Sony ngưng đầu tư vào liên doanh LCD với Sharp

Didu
29/3/2012 4:18Phản hồi: 25
Sony ngưng đầu tư vào liên doanh LCD với Sharp

Trong một thông báo gửi đi mới đây, Sony cho biết sẽ ngưng đầu tư vào liên doanh sản xuất và bán những panel LCD cỡ lớn (SDP - Sharp Display Products) với Sharp trong tương lai. Như vậy sau khi rời khỏi liên doanh S-LCD với Samsung thì SDP là liên doanh màn hình LCD thứ hai mà Sony quyết định không đầu tư và hợp tác chung. Hiện Sony nắm giữ 7,04% cổ phần tại SDP và họ hoàn toàn có quyền yêu cầu Sharp mua lại số cổ phần này và rời khỏi liên minh. Bên cạnh Sharp chiếm 46,5% cổ phần thì Foxconn cũng nắm giữ số cổ phần bằng với Sharp tại SDP. Đây được cho là một bước đi nằm trong việc tái cơ cấu mà CEO Kazuo Hirai đang thực hiện với Sony. Ông muốn một cấu trúc "Một Sony" và sự thay đổi những mảng kinh doanh, nhân sự đang diễn ra tại tập đoàn. Sony tham gia liên minh SDP từ cuối năm 2009 khi đầu tư hơn 120 triệu USD vào đây, đổi lại họ nắm giữ 7,04% cổ phần.


Nguồn: Engadget, The Verge
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

giận nhau rồi
Sony năm nay có vẻ không thuận buồm nhỉ
iDratini
TÍCH CỰC
12 năm
Muốn chơi một mình rồi!!
Sony và Samsung bắt tay làm giá LCD để khi nhà nhà nhảy vào thì anh rút lui. Giống trường hợp mấy doanh nghiệp thủy hải sản VN, thấy người ta giàu tưởng bở nhảy vô, giờ bão hòa mới biết mình dại. Đó gọi là đi tắt đón tắt thở!
Cái hình minh họa hay ghê ^^
Nhìn kỹ ko phân biệt được là bộ vi mạch hay hệ thống nhà xưởng ven biển cả?
Các Pro thấy gì? Vi mạch cách điệu thành kiến trúc hay kiến trúc mô phỏng Bộ vi xử lý vậy???
cuong.pm
TÍCH CỰC
12 năm
Mình thích màn hình của cả 2 thương hiệu này, có vẻ Sony muốn đi con đường riêng để sản xuất Panel chăng
pirates30
TÍCH CỰC
12 năm
😃 sony vẫn là 1 trong những hãng điện tử mạnh nhất thế giới. làm gì người ta đều tính toán rất kỹ rồi. 😃
doanhkhoi
TÍCH CỰC
12 năm
Chắc giảm bớt đầu tư phần cứng, để tái cơ cấu Cty!
Thực ra thì Sony chỉ nắm số cổ phần 7,04%(120trUSD) thì cũng không phải là quá lớn trong liên doanh so với Sharp 46,5%. Có vẻ Sony đang thu hẹp quy mô sản xuất tập trung đầu tư có trọng điểm chứ lỗ nhiều thế mà cứ đầu tư dàn trải thì chết
vitxiem02
TÍCH CỰC
12 năm
sony tuy đang thời kỳ khó khăn nhưng sẽ vượt qua thôi, tính cách người nhật mà...
Cũng bình thường, Sony chắc định hướng không sx mà order từ LG, SS, Taiwan. Các nhà máy của các hãng khác tai Nhật cũng thu hẹp và một số đã đóng cửa rồi, Toàn cầu hoá là đây.
Lần trước mình đọc ở trang nào đó là Sony tham gia liên minh LCD với pana, Toshiba. Mỗi bên nắm giữ 10 % cổ phần 70% còn lại do chính phủ nắm giữ. Sau đó vài tháng thì Sony bán lại 50% liên doanh SLCD cho Samsung.Bây giờ Sony lại bán cổ phần ở Sharp, có lẽ Sony muốn tập trung lại mà không còn đầu tư nhiều nơi nữa..
không cạnh tranh được vs Samsung + LG rồi 😃
Vẫn thích hàng Nhật, chất lượng No.1
cái nhà máy nằm sát biển vậy agựp sóng thần là thôi rồi
hì kũng không pít sao mà nói. chắc là sony có lí do riêng của họ.
cần một sự mới mẻ để đi lên
Chắc Sony muốn oánh quả lẻ ấy mờ. Thể nào sắp tới Sony chả đưa ra 1 công nghệ hay ho nào đó :p
d7293
CAO CẤP
12 năm
SONY đang có vẻ "ích kỷ" hơn trên thương trường, nhưng hi vọng SONY không quá bảo thủ.
Luôn tin tưởng và ủng hộ Sony. Mong Sony sớm vượt qua thời kì khó khăn này, chứng minh bản lĩnh của một gã khổng lồ về công nghệ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019