Hai khái niệm Tiền và Tiền tệ không hoàn toàn giống nhau nhé !
- Tiền (Money): Đơn giản chỉ là 1 cái gì đó không có giá trị sử dụng thực tế nhưng lại được dùng để trao đổi lấy hàng hóa có giá trị sử dụng thực tế.
Ví dụ: Trong túi anh (hay trong két anh) có bao nhiêu VND, bao nhiêu USD ...; hay trong Tài khoản NH của anh có bao nhiêu VND, USD ... Đó chính là Tiền.
Như vậy Tiền là 1 khái niệm phổ quát, không phân biệt thuộc quốc gia nào.
- Tiền tệ (Currency): Chính là Tiền, nhưng gắn với 1 Quốc gia nhất định. Nó phải có Tên gọi, có tỷ giá so với các loại Tiền tệ khác.
Như vậy, không thể nói: Trong túi anh hiện có bao nhiêu Tiền tệ;
Hoặc cũng không thể nói: Hôm nay, diễn biến tình hình Thị trường Tiền thế giới ra sao rồi.
Do vậy, cũng không thể nói: Lịch sử phát triển của tiền tệ.
Bởi vì trong thời kỳ đầu (mà có lẽ kéo dài đến thời kỳ giao thương thế giới phát triển đến mức độ cao), thì Tiền phát triển trong các khu vực biệt lập, quốc gia biệt lập và chỉ có giá trị trao đổi tại 1 khu vực, 1 quốc gia nào đó mà thôi. Trong thời kỳ đó, 1 loại Tiền ở 1 khu vực, 1 quốc gia không thể mua hàng ở nơi khác được.