Chọn lựa nào cho Google và Motorola?

uhraman
23/5/2012 6:6Phản hồi: 73
Chọn lựa nào cho Google và Motorola?
Thương vụ Google với Motorola trị giá 12,5 tỷ đô mới hoàn tất vào ngày 22/05 vừa qua đã bổ sung cho hãng công nghệ tìm kiếm một cơ số bằng sáng chế mới và một đơn vị kinh doanh lâu đời các sản phẩm di độngset-top-box. Trong khi việc sử dụng bằng sáng chế của Motorola trong cuộc chiến bản quyền đã quá rõ ràng thì vấn đề Google sẽ làm gì với 2 ngành kinh doanh chủ chốt lại hoàn toàn mơ hồ. Điều này làm dấy lên nhiều thắc mắc và đồn đoán từ phía các đơn vị đối tác cũng như cộng đồng Android trong thời gian gần đây. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các khả năng có thể xảy ra với Motorola và hệ lụy của nó dưới bàn tay quản lý của Google.​
Một Motorola độc lập
Căn cứ vào thực tại, đây là trường hợp đang xảy ra. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm là về lâu dài nó sẽ không thay đổi. Hiện tại rõ ràng là Google không muốn chọc giận các đối tác sản xuất thiết bị Android khác do đó tất yếu sẽ cố gắng giữ mình trung lập hết mức có thể. Điển hình là chiếc Galaxy Nexus vừa rồi do Samsung sản xuất chứ không phải Motorola.​
Dù vậy, một yếu tố rủi ro khác mà Google có thể sẽ gánh chịu với quyết định cho Motorola độc lập, đó là vấn đề thua lỗ. Quý 1 vừa qua, Motorola đã thông báo thiệt hại 86 triệu đô. Thêm vào đó, trên đất Hoa Kỳ, các nhà mạng khác ngoài Verizon cũng không còn quan tâm nhiều đến sản phẩm của Motorola nữa. Do đó, nếu Google không ném cho Motorola một cái phao cứu sinh nào đó thì khả năng làm ăn bết bát dài dài hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc cho gần đây Google đã thay máu dàn lãnh đạo của Motorola Mobility bằng người của mình.
Motorola sẽ là đơn vị đưa trải nghiệm Android mà Google muốn đến người dùng
Một khả năng khác là Google sẽ dùng Motorola như một giải pháp bảo đảm nguồn cung các thiết bị với trải nghiệm Android trên thị trường. Android đang bị phân mảnh, mỗi nhà sản xuất trong chiến lược khác biệt hóa đều phủ lên lõi Android một lớp giao diện khác với bản gốc. Với việc mua lại Motorola, Google có thể sẽ muốn chuyển đến người dùng những gì mà họ cho là trải nghiệm tốt nhất đối với người dùng. Khả năng này cũng có xác suất cao xảy ra.​
Nhất thể hóa từ trên xuống
Trong trường hợp này, mô hình Apple có thể sẽ được áp dụng, và Google sẽ phát triển điện thoại Android từ phần cứng cho đến phần mềm. Tuy nhiên, kịch bản này khó có thể được thực hiện, chí ít là trong tương lai gần. Bởi bây giờ đang là thời điểm cực thịnh của Android và không dại gì Google phá vỡ thế đứng của mình bằng cách tự đạp đổ mối liên hệ với các nhà sản xuất Android khác như Samsung, LG, HTC hay Sony.​
Tuy nhiên, kịch bản nhất thể hóa này có thể xảy ra với bộ phận thiết bị set-top-box, nơi mà các đơn vị sản xuất set-top-box tích hợp Google TV không nhiều. Gần đây Google cũng đã ra mắt một giao diện mới giúp cho quá trình tìm kiếm các chương trình TV trên thiết bị này dễ dàng hơn. Đây có thể là hành động biểu hiện cho động thái đó chăng? Tuy nhiên, việc kết hợp này không phải là không có trở ngại. Các công ty viễn thông và truyền hình cáp, những đơn vị sẽ mua và phân phối set-top-box Google, có thể sẽ động thái chống lại do họ cũng có các dịch vụ riêng của mình và không muốn dùng dịch vụ từ Google.​
Bán Motorola cho công ty khác
Xác suất xảy ra khả năng này là 50-50. Nếu trường hợp này xảy ra, tất nhiên Google sẽ giữ lại bằng sáng chế bởi đây là động lực chính khiến Google muốn mua Motorola ngay từ ban đầu. Số tiền mà Google chịu lỗ nếu bán Motorola cho công ty khác có lẽ cũng chẳng bao nhiêu so với lợi ích thu được qua thương vụ mua lại. Lý do là dù làm ăn thất bát, thương hiệu Motorola vẫn rất có giá trị. Thêm vào đó, mối quan hệ mật thiết với Verizon của Motorola cũng là một tài sản đáng giá cho những công ty nào muốn thâm nhập thị trường di động Hoa Kỳ, như Huawei, Lenovo, hay ZTE từ Trung Quốc.​
Trong một kịch bản khác, Google sẽ bán riêng rẽ 2 đơn vị set-top-box và thiết bị di động. Họ cũng có thể giữ lại đơn vị set-top-box để nhất thể hóa với Google TV như đã nói ở trên.​
Nguồn: Cnet
73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hai48ct
TÍCH CỰC
12 năm
mình thấy tiếc cho 1 thương hiệu tốt như mô tô !
@hai48ct nó vẫn sống chứ có chết đâu mà bác tiếc , vào tay goole giống như được gả vào nhà giàu, có gì mà buồn ;))
hunterval
TÍCH CỰC
12 năm
@trongvongbankinh bác ko đọc kỹ bài viết à. Từ 1 công ty độc lập giờ phải rẻ nhiều hướng, mất nhiều thứ (bằng sáng chế), còn bị ông chủ mới thanh lọc nhân viên, nhiều khi còn xé 5 xé 7 ra, đau lòng lắm chứ. Dẫu biết đây là quy luật tất yếu của thĩ trường nhưng vẫn thấy tiếc tiếc
tieensdungx
ĐẠI BÀNG
12 năm
thời hoàng kim nay còn đâu
bán thương hiệu moto lấy 5 tỷ,thế là lãi to 😁
Nhiều khả năng quá
van_doan
TÍCH CỰC
12 năm
ôi nhìn 4 chiếc v3 của mình hùng bá một thời thấy buồn thay😔
1 thời mình từng tụ hào về con e680 , vậy mà giờ đây....
môt thời xưa nỗi tiếng lắm chơ, giờ nhiều thằng ra quá đè bẹp rồi, tiếc nối
prin77
CAO CẤP
12 năm
Bán cho huaewai mới chán
Vừa qua Google đã cải tổ Motorola điều đó chứng tỏ họ đã xây dựng chiến lược phát triển mảng phần cứng này. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân Google đã có một kho bằng sáng chế rồi, bán đi cho nó lành, cứ kiểu "vừa đá bóng vừa thổi còi" khó coi lắm; Giữ lại motorola không khéo tương lai của Android lại giống IOS.
weixiao
TÍCH CỰC
12 năm
sức mạnh android + phần cứng.moto.thì độc quyền cũng ok
@weixiao Và tự dâng cho Microsoft toàn bộ các nhà sx Android, hê hê!!! Vả lại nếu muốn làm vậy Android không hề cần phần cứng từ Moto.

