Mình theo dõi thấy có vẻ Microsoft đang mắc kẹt và quay vòng vòng, không biết đi đâu trong cái "rọ" Windows Phone thì phải 😆
Các tính năng thì cập nhật dần dần, cũng mang lại trải nghiệm giống như các hệ điều hành khác. Không như Android, phân mảnh thì phân mảnh thật đấy nhưng công việc sáng tạo không chỉ có Google đảm trách mà còn có đội ngũ hùng hậu là các OEM cùng "chung tay" (hãng nào cũng có nhiều phụ kiện kèm theo sáng tạo như Samsung S-view, HTC Dot View, ...)
Không như WP, Microsoft "ôm" toàn bộ việc thêm thắt tính năng. Các OEM dù muốn nhưng không được quyền, đành phải nghĩ ra các app hỗ trợ tính năng như cách mà Nokia đã làm. Bất tiện bao nhiêu. Mà Microsoft thì độ sáng tạo như thế nào chắc mọi người ít nhiều cũng đã biết 😃) Chậm chạp, quan liêu thì có thừa chứ sáng tạo thì có vẻ hơi khó.
Mình biết là mình cũng đâu đủ trình để phán xét nhưng dưới góc độ người dùng, mình cho là như vậy. Khi mua máy, bản thân WP chỉ thu hút sự chú ý của mình nếu mình có "lăn tăn" về giá. Còn nếu không, iPhone và Android vẫn là sự lựa chọn tối ưu. 😁
@lee jin ki
Mình thấy hướng đi của MS là theo apple. Chỉ khác ở chỗ là MS cho phép các nhà sản xuất phần cứng khác xài hđh của nó. Nên nó ôm hết phần hđh giống apple. Chứ mở source nhiều quá cho OEM như ăn roi thì mất đi tính bảo mật rồi ỳ ạch chậm chạp thiếu đồng bộ. Đằng nào cũng có cái lợi cái hại.
setting dùng 1 thời gian đảm bảo thuộc luôn, nhưng điều quan trọng là với người mới thì nó sẽ là cản trở thôi, chứ có gì đâu, vẫn ủng hộ túm setting thành từng nhóm thì người mới dùng đỡ ức chế và cảm nhận cái hay của wp 😁