Báo Thanh Niên số ra ngày 4/8/2012 viết về các thí sinh dự thi khối phần mềm của hội thi Tin học trẻ toàn quốc làm tôi cảm thấy khả thích thú, đặc biệt là phần mềm sáng tạo “Bảng điều khiển thông minh” của một em học sinh lớp 5 Nguyễn Dương Kim Hảo bởi tính ứng dụng cao của nó. Nguyễn Dương Kim Hảo nhận giải nhất - Ảnh: Gia Bình Phần mềm của em điều khiển các thiết bị điện bằng cách: Cá nhân tôi nhận thấy đây là một ứng dụng rất hay, không những làm cho cuộc sống chúng ta hiện đại hơn mà còn mang lại những tiện ích nhất định. Với phương thức điều khiển các thiết bị điện từ xa sẽ sẽ giúp cho những người thân của chúng ta đặc biệt là người già và trẻ nhỏ rất nhiều trong việc mở/ tắt các bóng đèn hay các thiết bị điện khác. Nhờ vậy có thể loại bỏ được nguy hiểm về điện khi tiếp xúc trực tiếp với công tắc, ngoài ra còn tránh được việc bị té ngã do phải đi tìm công tắc trong tối. Việc có thể tắt/ mở cũng như kiểm soát các thiết bị điện khi đã ra khỏi nhà cũng giúp ích rất nhiều trong việc tiết kiệm điện cũng như an toàn cháy, nổ. Đây phải chăng là một kiểu “nhà thông minh”??? Chúng ta trước giờ cũng chỉ thường hay nghĩ nhà thông minh là mọi thứ phải hoàn toàn tự động, và chỉ có ở những ngôi nhà sang trọng vì chi phí tiêu tốn vào hệ thống thông minh đã ngốn ít nhất vài trăm triệu. Tuy nhiên, nếu có được các tính năng và ở một “chi phí thấp” như em Hảo đề cập, tôi nghĩ rằng nếu sản phẩm được đưa ra thị trường sẽ tạo được sức vang lớn, ứng dụng được ở mọi ngôi nhà vì tính an toàn, tiện ích mà nó đem lại. Còn ý kiến của mọi người như thế nào về một sản phẩm điều khiển điện thông minh? Nhựt Quang
nhóc này khủng thiệt! nhưng biết bao giờ thì mình mới có cơ hội áp dụng vô nhà mình nhỉ? mấy cái công nghệ mới ở VN nhiều nhưng lần nào cũng hụt! xuất hiện 1 lần rồi im lặng lun. Hy vọng lần này sẽ được dùng