Surface Pro 3 sẽ bán ra ở 25 quốc gia mới vào ngày 28/8, có những nước gần Việt Nam

Duy Luân
6/8/2014 23:43Phản hồi: 87
Surface Pro 3 sẽ bán ra ở 25 quốc gia mới vào ngày 28/8, có những nước gần Việt Nam
Surface_Pro_3.jpg

Vào ngày 28/8 tới đây, Microsoft sẽ bắt đầu bán chiếc Surface Pro 3 ở 25 quốc gia mới, trong số đó có các nước ở rất gần Việt Nam như Thái Lan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Đài Loan... Hiện người dùng ở những thị trường này đã được phép đặt hàng trước và sản phẩm sẽ được giao vào thời điểm nói trên. Microsoft cung cấp đầy đủ các tùy chọn cấu hình CPU Core i3, i5, i7 cũng như nhiều mức dung lượng SSD cho người dùng lựa, tương tự như các model Surface Pro 3 bán ở Mỹ, Canada và Nhật hiện nay. Với Việt Nam, chúng ta có thể hi vọng rằng giá Surface Pro 3 xách tay sẽ giảm xuống thấp hơn hiện tại, tạo điều kiện cho nhiều anh em tiếp cận với chiếc tablet Windows rất tốt này.

Xem thêm: Đánh giá Surface Pro 3


Danh sách 25 nước sắp được Microsoft phân phối Surface Pro 3:
  • Úc
  • Áo
  • Bỉ
  • Trung Quốc
  • Đan Mạch
  • Phần Lan
  • Pháp
  • Đức
  • Hong Kong
  • Ireland
  • Ý
  • Hàn Quốc
  • Luxembourg
  • Malaysia
  • Hà Lan
  • New Zealand
  • Na Uy
  • Bồ Đào Nha
  • Singapore
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Điển
  • Thụy Sĩ
  • Đài Loan
  • Thái Lan
  • Vương quốc Anh
Nguồn: Microsoft
87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cái quan trọng là chưa thấy việt nam em này màn hình xịn vãi!
Chắc nghĩ VN nghèo nên Mi không thèm phân phối đây mà, hơi khinh thường dân VN đó😁 Bảo sao mọi người cứ phải mua iPhone với iPad để dùng cho đỡ buồn:D
@Hiep2014 Bác nói chuẩn rồi.
Việt Nam mà máu thì đừng hỏi bố cháu là ai nhá. Múc ngay và luôn thôi. Hi vọng 1 ngày Amazon có đại lý chính thức.
dmf
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Hiep2014 Họ chọn nước phát triển bán chứ chọn nước nghèo bán đâu bao nhiu. Đâu phải VN chịu chi mà họ bán, về lâu về dài hàng 2and cũng ào ào vào VN thôi
uit_vtaf
ĐẠI BÀNG
10 năm
Trong danh sách ko có nc nào nghèo cả, 😔
@uit_vtaf Do đó không có nước mình 😁.
Phải công nhận là ngon nhưng giá em này đối với mình thì chát quá. Nhưng nếu Mi bán ở VN thì cũng rất nhiều người mua. Quá tuyệt vời.
nhìn cái giá ở VN mà buồn😔
Tại sao Vn mình bỏ tiền cho công nghệ rất nhiều, nhưng lại không được các hãng hỗ trợ nhiều?Mình nghĩ do dân Việt mua hàng xách tay nhiều, nên các hãng không đanh giá đúng thị trường.Chỉ thấy Nokia, Samsung là hoạt động tích cực.
dmf
ĐẠI BÀNG
10 năm
@xprianeo Mua hàng xách tay 2hand bán cho người VN vì xách tay rẻ bạn ơi, chứ chính hãng tiền đâu mua. Nokia, Samsung giá thành rẻ nên bán ở Vn mạnh, VN chỉ chuộng sp Apple nên các hãng cùng loại ko quan tâm nhìu lắm đến VN
@Huỳnh Hữu Toàn Thuế má luôn cản trở sự phát triển của người dân VN, trừ việc đem lại lợi ít cho 1 số người.
@xprianeo nhiều so với nước nghèo hơn mình thôi bạn chứ so với nước giàu thì mình chả thấm vào đâu!
khanhatv
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Huỳnh Hữu Toàn cộng với cái chính sách của anh mic nữa
giá quá chát cho dân công nghệ việt nam, với giá này các boy girl chảnh được bố mẹ đóng tiền luôn chọn Macbook để xem film 😁
@khóc vì em xu thế thôi, vẫn là chọn tiền, giờ cũng chuyển dần thành chơi bời, nhà xe rồi, có mấy em học sinh mới để ý hàng apple vì nó nghĩ chưa có xa 😁
