Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Windows 7 và Xbox 360 bị cấm bán ở Đức vì vi phạm bản quyền codec H.264 của Motorola

Duy Luân
2/5/2012 23:12Phản hồi: 103
Windows 7 và Xbox 360 bị cấm bán ở Đức vì vi phạm bản quyền codec H.264 của Motorola

Mới đây, thẩm phán Holger Kircher của Tòa án thành phố Mannheim, Đức đã tuyên bố rằng Microsoft vi phạm một thỏa thuận với Motorola về codec nén phim dạng H.264 dùng trong Windows 7Xbox 360. Tòa buộc Microsoft phải dừng bán hai sản phẩm nói trên tại quốc gia Châu Âu này. Tuy nhiên, Microsoft nói phán quyết này không có nghĩa là Windows 7 và Xbox 360 bị gỡ bỏ khỏi kệ bán hàng ngay vì một tòa án quận ở thành phố Seattle đã cấp cho Microsoft lệnh sơ thẩm để ngăn Motorola thực thi bất cứ lệnh nào từ tòa án của Đức. Hơn nữa, Microsoft cũng đã di chuyển trung tâm phân phối từ Đức sang Hà Lan để tránh rắc rối từ các vụ kiện tụng.

Microsoft cho biết họ vẫn kinh doanh như bình thường tại thị trường Đức và sẽ theo đuổi vấn đề cốt lõi của vụ kiện đó là Motorola đã phá vỡ thỏa thuận của hai bên. Microsoft tin rằng Motorola rồi sẽ phải giữ lời hứa về chuyện đưa ra mức giá hợp lí cho việc sử dụng các bản quyền của công ty liên quan đến codec H.264. Việc này hướng đến lợi ích của người tiêu dùng để họ có thể thưởng thức phim ảnh trên nền web.

Giới chức có thẩm quyền tại Liên minh Châu Âu cũng đã mở hai cuộc điều tra theo sau phàn nàn của Microsoft và Apple để xem liệu Motorola có đặt ra mức giá quá cao cho việc sử dụng bản quyền của hãng trong sản phẩm của công ty khác.

Cũng liên quan đến hai công ty công nghệ này, tuần trước, một phán quyết đến từ Ủy Ban Thương Mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã nói rằng Microsoft vi phạm bản quyền của Motorola Mobility về công nghệ kết nối không dây và chức năng nén video trong máy chơi game Xbox.

103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Suốt ngày cấm
sau này khéo cấm con người đẻ luôn
nguyên nhân là có 1người đã phát minh ra cách đẻ bằng b






(bụng)
@hunglypt cấm luôn. đẻ 2 con thôi, không đẻ nhiều . cấm đẻ nhiều
prin77
CAO CẤP
12 năm
Cấm Windows 7 thì nước đó tự sát đi là vừa =))
Cấm Xbox thì tội nghiệp cho trẻ em nước nó =))
@prin77 XBOX ở Đức & Mỹ phần lớn là người lớn chơi
dạo này tình hình vi phạm bản quyền bằng sáng chế hot ghê nhỉ ko biết bao giờ mới ổn định lại đây 😁
cầm gì thì cấm chứ làm sao cấm đc win7 đến người dùng
@tobe2405 Ở Việt Nam thì đã hơi căng đối với nhiều doanh nghiệp rồi chứ đừng nói là ở nước ngoài.
Godfire
ĐẠI BÀNG
12 năm
cấm win7 thì coi như nước đó tụt hậuo_O
@Godfire trong khối đồng tiền chung euro thì Đức ko ngán nước nào, một mình gánh cho đồng euro ko sụp đổ đó bác
một tin không vui cho MS, mà sao MS bị kiện thế 😁
Há há, moto coi chừng đó, coi chừng bị cấm bán điện thoại chạy android 😁
Titalas
ĐẠI BÀNG
12 năm
mệt mấy ông lớn này. suốt ngày cứ cấm thế này còn chơi bời được nữa :|
chủ yếu cũng vì tiền, đồi tiền Microsoft đây mà, Microsoft phải trả tiền... thì thằng Moto đc lợi còn người dùng phải trả thêm tiền
Chỉ thiệt cho người tiêu dùng, sẽ không được trải nghiệm công nghệ mới. Các hãng cứ ngồi vào bàn đàm phán để đi đến thỏa thuận thì vẫn tốt hơn. Khách hàng là thượng đế !
sao lại cấm e nó tội vậy!
nhìn ảnh thằng nhỏ vui quá
Dạo này vấn đề bản quyền lên co quá
bongthom
ĐẠI BÀNG
12 năm
vấn đề bản quyền dạo này căng thẳng nhỉ? VN vẫn vô tư........
like mạnh cái hình minh hoạ
ô hô hô, cấm windows 7 ư
Microsoft trước đến h toàn ăn tiền bản quyền trên android, bây h cũng phải bị nếm mùi chút chứ nhỉ 😁 nhưng mà cấm Windows 7 thì hơi tội
hpp0891
ĐẠI BÀNG
12 năm
cấm win 7 thì dùng gi 😆 đúng là Đức quốc xã:mad:
@hpp0891 Đức là 1 trong những nước có tỉ lệ sử dụng phần mềm nguồn mở nói chung và hệ điều hành Linux nói riêng lớn nhất thế giới.

