10 tấm bản đồ Mặt Trăng và những đột phá công nghệ qua các thời kỳ

MinhTriND
31/7/2014 21:37Phản hồi: 17
10 tấm bản đồ Mặt Trăng và những đột phá công nghệ qua các thời kỳ
11.jpg

Galilei là người đầu tiên dùng kính thiên văn để quan sát bầu trời. Lúc bấy giờ, ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều hiện tượng thú vị qua chiếc kính, tuy hãy còn đơn sơ. Mặt trăng không có vẻ mịn màng chút nào, nhưng lại hiện ra lỗ chỗ nhiều thung lũng. 400 năm kể từ ngày đó, ngành thiên văn học đã phát triển hơn rất rất nhiều. Mỗi thời điểm tương ứng với sự đột phát trong công nghệ, các nhà khoa học ngày nay sử dụng các thiết bị tân tiến nhất để quan sát, và họ đã vẽ hay chụp lại hình ảnh Mặt Trăng.

Những bức ảnh vô giá mà họ lưu giữ qua các thời kỳ kể từ khi có kính thiên văn là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Dưới đây là 10 bản đồ Mặt Trăng đẹp nhất từ trước đến nay mà CNN đã thu thập được từ các nhà thiên văn học. Mời các bạn cùng xem, cùng vượt qua những cột mốc huy hoàng nhất trong lịch sử ngành thiên văn.

1. Galileo Galilei, 1610

1.jpg

Galileo Galilei, người được cho là "cha đẻ của nền khoa học hiện đại", là người đầu tiên công bố bản vẽ của Mặt Trăng khi nhìn qua kính viễn vọng. Các bản vẽ được chụp lại, xuất bản trong chuyên luận Sidereus Nuncius, cho thấy bề mặt của Mặt Trăng trong các giai đoạn khác nhau của nó. Vào thời điểm đó, ông mô tả bề mặt của Mặt Trăng nhấp nhô như có nhiều núi, thách thức lý thuyết tin rằng Mặt Trăng - và tất cả các thiên thể khác hoàn toàn trơn tru và có hình cầu.


2. Giovanni Battista Riccioli, 1651

2.jpg

Giovanni Battista Riccioli cùng với cộng sự của mình là Francesco Maria Grimaldi đã vẽ một bản đồ Mặt Trăng và đặt tên cho nhiều hố va chạm, những tên này vẫn được giữ đến ngày nay. Ngoài ra ông còn là người đầu tiên đề cập đến áp suất sâu trên bề mặt Mặt Trăng.

3. John Russell, 1797

3.jpg

John Russell đã quan sát Mặt Trăng trong vòng 30 năm, sau đó ông tạo ra Selenographia vào năm 1797, trên đó thể hiện những chi tiết của Mặt Trăng một cách đầy tinh tế và nghệ thuật.

4. Wilhelm Beer và Johann Heinrich von Mädler, 1834-1836

4.jpg

Bản đồ chi tiết đặc biệt này được sản xuất bởi nhà thiên văn học người Đức Wilhelm Beer và Johann Heinrich von Mädler, và chỉ phát hành một góc phần tư vào giữa năm 1834 và 1836.

Quảng cáo


5. Walter Goodacre, 1910

5.jpg

Walter Goodacre, người đã vẽ bản đồ chi tiết Mặt Trăng. Ban ngày ông là một doanh nhân nhưng khi màn đêm và các vì sao buông xuống, ông lại là một nhà thiên văn nghiệp dư. Dựa trên những quan sát của mình như nhìn qua một kính thiên văn ở nhà, đồng thời tham chiếu hình ảnh hiện tại của Mặt Trăng và quan sát của những người khác, ông đã làm cho bản đồ của mình chính xác nhất có thể.

Ông là chủ tịch bộ phận nghiên cứu Mặt Trăng của Hiệp hội Thiên văn Anh trong vòng 42 năm, và sẽ tiếp tục xuất bản một cuốn sách bản đồ cũng như mô tả các tính năng của Mặt Trăng.

6. Viện Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS), 1979

6.jpg

Trong những năm 1960, Viện Khảo sát địa chất Hoa Kỳ bắt đầu một dự án để giúp đỡ với những nỗ lực thăm dò không gian của NASA. Một trong số những dự án này chính là việc xuất bản một bản đồ “ảo giác” về địa chất của Mặt Trăng.

