Nếu như năm ngoái bạn đã cảm thấy giá 187 triệu đồng của chiếc máy chiếu cao cấp VW90ES là quá mắc thì năm nay chắc chạn bạn sẽ cảm thấy ấn tượng hơn với mức giá 468 triệu chưa VAT của máy chiếu VW1000ES từ Sony. Với hầu hết chúng ta, mức giá này là không tưởng nhưng với những ai thật sự muốn xây dựng hệ thống rạp hát tại gia chất lượng cao thì nó vẫn có thể chấp nhận được. Được biết VW1000ES là máy chiếu 3D 4K cho gia đình đầu tiên trên thế giới, sử dụng các tiêu chuẩn tương đương với rạp chiếu phim chuyên nghiệp chứ không còn là tiêu chuẩn cho khách hàng cá nhân nữa. Giá của máy cũng không cao hơn nhiều so với giá thế giới.
Để có được chất lượng hình ảnh cao nhất, một chiếc máy chiếu phải đạt rất nhiều yêu cầu khác nhau, trong đó tấm nền, chip xử lý và ống kính là những thành phần cực kỳ quan trọng. Theo Sony, VW1000ES sở hữu những công nghệ mới nhất mà hãng đã nghiên cứu từ 10 năm nay nhằm đạt được chất lượng cao nhất có thể ở thời điểm hiện tại, điển hình như hệ thống thấu kính ARC-F và với hệ thống lấy nét nổi (floating focus system) giữ cho hình ảnh sắc nét. Tấm nền mà VW1000ES sử dụng cũng là loại 4K SXRD với độ phân giải 4K thật sự chứ không phải giả lập như các hãng khác. Cuối cùng, Sony đã bổ sung thêm bộ xử lý Reality Creation cho phép thể hiện nội dung 4K từ các video FullHD bình thường.
Nói thêm về tấm nền 4K SXRD, nó đã được giảm kính thước các điểm ảnh xuống còn 4µm từ 7µm trước đó, giúp ảnh sáng được phản chiếu tối ưu hơn. Ngoài ra, đây là tấm nền 4K thật sự, sử dụng chuẩn chiếu phim công nghiệp DCI cho video (là chuẩn mà các rạp chiếu phim đang sử dụng) và dải màu Adobe RGB rộng hơn sRGB cho hình chụp nên chất lượng sẽ cao hơn rất nhiều so với công nghệ giải lập 4K pseudo vốn đang phổ biến trên thị trường. Pseudo hỗ trợ 60 khung hình một giây, không hỗ trợ 3D trong khi DCI là 120Hz và 3D. Để phân biệt, độ phân giải của DCI là 4096x2160 còn pseudo là 3840x2160.
Vậy còn nguồn chiếu thì sao, do nguồn 4K hiện rất mắc tiền và gần như không có nên hiện tại chúng ta chủ yếu chỉ có các nguồn FullHD. Thực tế thì do sử dụng chip chuyển đổi bằng phần cứng, chất lượng video FullHD upscale lên 4K là rất tốt, nếu không muốn nói là xuất sắc. Cảm giác của mình khi nhìn vào giống như như lần đầu tiên nhìn thấy màn hình iPad 3, chỉ có điều là nó phóng đại lên vài lần! Hình ảnh từ các trailers film sắc nét một cách đáng kinh ngạc, chi tiết cực kỳ tốt, dải màu rất rộng và màu đen rất đen. Khi đứng ở góc nhìn 10 độ và 170 độ cách màn hình 1m, hình ảnh, màu sắc không hề biến dạng và vẫn giữ nguyên chất lượng của nó. Nếu không được báo trước thì mình cứ nghĩ đây là hình ảnh 4K thật sự chứ không phải hình được upscale lên. Ngoại lệ duy nhất ở đây là khi chiếu phim hoạt hình vẽ theo kiểu 2D do các mảng màu trải rộng khắp khung hình khó lòng được upscale tốt được, nó hơi bết lại nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn FullHD truyền thống.
Nhân nói về 4K, nếu lấy con số 4096 nhân với 2160 bạn sẽ có 8,8 triệu điểm ảnh. Điều này đồng nghĩa với màn chiếu sẽ thể hiện 8,8 triệu điểm ảnh trong một lúc và nếu tính trung bình 1 giây có 30 khung hình thì máy phải xử lý 30 bức ảnh 8,8 triệu điểm ảnh trong mỗi giây, đó là chưa kể đến chuyện phải upscale hình từ FullHD lên 4K. Nói như vậy để bạn hiểu là 4K đòi hỏi năng lực xử lý mạnh mẽ tới nhường nào.
