Acer mang đến Computex 2012 một chiếc điện thoại smartphone thuộc dòng trung cấp, đó là Acer Liquid Gallant E350. Chiếc máy này chạy Android 4.0 và có thể xếp ngang hàng với Sony Xperia P. Về thiết kế, nó hơi giống Galaxy Nexus, tuy nhiên, mặt màn hình được kéo phẳng chứ không cong lên như Nexus. Các phím bấm cơ bản được chuyển vào trong màn hình cảm ứng, và mặt trước không hề có một phím nào.
Một điểm lạ của Liquid Gallant E350 chính là thiết kế nút nguồn. Nó nằm ở mặt sau và đối xứng với camera của máy qua chiếc đèn flash LED. Thiết kế này thực ra không thuận tiện cho lắm vì nếu không quen thì bạn sẽ gặp chút khó khăn trong việc dò bấm khi không lật lưng máy lại.
Liquid Gallant có vi xử lý tốc độ 1GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 4GB, có thể mở rộng qua khe cắm microSD (tối đa 32GB). E350 được trang bị màn hình TFT rộng 4,3”, độ phân giải 960x540px. Máy có kết nối HSDPA, 3G, WiFi, Bluetooth, cổng microUSB. Trọng lượng của Liquid Gallant chừng 145g.
Một điểm lạ của Liquid Gallant E350 chính là thiết kế nút nguồn. Nó nằm ở mặt sau và đối xứng với camera của máy qua chiếc đèn flash LED. Thiết kế này thực ra không thuận tiện cho lắm vì nếu không quen thì bạn sẽ gặp chút khó khăn trong việc dò bấm khi không lật lưng máy lại.
Liquid Gallant có vi xử lý tốc độ 1GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 4GB, có thể mở rộng qua khe cắm microSD (tối đa 32GB). E350 được trang bị màn hình TFT rộng 4,3”, độ phân giải 960x540px. Máy có kết nối HSDPA, 3G, WiFi, Bluetooth, cổng microUSB. Trọng lượng của Liquid Gallant chừng 145g.