Quảng cáo


7. NASA, 1996

7.jpg

Hình ảnh Mặt Trăng do NASA tạo ra bằng cách kết hợp 15 hình ảnh của Mặt Trăng chụp bởi Galileo Orbiter vào năm 1992. Các bộ lọc màu khác nhau cho thấy thành phần của đất trên Mặt Trăng. Khu vực màu đỏ thường tương ứng với vùng cao nguyên, màu xanh và màu da cam chỉ ra dòng chảy dung nham núi lửa cổ xưa hoặc biển. Khu vực xanh đậm chứa nhiều titan hơn các vùng da cam.

8. NASA, 1999


8.jpg

Bản đồ Mặt Trăng được tạo ra bởi NASA năm 1999 chỉ ra sự khác biệt lực hấp dẫn ở từng khu vực trên bề mặt Mặt Trăng.

9. NASA, 2010

9.jpg

Các nhà nghiên cứu đến từ NASA , Đại học Brown và MIT đã tạo ra bản đồ đầu tiên của bề mặt Mặt Trăng bao gồm tất cả 5.185 miệng núi lửa lớn nhỏ vào năm 2010. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng hơn 3 tỉ phép đo từ Reconnaissance Orbiter của NASA.

10. NAOJ, GSI và JAXA, 2013

10.jpg

Tấm bản đồ Mặt Trăng được thực hiện năm 2013 là kết quả của sự hợp tác giữa Đài thiên văn quốc gia Nhật Bản, các thông tin không gian địa lý quan của Nhật Bản và Cơ quan hàng không vũ trụ thám hiểm Nhật Bản. Bản đồ này cung cấp cho chúng ta một ý tưởng tốt hơn về sự chính xác ở các miệng núi lửa sâu có tác động như thế nào đối với Mặt Trăng.

Nguồn: CNN
17 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

abgnac
TÍCH CỰC
10 năm
nhìn đẹp ghê,cái kính orion 150mm của mình chưa nét = 1/100 mấy cái này
@abgnac Nhìn chị Hằng như vậy mà bảo đẹp à? 😃
Năm 2015 sẽ có bản đồ mặt trăng hoàn toàn mới cho "VASA" chụp vẽ.
mkw
ĐẠI BÀNG
10 năm
từ píc 1 đến pic10 là 1 bước đi dài của lịch sử nhân loại về thế giới quan....
Ôi chúa ơi, nhà của chú Cuội đây sao?????
Những lỗ thủng là dấu tích của những trận chiến đấu với Hằng Nga :rolleyes:
Âu mai got 😁
Azumidol
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kiemphisongdao =)):D
Nguyệt nhãn thành công rồi đáng ra mặt trăng phải màu đỏ chứ nhỉ. Hehe...
@tiendung.exe vãi cả nguyệt nhãn.
Galileo Galilei là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, người đã vẽ bản đồ này đầu tiên vậy mặt trăng này là của người Ý rồi. Mấy anh Trung Quốc không được giành nha.
Mặt trăng ngày xưa của Việt Nam, nhưng đã bị Hàn Mạc Tử rao bán mất rồi, tiếc thật ! ("Ai mua trăng, tôi bán trăng cho !")
@Nghi_Hoang Nhưng mà có thấy ai mua đâu bác 😁
CloudNine
TÍCH CỰC
10 năm
mỗi lần nhắc tới mặt trăng là biết ngay có các thánh lôi bà Hằng với ông nội Cuội vào, rồi cái thương vụ buôn bán của chú Tử nữa, không biết chán à?
Azumidol
ĐẠI BÀNG
10 năm
@CloudNine Liên quan và ảnh hưởng gì tới bạn k?
doicamcui
ĐẠI BÀNG
10 năm
@CloudNine Đúng qui luật thôi, giống như nhắc đến thịt chó, ai chả nhắc đến lá mơ. Không lẽ bác lại ăn thịt chó với lá ngón
@doicamcui Thâm vãi cả ra. nhưng cũng có những người thích như thế, thích đi ngược quy luật 🆒
ruaja92
TÍCH CỰC
10 năm
sao k dùng cam360 cho chị hằng nhỉ... nhìn mặt chị ấy k mịn và mụn nhiều quá
trải qua mấy trăm năm để thấy rõ hơn mặt trăng rỗ cỡ nào 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019