Ngoài giá thì nhược điểm của máy chiếu này là nó chỉ có độ sáng 2000 ansi lumen, không thật cao. Trọng lượng của VW1000ES là 20kg và bạn phải dùng kính 3D active khá mắc tiền. Tất nhiên, một khi đã mua máy chiếu này thì 100$ cho 1 chiếc kính cũng có đáng là bao!
Để có được chất lượng hình ảnh cao nhất, một chiếc máy chiếu phải đạt rất nhiều yêu cầu khác nhau, trong đó tấm nền, chip xử lý và ống kính là những thành phần cực kỳ quan trọng. Theo Sony, VW1000ES sở hữu những công nghệ mới nhất mà hãng đã nghiên cứu từ 10 năm nay nhằm đạt được chất lượng cao nhất có thể ở thời điểm hiện tại, điển hình như hệ thống thấu kính ARC-F và với hệ thống lấy nét nổi (floating focus system) giữ cho hình ảnh sắc nét. Tấm nền mà VW1000ES sử dụng cũng là loại 4K SXRD với độ phân giải 4K thật sự chứ không phải giả lập như các hãng khác. Cuối cùng, Sony đã bổ sung thêm bộ xử lý Reality Creation cho phép thể hiện nội dung 4K từ các video FullHD bình thường.
Nói thêm về tấm nền 4K SXRD, nó đã được giảm kính thước các điểm ảnh xuống còn 4µm từ 7µm trước đó, giúp ảnh sáng được phản chiếu tối ưu hơn. Ngoài ra, đây là tấm nền 4K thật sự, sử dụng chuẩn chiếu phim công nghiệp DCI cho video (là chuẩn mà các rạp chiếu phim đang sử dụng) và dải màu Adobe RGB rộng hơn sRGB cho hình chụp nên chất lượng sẽ cao hơn rất nhiều so với công nghệ giải lập 4K pseudo vốn đang phổ biến trên thị trường. Pseudo hỗ trợ 60 khung hình một giây, không hỗ trợ 3D trong khi DCI là 120Hz và 3D. Để phân biệt, độ phân giải của DCI là 4096x2160 còn pseudo là 3840x2160.
Vậy còn nguồn chiếu thì sao, do nguồn 4K hiện rất mắc tiền và gần như không có nên hiện tại chúng ta chủ yếu chỉ có các nguồn FullHD. Thực tế thì do sử dụng chip chuyển đổi bằng phần cứng, chất lượng video FullHD upscale lên 4K là rất tốt, nếu không muốn nói là xuất sắc. Cảm giác của mình khi nhìn vào giống như như lần đầu tiên nhìn thấy màn hình iPad 3, chỉ có điều là nó phóng đại lên vài lần! Hình ảnh từ các trailers film sắc nét một cách đáng kinh ngạc, chi tiết cực kỳ tốt, dải màu rất rộng và màu đen rất đen. Khi đứng ở góc nhìn 10 độ và 170 độ cách màn hình 1m, hình ảnh, màu sắc không hề biến dạng và vẫn giữ nguyên chất lượng của nó. Nếu không được báo trước thì mình cứ nghĩ đây là hình ảnh 4K thật sự chứ không phải hình được upscale lên. Ngoại lệ duy nhất ở đây là khi chiếu phim hoạt hình vẽ theo kiểu 2D do các mảng màu trải rộng khắp khung hình khó lòng được upscale tốt được, nó hơi bết lại nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn FullHD truyền thống.
Nhân nói về 4K, nếu lấy con số 4096 nhân với 2160 bạn sẽ có 8,8 triệu điểm ảnh. Điều này đồng nghĩa với màn chiếu sẽ thể hiện 8,8 triệu điểm ảnh trong một lúc và nếu tính trung bình 1 giây có 30 khung hình thì máy phải xử lý 30 bức ảnh 8,8 triệu điểm ảnh trong mỗi giây, đó là chưa kể đến chuyện phải upscale hình từ FullHD lên 4K. Nói như vậy để bạn hiểu là 4K đòi hỏi năng lực xử lý mạnh mẽ tới nhường nào.
Ngoài giá thì nhược điểm của máy chiếu này là nó chỉ có độ sáng 2000 ansi lumen, không thật cao. Trọng lượng của VW1000ES là 20kg và bạn phải dùng kính 3D active khá mắc tiền. Tất nhiên, một khi đã mua máy chiếu này thì 100$ cho 1 chiếc kính cũng có đáng là bao!