Đừng bấm còi một cách vô tội vạ!

levuongthinh
29/8/2014 4:20Phản hồi: 347
Đừng bấm còi một cách vô tội vạ!
Coi_Xe-1.jpg

Còi là một bộ phận bắt buộc phải có trên ô tô và xe máy, nếu có còi mà nó không hoạt động thì chúng ta cũng sẽ có thể bị cảnh sát giao thông phạt. Tuy nhiên, việc sử dụng còi một cách hợp lý thì không phải ai cũng biết. Đi ngoài đường, các bạn sẽ thấy rất nhiều người bấm còi một cách vô tội vạ, gây khó chịu cho những người xung quanh, ô nhiễm âm thanh. Đôi khi họ bấm còi hình như chỉ để chứng tỏ là xe họ có còi. Thật ra, còi chỉ nên được sử dụng trong các tình huống nguy hiểm, khẩn cấp hay vì một lý do cụ thể nào đó.


Theo Luật an toàn giao thông đường bộ thì hành vi bấm còi hoặc gây ồn ào, tiếng động lớn, hoặc bấm còi liên tục, bấm còi hơi sẽ bị cảnh sát giao thông phạt. Tuy nhiên, trong thực tế thì ít khi chúng ta thấy những người mắc lỗi này bị phạt. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào ý thức và văn hoá của người tham gia giao thông mà thôi. Nếu các bạn còn thường xuyên sử dụng còi một cách vô tội vạ khi chạy xe thì hãy cố gắng thay đổi điều đó, chỉ nên bẩm còi khi thực sự cần thiết.



* Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây:

- Bấm còi hoặc gây ồn ào, tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định;

* Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây:

- Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi. sử dùng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định;

2. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, gắn máy:

* Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây:

- Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, sử dụng đèn chiếu sa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định;

* Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây:

Quảng cáo



- Bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.
347 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thằng nào đi xe mà bấm còi liên tục là vô văn hoá. 😁
@levuongthinh người ta bấm còi là nhắc nhở bạn,hay xin đường bạn, nhìu người rất kỳ người ra bấm còi xin đường vì có việc gấp mà cứ như ko nghe,rồi còn có người ngay ngã 4 đèn đỏ đứng sát bên phải làm ko quẹo được bấm còi thì cũng ko né, đợi nguời ta chửi thì mới né , ra đường mà gặp ai như bạn bấm còi ko né là mình lủi thẳnh vô đuôi ngay 😃
@levuongthinh Chuẩn không cần chỉnh đi xe ghết nhất thằng nào đi xe sao mà bấm cồi vô tội vạ muốn quây lại đấm cho một đấm
@levuongthinh Đã là mod thì đừng cmt như vậy.tk


Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
Có ai bị phạt vì bấm còi đâu. Gét nhất bấm còi. Ai mà bấm tui tui cứ ngán đường ko né.
Có bao h biết bấm còi là gì đâu
@matrix103dpi Chính xác. Theo đúng luật, mọi phương tiện phải dừng lại. Chính xác
@matrix103dpi ở sg thì xe máy dc quẹo phải thoải mái,k cần có biển 😃
dungluu
ĐẠI BÀNG
10 năm
@anhv41 Bắt vào rồi phải nghe năn nỉ, giải quyết...... trong khi đường xá thì kẹt ra. Quẹo phải khi đèn đỏ chắc do mấy chú công an thông cảm giải quyết nhanh để tránh kẹt xe, giảm tải đường phố. Nếu đúng theo luật mà làm thì đến 80% xe máy chạy trên đường đều phạm luật đó.
@emthickBB Vâng. Bạn cmt là m biết bạn là ng hay đứng lấn lấn rồi. Kết thúc
Chính xác nhiều người bấm còi rất vô duyên, Cụ thể như chờ đèn đỏ, khi đèn vừa chuẩn bị chuyển qua xanh là đứng sau bấm còi inh ỏi trông vô duyên chi lạ. Ngoài ra các lái xe đường dài dùng còi quá to quá nguy hiểm làm giật mình khách đi đường, thiết nghĩ nên chế tài xử lý với những lái xe chế độ lại còi to quá mức cho phép. Bên Thái Lan ngta đã cấm tài xế bấm còi.
Mmonster
TÍCH CỰC
10 năm
@Phuoc Nga 008 đèn đỏ còn 10s là đã bấm rồi
@Phuoc Nga 008 Bác không biết có ra đoạn tân kỳ tân quí giao với quốc lộ 1a không ? Đoạn đó đèn bị lệch 18 giây ( nghĩa là bên kia đỏ rồi mà bên này vẫn đỏ 18s - lỗi đèn ) đằng sau bấm khí thế, nhiều người không dám mở miệng, chỉ biết bấm và đè kèn ...
@Phuoc Nga 008 Đèn đỏ còn gần chục giây cứ bấm coi inh ỏi lên. Kể cả người có tuổi rồi ý thức học vẫn kém.
lamtuanvutv
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Phuoc Nga 008 bên thái lan cấm tài xế bấm còi thiết nghĩ họ nên ra đạo luật cấm lắp còi trên các loại xe thì hay hơn!
ac.xdhung
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Phuoc Nga 008 Em là một người cũng bấm coi. Nhưng bấm trong trường hợp hợp lý. Như mấy thanh niên ôm nhau chạy giữa đường chật hẹp. K vượt được. Hoặc ninja chạy đường của bố. Còn gặp trường hợp kẻ nào đèn đỏ mà bấm còi là em cứ đứng đó. Chờ đèn xanh 2s rồi đi. Em ra đường bang hết mấy ng kém ý thức
chạy xe ở SG 1 năm số lần bấm còi trên đầu ngón tay ! 😁
quangvnz
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nãy đi trong hầm thủ thiêm có mấy ông nội bấm kèn ken ken, đi mà cứ muốn dừng lại nắm đầu đấm mấy cái cho đã tay...ý thức kém đến vậy là cùng.
Trong thành phố đã đông đang kẹt xe rồi mà mấy người đứng bấm còi chỉ muốn quay ra chửi cho 1 trận thôi. 😁
khi đèn đỏ còn tầm vài giây là những người phía sau cứ bấm còi inh ỏi, rất khó chịu
suongquy
TÍCH CỰC
10 năm
mấy bác xe ôm rất thích bấm còi @@
@suongquy ô nhiễm tiếng ồn phiền mình và bực người khác
dolivnus
ĐẠI BÀNG
10 năm
@suongquy Đúng rồi nhiều khi ức chế.quay qua tính chửi mà thấy ông xe ôm khắc khổ nín luôn.
Tiếc là phần lớn người VN đều vô ý thức, dân trí thấp. Mà nói điều đó với họ, họ không nghe mà còn bực bội lại nữa chứ.
garap
ĐẠI BÀNG
10 năm
@thanh.vohong mình thấy dân trí thấp thì không đúng lắm, vô ý thức thì đúng hơn, một số bộ phận coi thiên hạ là nhà của mình, muốn làm gì thì làm kệ người khác, cái này làm mình liên tưởng đến từ bần nông
hiepkhach1
ĐẠI BÀNG
10 năm
@thanh.vohong
@thanh.vohong đúng rồi đó. kể cả thành phố hồ chí mình cũng z. chán...#@!#@$##%^%**
Ủng hộ KOOOOOOOOO còi xe
Văn hóa Còi !
mình đi xe không bao giờ bấm còi vì quên @@
deepspace
ĐẠI BÀNG
10 năm
Có kèn không bấm chứ để làm gì, hehe
@deepspace Mình nghĩ chỉ nên sử dụng khi thật cần thiết thôi bạn àh
Anh em chỉ nên bấm khi cần và thật cần thôi.
Hiện tại nhiều anh em lạm dụng còi và âm thanh quá mức.
@cuhiep với giao thông việt nam chả có ai là bấm còi vô tội vạ cả...đường thì người đi oto người đi xe may người đi doc đi ngang người đứng yên một chỗ người dắt chó đi dạo trên một con đường sao ko còi cho đc...luật việt nam cứ xe to đền xe con thôi..mod nói là còi cho khoe có còi mình chẳng đồng tình tí nào có thể mod mang tư tưởng nước ngoài hoặc mod viết bài này chả hỉu biết gì....
@kissbeo Mình từng gặp một bác độ hơn 50 tuổi, đi cứ 10m lại bấm 1 lần còi xe dù phía trước chẳng có ai đường rộng thênh thang luôn (Bấm vô thức)
dqt123
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cuhiep Thỉnh thoảng em muốn vượt, em nháy 2 lần thật nhẹ mà độ 2-3 giây sau bác không có phản ứng gì là em cũng cần nháy liên hồi đấy (em nghĩ cần lắm).
Những lúc đó, bác thông cảm cho em nhé!
những người như thế đa số là mấy chú xe ôm, mấy anh trẻ trâu, mấy bác qua đường, mấy anh chở hàng. cơ bản họ ít học, và chả bao giờ lên tinh tế. cho nên bài này chắc đọc cho biết. chứ chắc ae tinh tế ai cũng có văn hóa nhỉ
@hanguyen129 tùy nhé 😁 chứ cứ ai làm những việc trên thì "ít học" sai lầm nhé
@hanguyen129 ko phải là cứ "nhiều học" thì biết cư xử phải phép đâu bạn ơi
@hanguyen129 kết câu này của bác =)))))
@hanguyen129 bạn đừng quơ đũa cả nắm, kể cả ae tinhte. Câu cuối của bạn đầy hàm ý đó ...há há
asimo7777
TÍCH CỰC
10 năm
Em đồng ý
kính thưa:
mấy chú bấm còi nhìu nó thường ít xài net cho nên nó ko đọc bài vit này đâu ạ
taolao
TÍCH CỰC
10 năm
Cái này cò cần thiết phải lên Trang Nhất không?
@taolao chú có nhất thiết phải cmt k 😆
@kut3prince9x dạo này đi đâu cũng thấy chú gây war😃)để lúc nào gặp chém cho vui 🆒
@taolao Cần chứ, không lẽ đèn xi nhan đã từng được lên trang nhất mà còi lại không thì đâu có công bằng :p.
hoanbnhbg
TÍCH CỰC
10 năm
@fanyingni Mai mốt sẽ có bài "văn minh tiểu tiện" ấy chứ ;)
@taolao Quá cần luôn bạn ạ. Lên cả TV cho mọi người biết vì sao bao nhiêu ánh mắt viên đạn khi họ bấm còi.
traiyeu9999
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cái này là ý thức của mọi người thôi,ra đường mình thấy nhiều người thiếu ý thức lắm nhất là vô khu vực chợ,xe nhiều người đông thì cứ từ từ mà chạy,ở đây cứ bấm còi liên tục điên tai nhứt óc ghê.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019