Tháng 12 năm ngoái, HP quyết định đưa webOS thành một hệ nền tảng mở để cộng đồng cùng phát triển. Tuy nhiên, giữa bối cảnh thị trường đang bị thao túng bởi 2 đối thủ chính là iOS và Android, trong đó Android cũng là một hệ điều hành mã nguồn mở, thì rất khó để cho webOS có thể thu hút được sự quan tâm của các nhà sản xuất và đội ngũ phát triển. Chính vì thế, tại hội nghị đối tác toàn cầu của HP vừa diễn ra ở thành phố Las Vegas, Mỹ, giám đốc điều hành Meg Whitman đã có những nhận xét về iOS, Android cũng như tiềm năng phát triển của webOS. Nhận định của Meg có phần đúng. Google sở hữu một hãng sản xuất phần cứng lớn như Motorola chắc chắn sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến hệ điều hành Android. Nhưng biến nó trở thành một nền tảng đóng hoàn toàn như iOS không phải là chiến lược của Google, ít nhất là trong lúc này. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo của HP đã phớt lờ thực tế rằng trên thị trường hiện nay không chỉ có Android là hệ điều hành mã nguồn mở. Symbian vẫn còn đấy, tuy có hơi lay lắt; Meego của Nokia, một nền tảng có tiềm năng nhưng đáng tiếc lại bị Nokia bỏ rơi ngay khi mới ra mắt; ngoài ra còn có Bada của Samsung và Tizen sẽ ra mắt trong tương lai. WebOS từng có một số thiết bị tốt, nhưng vị trí của nó trên thị trường chưa thể ngang hàng với iOS và Android như so sánh của Meg Whitman. Nguồn: The Verge
Cái kiểu ăn ko được nên cứ thích lấy mấy hãng thành công ra đâm chọt đây mà. Cái Web OS thì ko lo đi, đi lo chuyện thiên hạ...vãi =))
Đang mở thì cạnh tranh mở đi..........cứ lỡ nhỡ đóng-mở rồi sao chơi lại với các nền tảng đóng như iOS hay BB được
Bà CEO Meg nói có phần đúng. Google rồi cũg phải đóg để địch với iOS thôi Nhưng trc hết webOS phải vượt qua hàng tá nền tảng trc khi so sánh với android WP7 hay Blackberry Os v.v.
Cũng hi vọng android đóng luôn để các nhà sản xuất và đội ngũ phát triển quan tâm webOS và Meego :bounce:
Mình cũng nghĩ vậy. Sau một thời gian Android đã chứng mình được sự thành công của mình, được người dùng đón nhận cùng với việc Google mua lại Motorola thì việc Android trở thành nền tảng đóng là điều rất dễ xảy ra. Sử dụng Android làm công cụ vực dậy Moto là điều tốt nhất mà Google có thể làm. Nếu trường hợp này xảy ra thì các hãng khác sẽ khá là khốn khổ, nhất là những hãng chưa có hệ điều hành riêng nổi trội như HTC, LG và có thể cả Samsung nữa. Kịch bản có thể là: Apple + iOS = Moto + Android = Nokia + WindowPhone
/Thấy sản phẩm của Moto ko nổi trội hơn SS, LG, HTC thì đóng vô cái liệu Android có thất thế so với iOs hay WP ko nhỉ
hừm, windowphone thị phần còn ít hơn webos mà, sao bác tienduong1368 lại đưa ra cái kịch bản ngớ ngẩn vậy?
nghe cũng có lý nhưng nếu đó thực sự là quyết định của GG thì GG cũng vẫn sẽ để cho Android phát triển theo hướng mở 1 phần và 1 phần tách biệt cho đứa con mới của mình là Motorola như một nét nổi bật riêng , đóng và mở song song sẽ hỗ trợ cho nhau làm Android ngày càng phát triển mạnh hơn bởi sự phát triển của chính GG và sự phát triển của cộng đồng đóng góp lại
ôi, đóng mở gì thì cũng có thế, ra cho lắm vào khó lựa chọn thêm chứ làm gì người dùng thì cần quan tâm gì đến đóng mở, đóng mở gì cũng tốn tiền thôi
Đúng là thế chân vạc đã hình thành, các hệ điều hành khác còn tương đối ít cơ hội. Rim và hp không nhanh chân lên là đứt chứ chẳng chơi. Mình luôn đánh giá phần cứng của motorola, SE, HTC có sự sáng tạo và ưu riêng hơn hẳn các hãng kia. Nhưng điều đó không thể đảm bảo chắc chắn sự thành công của họ, ví dụ điển hình là palm đã đứt còn rim đang giảm thị phần mạnh, moto bị đem bán. Mấy thằng cơ hội như SS và LG lại phất lên.
Đóng đi cho thiết bị nó tối ưu. Theo mình thấy cái gì xài chung lâu ngày nó cũng có chuyện hết.Tốt nhất mỗi anh nên một nhà, một vợ chăm chút cho nó ngon lành
Đại ý của bà CEO này là: Hỡi mấy a như HTC, SS, Sony, LG... Các a ngay lúc này hãy quan tâm đến tôi đi, kẻo vào một ngày nào đó mà HĐH Android đóng thì các a còn có thứ để mà dựa vào.