- Tỉ lệ dùng Linux : 50%.
- Tỉ lệ dùng Firefox: lớn hơn 50% (do IE không dc tích hợp vào Windows và người Đức quan niệm " Google is evil ").
- Mộ số lượng lớn phần mềm Đức chạy được trên nhiều nền tảng. VD cái JDownloader mà mấy bác dùng là do người Đức viết;
- Hệ điều hành Linux nổi tiếng của Đức :OpenSuSe.

Quan trọng hơn, mới đây, chính phủ Đức đã chuyển sang dùng hệ điều hành Linux, định dạng ODF của OpenOffice/LibreOffice và các phần mềm nguồn mở thành công thành công. Bây giờ, Đức là pháo đài của phần mềm nguồn mở.

Chi tiết về công cuộc chuyển sang dùng phần mềm nguồn mở của chính phủ Đức:
http://www.computerworlduk.com/news/public-sector/3348475/munich-mayor-says-switch-to-linux-is-much-cheaper-and-has-reduced-complaints/
hpp0891
ĐẠI BÀNG
12 năm
@*nix-fan có lẽ để giảm tỉ lệ dùng ko bản quyền😃
@hpp0891 Đó chỉ là 1 lý do thôi bạn ạ. Mua ít phần mềm bản quyền => tiết kiệm dc ngân sách.

Ngoài ra còn lý do khác nữa bạn ạ
1) Lý do bảo mật ! Windows là phần mềm nguồn đóng. Không ai dám chắc là nó có chứa phần mềm độc hại hay ko ? Lý do này rât quan trọng đối với cơ quan chính phủ của 1 quốc gia. Giống như vụ thiết bị thông tin của Huawei , ko ai dám chắc là chính phủ Trung Quốc có chi tiết phối hoặc bắt Huawei phải đặt các phần mềm gián điệp hay ko?

2) Lý do độc quyền (vendor lock-in - trói buộc người dùng). Bạn sở hữu nhiều văn bản tài liệu lưu bằng định dạng nguồn đóng. Sẽ ra sao nếu phần mềm nguồn đóng đó biến mất hay không cấp license cho bạn để mở tài liệu CỦA BẠN. Bạn luôn luôn phải mua phần mềm của họ. Vì thế mà Đức chuyển sang dùng định dạng mở ODF (OpenOffice Document Format). Điều này đảm bảo bạn luôn luôn mở được tài liệu mà bạn sở hữu.
hpp0891
ĐẠI BÀNG
12 năm
@*nix-fan pro phân tích rõ ràng quá, không biết bao giờ vn mới chuyển hướng theo nguôn mở đc
@hpp0891 Đức bắt đầu công cuộc chuyển đổi sang phần mềm nguồn mở từ 2004. Đến nay, sau 8 năm mới thành công.

Việt Nam cũng bắt đầu rục rịch chuyển sang từ 2010. Nhưng với tác phong lề mề, không băt tay vào làm ngay thì đến 2050 cũng chẳng xong. Mặc dù Việt Nam bắt đầy chuyển đổi nhưng mới chỉ ở mức " phong trào".

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019