Hơn một năm sau sự xuất hiện của thế hệ chip Core i-Series thế hệ thứ hai (Sandy Bridge), Intel hôm nay đã chính thức giới thiệu thế hệ tiếp theo mang tên Ivy Bridge đã được mong chờ từ lâu. Đáng tiếc không phải toàn bộ các model của Ivy Bridge được Intel giới thiệu trong ngày hôm nay. Chỉ có 13 con chip 4 nhân (cả Core i5 và Core i7) - hầu hết dành cho máy bàn - được Intel tung ra trong khi các con chip hai nhân chủ yếu được thiết kế cho ultrabook, MTXT và chip siêu tiết kiệm điện (ULV) sẽ xuất hiện trong mùa xuân năm nay.
Intel Ivy Bridge là thế hệ BXL tiếp theo được sản xuất trên tiến trình công nghệ 22nm (Sandy Bridge là 32nm). Con số 22nm (nano mét) thể hiện chiều dài của cổng mỗi bóng bán dẫn trên chip xử lý (1nm = 1 phần tỉ mét), con số này càng nhỏ thì hiệu năng xử lý của BXL càng cao và mức độ tiêu thụ điện càng nhỏ. Theo lời Intel, Ivy Bridge "mang tới công suất xử lý nhanh hơn 20% và tiêu thụ điện ít hơn 20% so với thế hệ trước". Kể từ Sandy Bridge thì Intel đã chọn cách tích hợp CPU và GPU trên một con chip, tới Ivy Bridge thì khả năng xử lý đồ hoạ đã được cải thiện với thế hệ GPU tích hợp mới là Intel HD 2500 hoặc HD 4000 (trên Sandy Bridge là Intel HD 2000 hoặc HD 3000). Intel HD 4000 đủ mạnh để xử lý video độ phân giải 4K.
Ivy Bridge cũng là kiến trúc xử lý đầu tiên của Intel hỗ trợ USB 3.0. Cho tới nay, để sử dụng các thiết bị USB 3.0, máy tính cần một bộ điều khiển USB của hãng thứ ba nhưng với Ivy Bridge thì mặc định nó đã hỗ trợ USB 3.0 rồi. Nó sẽ giúp giảm tối đa chi phí, đây được cho là nguyên nhân mà USB 3.0 không được chào đón tại Apple.
Đáng chú ý nhất trên Ivy Bridge đó là việc bóng bán dẫn ba cổng (3D Tri-Gate Transistor) được đưa vào sử dụng. Loại bóng bán dẫn với một cổng bổ sung này được Intel giới thiệu vào năm ngoái và kể từ Ivy Bridge trở đi, nó sẽ được dùng để thay hoàn toàn cho loại bóng bán dẫn hai cổng truyền thống. Lợi ích của bóng bán dẫn 3 cổng mới của Intel đó là giảm lượng điện thất thoát gần như xuống bằng 0 khi cổng hoạt động (đóng/mở) với tốc độ hơn 100 tỉ lần mỗi giây. Ngoài ra, nó còn giảm lượng điện tiêu thụ cũng như giảm chi phí phát triển.
Intel kỳ vọng số CPU được sản xuất sau khi giới thiệu sẽ nhiều hơn so với khi Sandy Bridge ra mắt. Số chip được tung ra thị trường trong 6 tháng đầu tiên (kể từ khi giới thiệu) sẽ nhiều hơn 50% khi so sánh với thời điểm ra mắt Sandy Bridge năm ngoái.
Nguồn: Electronista, BBC