Chúng ta đều biết Oracle và Google đang vướng vào một vụ kiện tụng lớn và phiên toà xét xử đã được mở ra ngày hôm nay tại San Francisco với sự có mặt của hai người đứng đầu công ty là Larry Ellison (CEO Oracle) và Larry Page (CEO Google). Trước đó, Oracle đã đâm đơn kiện Google vì sử dụng trái phép Java khi phát triển và xây dựng Android. Đáp trả lại, Google cho rằng ngôn ngữ Java là miễn phí và mã nguồn mở nên họ có thể sử dụng mà không cần sự cho phép. Dù phiên toà vẫn chưa kết thúc và phán quyết cuối cùng chưa được đưa ra nhưng có rất nhiều tình tiết đáng chú ý trong phiên xử ngày hôm nay.
Đại diện cho Google là luật sư Robert Van Nest đã có bài diễn thuyết dài 1 tiếng đồng hồ với các thẩm phán tại phiên toà. Theo lý giải của Oracle thì dù Java là một ngôn ngữ mã nguồn mở nhưng để sử dụng nó, Google cần phải có sự cho phép từ chủ sở hữu. Đáp trả lại, Van Nest cho biết vì ngôn ngữ Java là miễn phí nên việc sử dụng các hàm API Java cũng tương tự - và Google tự tay xây dựng Android mà không đi cóp nhặt ý tưởng của ai. Thậm chí, Van Nest đưa ra minh chứng là CEO của Sun Microsystems (khi đó Java thuộc quyền sở hữu của Sun) hoàn toàn cảm thấy vui vẻ khi Google sử dụng mã Java để xây dựng nền tảng Android phổ biến như ngày nay.
Tại sao ngôn ngữ Java là miễn phí nên API Java cũng miễn phí
Google mất 3 năm để xây dựng hoàn chỉnh Android với hàng ngàn giờ làm việc của các kỹ sư phần mềm. Van Nest cho chúng ta biết rằng Android được xây dựng từ những bản nháp, chứ không phải đi sao chép từ phần mềm của Sun Microsystems hay bất cứ ai khác. Oracle kiện Google dựa trên những bằng chứng mà họ đã mất nhiều thời gian tìm kiếm trong 15 triệu đoạn mã (code) để tạo nên Android. Trong số đó có 9 đoạn mã với nội dung tương tự mã của Sun. Van Nest lý giải với các thẩm phán về 9 đoạn mã giống nhau này:
Trong phần phát biểu trước toà của mình, CEO Oracle đã nói về bản quyền và sự cấp phép. Ông cho rằng muốn sử dụng một cái gì đó (kể cả nguồn mở) cũng cần phải có sự cho phép. Larry Ellison rất đề cao vấn đề này vì cho rằng nếu một ai đó sao chép phần mềm của Oracle và tạo ra một sản phẩm có giá hấp dẫn hơn thì Oracle sẽ chẳng có tiền để trả lương cho các kỹ sư của họ. Oracle hiện có hơn 100 ngàn nhân viên và họ dành một khoản tiền lớn (5 tỉ USD) cho mục đích nghiên cứu và phát triển. Hầu hết trong số đó dành cho việc tạo ra phần mềm mới.
Ellison cho rằng việc họ đòi hỏi các đối tác cần phải có sự cho phép để sử dụng API Java là một vấn đề quan trọng và không hề nhỏ. Tạo nên các hàm API là một trong những khâu khó khăn nhất, nó được làm ra bởi đội ngũ kỹ sư tài năng và lành nghề tại Oracle. Và mặc dù Java là nguồn mở thì các đối tác muốn sử dụng API đều cần sự đồng ý. Phát biểu đáng chú ý nhất của Larry Ellison trong ngày hôm nay có lẽ là "Google là công ty duy nhất sử dụng các phần mềm chẳng cần sự cho phép của ai cả".
Trong phần chất vấn của mình với luật sư của Oracle, CEO Google là Larry Page đã chủ yếu tập trung nói về việc Google xây dựng Android hoàn toàn trong sạch và không đi sao chép của ai hết. Khi được hỏi về việc sử dụng trái phép mã nguồn Java thì Larry Page cho biết Google không làm gì sai ở đây cả. Cả hai sẽ tiếp tục bị cuốn vào cuộc tranh luận này nếu như không có sự can thiệp của chủ toạ. Sau đó thì ông này cũng cho kết thúc phiên toà và Larry Page sẽ tiếp tục được chất vấn tại phiên toà diễn ra vào sáng mai.
Cuộc chiến Oracle và Google:
Oracle kiện Google vì vi phạm bản quyền trong hệ điều hành Android
Oracle yêu cầu Google trả 2 tỷ USD bản quyền cho công nghệ Java
Nguồn: Ars Technica
Quảng cáo