HTC: Sense UI 3.x đã trở nên rối rắm, Sense 4.0 sẽ đơn giản hơn

Duy Luân
3/3/2012 8:25Phản hồi: 100
HTC: Sense UI 3.x đã trở nên rối rắm, Sense 4.0 sẽ đơn giản hơn

HTC One X, một trong những sản phẩm đầu tiên dùng giao diện Sense 4.0 với nhiều điển đơn giản hóa so với thế hệ Sense trước

Trong một cuộc phỏng vấn ở MWC 2012, Kouji Kodera, trưởng bộ phận sản phẩm của HTC, đã nói với trang tin Pocket-lint rằng: "Từ phiên bản Sense đầu tiên cho đến Sense 3.5, chúng tôi đã thêm vào quá nhiều thứ. Ý tưởng ban đầu đó là nó (Sense UI) phải đơn giản và dễ sử dụng. Chúng tôi đã đi theo triết lí đó, nhưng theo thời gian, Sense UI trở nên quá rối rắm". Nhận xét này được đưa ra khi mà phiên bản mới của Sense là 4.0 vừa được giới thiệu trên chiếc HTC One X, One SOne V. Sense 4.0 hứa hẹn mang lại trải nghiệm đơn giản, nhẹ nhàng hơn so với các bản Sense trước và sẽ tập trung vào khả năng chụp hình, âm thanh. Theo Kodera thì hãng đã giữ lại nhiều thành phần của Android 4.0 để tạo sự cân bằng giữa Sense và Android gốc. "Chúng tôi không cố gắng thay đổi tất cả mọi thứ". Ông này cũng cho biết HTC sẽ ra mắt ít thiết bị hơn trong năm nay, thay vào đó, hãng tập trung phát triển chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng.


Kể từ Sense 3.0, rất nhiều người dùng đã bắt đầu than phiền về một giao diện chậm chạp, nặng nề mà lại không cần thiết phải thay đổi quá nhiều tính năng so với bản Android gốc do Google phát hành. Sense UI nói riêng và giao diện tùy biến của các hãng điện thoại nói chung càng bị chê bai hơn nữa khi giao diện Android 4.0 được Google cải tiến lại rất tốt, mang tính hiện đại và sang trọng hơn so với sự bóng bẩy của Sense. Kodera còn nói thêm rằng "ngay tại màn hình chính chúng tôi có sẵn bốn hoặc năm biểu tượng trước khi người dùng có thể tự thêm một cái gì đó vào. Chúng tôi đã mang trở lại sự đơn giản của Sense 2 cho dòng máy HTC One". Với việc đơn giản hóa và cân bằng các thành phần giữa Android gốc với Sense, hi vọng người dùng sẽ có được những trải nghiệm tốt hơn và máy sẽ chạy nhanh hơn.

100 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Peter_Le
ĐẠI BÀNG
12 năm
Giao diện gốc của ICS đã rất đẹp rồi cứ để vậy cho nhẹ máy là hay nhất.

Sent from my SGH-I777 using Tinh tế
tuy hơi nặng nhưng sense vẫn có 1 cái j đó rất khác biệt so với các hãng khác.phải nói rằng khá đẹp
Mình chưa dùng sense 4.0 nhưng đập vào mắt đầu tiên là nó không đc đẹp như 3.x mặc dù đã cắt cái vòng cung phía dưới
4.0 nhẹ nhàng hơn nhưng giao diện không đẹp bằng 3.5
Super phone OneX chip quad mà vẫn phải chạy nhanh hơn... Andoid đang càng ngày càng phát phì sao........
Công nhận 3.5 đẹp hơn nhưng theo mình không quá phức tạp đâu
Giao diện sence khá đẹp mắt, nhưng nhìn mãi cũng nhàm mắt mất rồi, Nên hướng tới sự đơn giản và hiện đại
duongmanh92
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mình kết nhất cái Sense + beats audio của HTC. Không có HTC nhưng sài giao diện Sense trên em Mô tô. keke 😁

tai nghe ibeats audio - 80k - 0973820700
http://www.tinhte.vn/threads/1114826/
Sense nhìn thấy gớm, vậy mà giờ htc mới nhận ra

Gửi từ di động của tui
theo bạn thì giao diện android của hãng nào đẹp hơn sense,ss touchwiz hay motoblur hay lg home ?
Chỉ có mặc định là đẹp mà nhẹ nhàng, còn không thì cài các Launcher khác.
hãng nào cũng tùy biến giao diện (họ đã xóa launcher android gốc thì làm sao bạn có thể dùng launcher mặc định trừ khi bạn dùng NEXUS ONE,NEXUS S,GALAXY NEXUS.
Up rom khác 😁
Vậy là giải quyết xong
thích HTC chỉ mỗi cái Sense và biết đến HTC cũng qua giao diện Sense
vnnvn
TÍCH CỰC
12 năm
Theo mình hướng đi mà HTC đang áp dụng:mang lại trải nghiệm đơn giản, nhẹ nhàng hơn so với các bản Sense trước và sẽ tập trung vào khả năng chụp hình, âm thanh.Sẽ ra mắt ít thiết bị hơn trong năm nay, thay vào đó, hãng tập trung phát triển chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng là đúng đắn có thể sẽ mang lại thành công hơn cho họ trong năm 2012 khi mà apple giới thiệu ipad3 và có thể là iphone 5, IOS 5.1 và có thể là IOS6 rồi.
mình thấy mấy cái giao diện trong android nó phức tạp quá cùng một hệ điều hành mà mỗi hãng một kiểu.......
Cái đẹp đơn giản mới là tinh tế 😃
mình thấy trong các máy android thì giao diện của HTC là đẹp và tiện dụng hơn cả. mong được sớm có em nó trên tay:p
thay đổi đúng hướng (dù hơi muộn) vì theo mình theo mình sense nhìn rối mắt và làm cho bản ROM gốc "nở" to không cần thiết.
phutan87
ĐẠI BÀNG
12 năm
mình thích cái giao diện cua ICS đơn giản mà rất tuyệt vời, dùng S 3.6 tuy đã quen nhưng ko thể tuyệt = sư đơn giản mà đầy đủ như google. Từ trước đến nay bất kỳ sản phẩm nào của Google đều toát nên vẻ sang trọng nhưng rất đơn giản, rất nhiều hãng đã phải theo phong cách này của GG, giờ HTC đã nhận ra điều này thật là tốt quá đi.
ntt.1989
ĐẠI BÀNG
12 năm
Giao diện sence khá đẹp + beats audio thì lại hoàn hảo 😁 Hi vọng sẽ đc sớm trải nghiệm :p
starwin
ĐẠI BÀNG
12 năm
giao diện màn hình là nơi ta hay đưa mắt nhìn vào nhấtt...và HTC đã làm tốt điều đó.
nhìn Sen kiểu hấp dẫn như win7 hay vista
V2TV2T
TÍCH CỰC
12 năm
Mấy cái giao diện sense nqỳ nhìn rối và xấu kinh lên dc, chả hiểu sao mọi người thích đến thế, nếu là mình mình sẽ tắt đi để cài hình nền, càng ít thứ gắn lên hình nền càng tốt
baque01
TÍCH CỰC
12 năm
Are you Nokia Fan ............? =)).........................

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019