@"New Hero" Và chúng nó éo biết rằng vertu mới là sang trọng nhất :3
@khóc vì em trẻ con chấp làm quái gì, như hồi xưa thời sinh viên đi học cũng máu hàng tàu vì rẻ và đẹp mắt, giờ cứ cố chút hàng hiệu vừa có form chuẩn vừa đẹp mà giá gấp 4 5 lần thì thời gian sử dụng mới lâu hơn gấp 5 6 lần sử dụng hỏng chắc lâu hơn chục lần quá 😁
@"New Hero" Bác nói quá chuẩn.. Thà cố đấm thêm chút tiền xúc LG G2 còn hơn là dùng hàng OPPO
hiep06_01
TÍCH CỰC
10 năm
Giá thì cao, nhưng em này là toàn diện nhất.
ms mà cấm sài win lậu trên máy mac thì mấy thằng chảnh chẹ mua mac về chỉ để chơi game khóc tiếng máng với cái máy mac
Vietnam ta luôn bị "xem thường" nhỉ, mà cũng đúng.
huyminh1560
ĐẠI BÀNG
10 năm
Anh míc vẫn chưa quan tâm nhiều đến việt nam và cái giá ở việt nam .Chứ máy quá tuyệt vời !
Không phải nó đánh giá VN nghèo đâu, tại nó thấy cái thị trường này nó bị tiêm nhiễm hàng của Apple quá rồi, chen vô chắc k ăn được nên tạm thời loại bỏ đó. Chả phải tự dưng mà Apple làm hẳn 1 quảng cáo ở VN mà 😁
tabet chỉ thèm duy nhất e này
lnmh510
TÍCH CỰC
10 năm
Có tiền tậu em này đi làm việc thì sướng phải biết. Mặc dù giá khá là chát.
Dù gì thì vẫn muốn có em này. Hôm nào đi chơi hay đi làm xách em này ra cho khỏe, đỡ phải xách theo con lap vướng víu.
Ngon quá, đang tìm cách gửi hàng từ Mẽo về 😁
Tìm cách mua 1 em về để xài thôi
klq nhưng có bạn nào biết sửa lỗi lumia 720 3 phím cảm ứng bị lỗi không nhạy không? hoặc là phải chạm rất nhẹ mới có tác dụng mà đôi khi đt chỉ rung chứ không thực thi.
@Huỳnh Hữu Toàn sao không nhạy mà lại chạm nhẹ, chính ra phải chạm mạnh chứ
@lumiaxuandao khổ là thế, chạm mạnh ko có tác dung gì luôn, nhưng chạm nhẹ nhẹ vô thì có phản ứng nhưng có lúc nó thực thi lúc thì không ||_||
Nói đúng hơn thì Việt nam mình không phải là nghèo mà chủ yếu là đa số nghèo còn lại một số rất giầu. Người ta gọi đó là sự chênh lệch giầu nghèo do phân phối không đồng đều của cải trong xã hội, thằng giầu thì càng ngày càng giầu hơn còn thằng nghèo thì mãi nghèo.
Trong khi ở bên tây thì ai cũng có thể mua đc những thứ đc cho là thiết yếu nhất như một chiếc iphone chẳng hạn, chẳng thế mà họ cứ xếp hàng dài dằng dặc để đc mua một chiến điện thoại mới ra lò của apple. Còn ở ta, cho dù apple hay microsoft có mở đại lý cấp 1 thì chắc chắn không có chuyện xếp hàng như đã nói ở trên. Có mấy người có tiền và có thời gian để mần việc đó? Mặc dù vậy ở ta vẫn hình thành và phát triển các nhóm đc gọi là ifan, samfan, bbfan,...mà bản chất của nó thực ra chỉ là sự phân chia đẳng cấp giầu nghèo thôi chứ chẳng phải đam mê cái khỉ gió gì. Thằng giầu thì tự cho mình là ifan mặc dù có thể hắn chẳng hiểu đếch gì về icloud, thằng ít tiền hơn thì có thể là samfan, cuối cùng luôn là china-fan loa to mà rẻ.
Nếu ai còn nghi ngờ về sự phân chia đẳng cấp như đã nói ở trên thì tôi có thể lấy dẫn chứng mạnh hơn là loại supercars-fan mà đại diện nổi tiếng là Cường đô la - xấu giai, học dốt nhưng lắm tiền. Rồng rắn lambogini, ferari, rollroys đi làm từ thiện, thực sự là tận cùng của sự tương phản giầu - nghèo và cũng có thể là đạo đức - vô đạo đức.
@trimsedinang Ở Việt Nam dân công nghệ nửa m-ùa thì nhiều chứ geek chất thứ thiệt chưa thấy mấy ai, mà nếu có thì ắt họ cũng là những người kín tiếng. Kể cũng buồn cười khi nhiều bạn suốt ngày lên diễn đàn so bì, chửi rủa, hạ bệ lẫn nhau vì mấy cái điện thoại. Get a life!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019