Vật lý vẫn là ngành khoa học quan trọng nhất của loài người( toán học là công cụ). Khi đạt tới tầm thì nó có thể giải thích mọi ngành khoa học khác. Chẳng lạ gì khi người ta đầu tư nhiều tiền như vậy cho vật lý cả.
Thực sự mà nói thì mấy vấn đề này quả là cao siêu với mình ,nhưng chốt lại cuối cùng mình chỉ muốn được biết rằng .. việc tìm ra cái " hạt của chúa " tác dụng của nó là gì thôi , hay đơn thuần chỉ là tìm được 1 loại hạt mới ..còn tác dụng , mục đích của nó thì vài thế hệ sau tư từ đi tìm lời giải .. giống như các nhà bác học thời cổ đại tìm ra sắt , đồng , nhôm thiếc ấy ..tác dụng của nó thì giờ chắc hẳn ai cũng đã biết 1 phần nào đó hữu dụng rồi ..
mình chưa có đọc kỹ nhưng qua lời của bạn thì quả là .. tập trung giáo sư của cả châu âu rồi ấy nhỉ , 9k giáo sư .. như bên mình thì là 1 đoàn quân ngốn tiền ngân sách của nhà nước hơn cả việc cả nước dùng điện , hỳ hỳ ..so sánh ví von vui vẻ thôi ..các bác đừng chém nhé , vì nếu quả thực 9000 giáo sư ấy mà tập trung lại 1 chỗ thì không ra ngô cũng ra khoai ..tốn bao công sức tiền của lúa gạo nuôi mấy ông ấy rồi còn gì .
@vutieugia91
mấy ông ấy toàn phải dùng hết tiền của mình, cũng như kêu gọi tài trợ khó khăn lắm đấy. Nỗi khổ của người làm khoa học còn nhiều lắm, động lực duy nhất của họ là đam mê.
Những nghiên cứu khoa học cơ bản là cơ sở cho rất nhiều ứng dụng khác
Tại sao tìm ra 1 hạt mà mất bao nhiêu thời gian,tiền của mà cũng phải mất bao nhiêu diện tích trong khi đó Iron Man chế tạo ra 1 nguyên tố mới chỉ trong cái phòng thí nghiệm của mình,trong khoảng thời gian rất ngắn há há.
Nói vui thôi nhá đừng quăng gạch
Con người chúng ta vĩ đại không chỉ là chế tạo nên những cỗ máy này, mà quan trọng là nó đã vận hành theo đúng tính toán thiết kế để đạt đc mục đích yêu cầu.
Làm cho to mà để chơi thì cũng bỏ, đằng này mấy cái hạt "vớ vẩn" đc tính toán trên giấy thế mà nó vẫn tìm ra - thế mới tài !