NVIDIA mới đây đã giới thiệu bộ xử lý đồ hoạ (GPU) GeForce GTX 680, con chip đồ hoạ đầu tiên dựa trên nền kiến trúc mới có tên mã là Kepler. Điều chúng ta quan tâm không phải là phiên bản GeForce GTX 680 dành cho máy tính mà có thể NVIDIA sẽ mang nó lên những thiết bị di động, cụ thể hơn là 'superphone' (siêu điện thoại). Trong một email gửi tới các nhân viên của mình, CEO của NVIDIA là Jen-Hsun Huang có đề cập tới những thiết bị di động khi nói về Kepler: "Ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu của kiến trúc Kepler. Vì khả năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời của nó, chúng tôi dự định sẽ mang GPU này lên những MTXT siêu mỏng và những siêu điện thoại".
Kepler là kiến trúc GPU được thiết kế trên tiến trình 28nm - nhỏ hơn so với tiến trình 40nm trên con chip Tegra 3 dành cho tablet và smartphone hiện nay. Từ quá trình lên kế hoạch cho tới khi hoàn thành kiến trúc Kepler lấy mất của NVIDIA 4 năm trời, để biết rằng con đường để lên một nền kiến trúc xử lý mới không hề đơn giản. Sau một thời gian dài cho bước lên kế hoạch, công đoạn bắt đầu phát triển nền kiến trúc mới diễn ra từ 1 năm tới 1 năm rưỡi, phụ thuộc vào mức độ phức tạp của thiết kế đó. NVIDIA lại mất một năm nữa để bố trí và phê chuẩn thiết kế và khoảng 6-9 tháng cho việc đưa nó thành một sản phẩm hoàn chỉnh.
Tuyên bố trên của Jen-Hsun Huang có thể được hiểu rằng con chip di động trong tương lai của NVIDIA sẽ được tích hợp GPU Kepler, kiến trúc đồ hoạ dành cho MTXT và cả máy để bàn. Dĩ nhiên rằng Kepler cho superphone sẽ không có tốc độ xung nhịp và sức mạnh ngang ngửa với phiên bản dành cho máy tính nhưng nó rất đáng được quan tâm. Một ngày nào đó, chip SoC dành cho thiết bị di động của NVIDIA sẽ mang sức mạnh xử lý đồ hoạ ngang tầm với máy tính.
Nguồn: The Verge, Anand Tech