Khả năng bán.cho.TQ là cao nhất, vì họ muốn vào Mỹ.
Trời, nếu bán cho Huawei xem chừng khá lên đấy...
@vittonick Ấy chết !!!!!!!!!!!!!
Bác góp ý phải chân tình tý chút chứ, đừng có xui dại Google như thế 😁 :D :D :D :D, Bán cho ai thì bán chứ bán Tàu khựa, nó đâm cho một phát vào lưng là die không kịp ngáp đâu. Thằng hàng xóm bựa khựa :D
Mợ,hóa Google ngu đến mức sẽ bán Motorola cho 1 hãng sao,mình nghĩ sẽ giữ lại,sau này mà thèng Sámsung mà dùng Tizen thì còn cái ăn
Hì.e không xui dại, nhưg mà từ khi google mua moto nó tụt hạng ghê gớm luôn...còn đâu 1 hãng chuyên sản suất những điện thoại gập thời trang siêu mỏng...nếu google không bán mà om kiểu này thì ngày càng tai hại thôi
Bây giờ ưu ái phát là lũ SS HTC nhảy sang Tizen ngay (bên WP có Nokia rồi). Thôi cứ chờ xem thế nào
Khả năng tốt thì nên bán moto giữ bằng sáng chế và tập trung vào phần mềm có nhiều bằng sáng chế rồi khỏi sợ kiện cứ thế giữ liên minh với hãng khác như bây giờ thì ổn nhất! Một khi google sản xuất điện thoại và mtb thì liên minh android tan giã khá cao! Ý kiến phụ nữa là dùng moto sản xuất mảng khác như google tv, hoặc sản phẩm dùng nền android ko động đến sản phẩm trong liên minh thì mới ổn..! Ju
Nếu thế google phải vực dậy motorola bằng cách bắt tay vào sản xuất nhữg chiếc Android, để tất cả mọi người có thể trải nghiệm, vì dù gì cái tiếng của motorola vẫn còn, đừng để nó bị phai mờ rồi mới trở lại
Hix. Motorola phần cứng. Google phần mềm. Sao ko ai nghĩ ra google có thể mở ra 1 siêu phẩm hệ điều hành mới và đóng như iphone đã từng làm được nhỉ ???
Biết đâu, chu kì thành công của Apple sẽ kết thúc bởi bàn tay của Google 😆
knd
ĐẠI BÀNG
12 năm
@zzbangchulauxanhzz Mình cũng nghĩ giống bạn này. Nhưng thêm một chút "Biết đâu, chu kì thành công của Apple và Android sẽ kết thúc bởi bàn tay của Google"
Wats up,everyone!
MOTOROLA là con bài tẩy để đưa ANDROID lên thương hiệu HẠNG SANG như VERTU
BLESSING YOU,ALL

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019