Trí tuệ nhân tạo, hay AI, hiển nhiên là một lĩnh vực không thể thiếu trong ngành công nghệ năm 2024. Trong khi OpenAI, Google và Microsoft đang cạnh tranh nhau bằng việc ra mắt các sản phẩm AI gây tiếng vang lớn trên thị trường thì Apple lại có vẻ khá im ắng trong lĩnh vực này. Nhiều người hâm mộ lo lắng rằng Apple có thể đang lỡ mất cơ hội trong việc phát triển AI, nhưng thực tế không hẳn là như vậy. CEO Tim Cook đã xác nhận rằng công ty sẽ giới thiệu các tính năng AI mới trên dòng iPhone 16, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.
Cũng có thông tin nói rằng Apple đang đàm phán với các công ty như Google, OpenAI và một số công ty khác để tích hợp mô hình AI vào thiết bị di động của họ. Điều này có thể gây thất vọng cho những người đang mong đợi Apple phát triển một mô hình AI độc quyền và có sức ảnh hưởng lớn, nhưng khi xem xét kỹ thì đây có thể là bước đi thực tế nhất cho công ty vào thời điểm này.
Với những thành tựu chưa thực sự nổi bật trong lĩnh vực AI, việc hợp tác với các công ty đã được kiểm chứng có thể mang lại nhiều lợi ích và đem đến giải pháp tốt hơn cho Apple.
Một trong những công ty mà Apple đang đàm phán là Google, với các mô hình Gemini hiện đã được trang bị trên dòng Galaxy S24 mới của Samsung.
Cũng có thông tin nói rằng Apple đang đàm phán với các công ty như Google, OpenAI và một số công ty khác để tích hợp mô hình AI vào thiết bị di động của họ. Điều này có thể gây thất vọng cho những người đang mong đợi Apple phát triển một mô hình AI độc quyền và có sức ảnh hưởng lớn, nhưng khi xem xét kỹ thì đây có thể là bước đi thực tế nhất cho công ty vào thời điểm này.
Với những thành tựu chưa thực sự nổi bật trong lĩnh vực AI, việc hợp tác với các công ty đã được kiểm chứng có thể mang lại nhiều lợi ích và đem đến giải pháp tốt hơn cho Apple.
Thoả thuận Win-Win cho cả 2 bên
Một trong những công ty mà Apple đang đàm phán là Google, với các mô hình Gemini hiện đã được trang bị trên dòng Galaxy S24 mới của Samsung.
Một thoả thuận giữa Apple và Google cũng không phải là chuyện gì xa lạ vì Google hiện vẫn đang trả hàng tỉ USD hàng năm để giữ Google Search làm công cụ tìm kiếm mặc định trên Safari. Và một thoả thuận khác về mô hình AI cũng sẽ mang lại lợi ích cho cả 2 bên: Apple có được giải pháp đủ tốt còn Google sẽ có khả năng cung cấp AI cho hàng tỉ thiết bị của Apple.
Đáp ứng quy định về AI tại các khu vực khác nhau
Một lợi ích khác của việc thuê mô hình AI là khả năng tuân thủ các quy định về AI ở các khu vực khác nhau. The Wall Street Journal tuần trước đã báo cáo rằng Apple đang cân nhắc hợp tác với Baidu để cung cấp dịch vụ AI tại Trung Quốc.
Điều này, cùng với các cuộc thảo luận với Google và các công ty khác, có thể dẫn đến tình huống nơi Apple sẽ hợp tác với nhiều công ty khác nhau tại các khu vực khác nhau. Như vậy, công ty có thể tránh được những khó khăn từ việc phải đảm bảo sản phẩm tuân thủ tất cả các quy định cụ thể của từng khu vực.
Trong khi đang đối mặt với các thách thức pháp lý ở Hoa Kỳ và Châu Âu, việc outsource mô hình AI có thể giúp Apple tránh được các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến quy định về AI.
