ích cho nhân loại!
Nokia6686
TÍCH CỰC
10 năm
@edios Những người bị tiểu đường nếu kiểm soát đường huyết không tốt thì sau 10 năm bị biến chứng ở mắt sẽ giảm thị lực dẫn tới mù lòa. Lúc đó chuyện "giữ vệ sinh mắt" chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

iSeeder htpcty chỉ chực chờ những topic đăng tải phát minh của Google để vô dìm hàng bằng thứ kiến thức quá nông cạn!...
nkcfatpig
ĐẠI BÀNG
10 năm
Kình cận + kính thông minh 😃 .Nhưng mà đã đeo kính này thì chắc vệ sinh mệt lắm :oops:
google hợp tác voi novartis để tạo ra kính này rất đáng mong đợi,để bệnh nhân ko còn cảnh phải đến bệnh viện xét nghiệm máu bất tiện nữa 😃
Có thêm chức năng này, liệu có ảnh hưởng gì tới mắt không??
o0masieu0o
ĐẠI BÀNG
10 năm
"tích hợp một đèn LED cảnh báo cho người bệnh"
Tương lai là thấy một em nào mắt sáng long lanh thì đừng có hảo! Em ấy bị tiểu đường. he he!
Chắc về sau con ng đc trang bị tận răng mất

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019