1 xã hội tư bản thực dụng và Apple là 1 cây cổ thụ trong đó, nó thừa biết nhân tài mới là cốt lõi làm nên tất cả, cái thương hiệu chỉ là cái vỏ, không có nhân tài rồi sẽ như quả bong bóng xì. Sa thải ở Beats nhưng hốt ngay qua Apple khi vừa bước ra khỏi phòng 😃 vẫn là Apple khôn ngoan.
trùng lặp hoạt động nên sẽ bị ra đi, chắc apple chỉ giữ lại những nhân viên chủ chốt và nhóm kỹ thuật phát triển, còn nhóm kinh doanh chắc ra đi, có lẽ thế 😃
Sáp nhập thì phải chịu đau đớn thôi, nhiều anh là trưởng tài năng có thừa nhưng khi nhập vào thì sẽ bị thay máu để dễ cai trị. Có trách thì trách ông chủ beats đã bán cty cho apple.
Trường hợp mua lại vì muốn thâu tóm nhân lực thì lại khác.
Ở nước mình việc sa thải và tìm việc khác cũng là bình thường. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác, tiền bảo hiểm + đền bù cũng được vài tháng chờ kiếm việc rồi...
Chỉ mấy pố ngồi không ăn lương mới thấy nhà ta mới lấy làm...căng thẳng...
Còn có sát nhập thì đương nhiên phải có "sa thải" rồi, hình thức này hay hình thức khác thôi.
Biết ngay có mấy thánh vào xuýt xoa. Mua lại, hợp nhất là đuổi, ko có sự nhân từ nào ở đây cả. Nó nằm trong bản chất tư bản, còn chúng ta thì sống trong bể cảm thông lâu rồi nên thấy gai là chuyện bình thường. Cs vốn khốc liệt, kẻ ko thích nghi thì bị loại (ý mình ko nói 200 nhân viên kia).