Apple không có thành tựu nổi bật với AI
Một số quan điểm cho rằng, với tư cách là một công ty tỷ đô cùng với nguồn lực khổng lồ, Apple có khả năng thành công cao trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, quan điểm này không chính xác khi nhìn vào lịch sử của công ty. Apple đã hủy bỏ dự án Apple Car sau khi đầu tư hàng tỷ USD và mất 10 năm phát triển. Trong khi đó, các startup xe điện như Tesla, với ít nguồn lực hơn, đã đạt được những thành tựu đáng kể trong cùng khoảng thời gian đó. Lịch sử của Apple trong ngành công nghệ tiêu dùng cùng với nguồn lực cực lớn đã không thể biến Apple Car thành một sản phẩm thương mại sau gần một thập kỷ phát triển.
Quảng cáo
Một ví dụ khác chính là Siri, trợ lý ảo mặc định trên các sản phẩm của Apple từ năm 2011. Siri, về mặt kỹ thuật được hỗ trợ bởi công nghệ nhận diện giọng nói, machine learning và tất nhiên là cả AI nữa. Và trong hơn một thập kỷ kể từ khi được Apple mua lại và tích hợp vào các hệ điều hành của công ty thì nó không có sự cải thiện đáng kể nào.
Siri kém xa so với các đối thủ như Amazon Alexa và Google Assistant. Điểm yếu của Siri nằm ở khả năng xử lý các yêu cầu trên thiết bị, thường không đáp ứng được kỳ vọng. Các chức năng cơ bản mà một trợ lý ảo cần có vào năm 2024 lại là những điều mà Siri không thể thực hiện. Thường thì Siri chỉ đưa ra các kết quả tìm kiếm từ web mà người dùng phải tự mở để lấy thông tin, điều này trái ngược với mục tiêu của một trợ lý ảo. Siri cũng thường xuyên đưa ra các phản hồi như "I can't do that" hoặc "On it... still on it." Siri có thể là sản phẩm trực quan nhất của Apple về AI, nhưng nó lại không cho thấy sự hiệu quả.
Những hạn chế của Siri đã được ghi nhận trong nhiều năm nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục. Vì lý do này nên rất khó có thể đặt niềm tin vào các dự án AI nội bộ của Apple. Ngược lại, Google và OpenAI đã thể hiện sự thành công rõ rệt trong việc phát triển mô hình AI. Do đó, việc thuê mô hình AI bên ngoài có thể là lựa chọn tốt hơn so với việc tung ra một mô hình AI nội bộ không ổn định.
Liệu Apple có nên tiếp tục làm việc với mô hình AI nội bộ?
Điều đó không có nghĩa là Apple nên từ bỏ hoàn toàn việc phát triển mô hình AI nội bộ. Công ty có thể đi theo con đường tương tự như với bộ xử lý di động.
Ban đầu các thiết bị của Apple sử dụng bộ xử lý của bên thứ 3. Vài năm sau đó công ty bắt đầu thiết kế SoC cho iPhone và iPad, bắt đầu từ con chip Apple A4. Và đến hiện tại thì các con chip tự phát triển đã được trang bị cho hầu hết các sản phẩm chủ lực của công ty. Sự hợp tác với Google hoặc OpenAI có thể cho Apple thêm thời gian để làm việc với các mô hình AI, đảm bảo rằng chúng sẽ đủ tốt và sẵn sàng cho việc phát hành rộng rãi.
Quảng cáo
Có nhiều cách để Apple đạt được bước tiến với AI. Tuy nhiên dựa trên lịch sử của công ty thì việc hợp tác với Google hoặc OpenAI có thể là lựa chọn thích hợp hơn ở thời điểm hiện tại.
→ Xem thêm:
- Hợp tác với Google là giải pháp cuối cùng để Apple theo kịp trào lưu AI?
- Apple có thể đang đàm phán với Baidu để phát triển AI cho iPhone tại Trung Quốc
- Apple âm thầm ra mắt mô hình AI chỉnh ảnh, đặt tên là MGIE, mạnh như Photoshop
XDA