Samsung công kích vào các bằng sáng chế tiện ích của Apple

babybungbu
14/8/2012 4:12Phản hồi: 540
Samsung công kích vào các bằng sáng chế tiện ích của Apple
<untitled> (1).jpg

Samsung bắt đầu buổi làm việc tại tòa ngày hôm nay bằng việc tranh luận thẳng vào những bằng sáng chế về tiện ích của Apple. Hãng điện tử Hàn Quốc đã đưa ra 2 hệ thống phần mềm có tính năng hoạt động tương tự như trên hệ điều hành iOS. Adam Bogue, chủ tịch hãng công nghệ Circle 12, đã trình diễn hình ảnh và video về một bàn cảm ứng dạng máy chiếu có tên gọi DiamonTouch. Sản phẩm này được phát triển vào năm 2001 tại phòng thí nghiệm và nghiên cứu điện tử của Misubishi (MERL). Bàn DiamondTouch được trang bị 2 tính năng đáng chú ý: Fractal Zoom - một ứng dụng cho phép người dùng điều khiển hình ảnh với nhiều ngón tay; và Tablecloth - tính năng tạo hiệu ứng tương tự như tính năng nảy khi cuộn trang của iOS.

Tính năng Tablecloth được mô tả như sau: khi người dùng kéo 1 hình ảnh xuống phía dưới 1 cửa sổ, 1 ảnh ảo của hình ảnh đó sẽ xuất hiện ngay bên trên để tạo hiệu ứng phản chiếu. Khi thả tay ra, hình ảnh nảy trở về vị trí ban đầu. Toàn bộ các thao tác của Tablecloth tạo nên một hiệu ứng ảnh khá giống với tính năng nảy khi cuộn trang của Apple. Sản phẩm DiamondTouch được trưng bày công khai tại hành lang của MERL và khách tham quan có thể tùy ý dùng thử, từ đó dẫn đến khả năng Apple có thể đã nhìn thấy thiết bị này. Thực tế, Adam tiết lộ rằng chính ông đã trình diễn sản phẩm DiamondTouch cho Apple xem vào năm 2003. Tuy nhiên, trong quá trình trả lời câu hỏi của đại diện Apple Michael Jacobs, Adam thừa nhận rằng tính năng Fractal Zoom thực tế được phát triển sau khi thiết bị được trình diễn trước Apple. Michael sau đó tiếp tục hỏi Adam về 1 bản mẫu cũ hơn của DiamonTouch, vốn đã được bán cho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - công ty luật đại diện cho Samsung.

Bằng sáng chế về tính năng nảy khi cuộn trang của Apple còn phải chịu một cáo buộc prior art khác, lần này đến từ Benjamin Bederson và hệ thống LaunchTile. Đây là tên gọi một giao diện người dùng dạng ô được phát triển vào năm 2004. Khi trình diễn trên một chiếc HP iPAQ, LaunchTile chia màn hình sử dụng ra làm 4 phần, mỗi phần chứ 1 ứng dụng riêng biệt. Người dùng có thể vuốt qua lại, mở những khu vực mới của giao diện, hoặc thu nhỏ màn hình lại để thấy hết các ô đang được mở. Khi phóng to ra, LaunchTile sẽ chỉ hiển thị màn hình của 1 trong số những ứng dụng đang chạy.

Đại diện của Samsung tập trung khai thác vào tính năng mà Benjamin gọi là "nảy ngược": khi vuốt chuyển màn hình, nếu người dùng không vuốt đủ dài, màn hình sẽ tự động quay về vị trí ban đầu. Hiệu ứng này có điểm tương đồng với tính năng của Apple, song hoạt động theo chiều ngược lại. Michael đã không bỏ qua điểm khác biệt này khi chất vấn Benjamin, đồng thời chỉ ra rằng tính năng nảy ngược trên LaunchTile không thể hiện một khoảng không trên màn hình khi người dùng vuốt quá tay. Đây được xem là một yếu tố quan trọng trong bằng sáng chế 381 của Apple.

Hai hệ thống phần mềm trên tuy không chứng minh được việc Apple sao chép tính năng, nhưng nó cũng có thể gieo vào đầu bồi thẩm đoàn ý nghĩ rằng Apple không thật sự phát minh ra các tính năng này.
Video bàn cảm ứng DiamondTouch

Nguồn: The Verge
540 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ít nhất thì củng có tý gọi là ...mày củng bắt chước tao chứ. riêng gì tao đâu........tội nghiệp bác SAM....CỐ LÊN BÁC......수 고 해............:p
@hieuphan06071985 hành vi gì đây bác
@minhvip501 CHÀO CẢ NHÀ ĐÓ BẠN.......VỘI QUÁ..........:p
@hieuphan06071985 Bác chào và đã bị mod xóa 😁 Bác ráng chào vài lần nữa là ra đảo
Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, hai bên đang tìm điểm yếu của nhau để kiện đây mà!
tiếp tục căng thẳng, SS đang muốn đánh lạc hướng chăng
thằng ăn cắp vẫn đẹp hơn ngàn lần thứ vừa ăn cướp vừa la làng.

chuyên cướp của người làm của mình , rồi còn hổ báo , hung hăng đi kiện nữa , sợ thật .
@trankhacchan Apple ăn cướp của ai, bạn chỉ ra coi. Chính vì những người như bạn mà tôi ghét anti-fan.
sonempro
ĐẠI BÀNG
12 năm
😁:D..vẫn còn kiện hả...
Đây là video về LauchTile trên máy Hp iPAQ



Nhìn mấy cái iPAQ lại nhớ đến thời dùng PDA ngày xưa, hồi đó mấy dòng iPAQ 19xx chạy chip Samsung chơi game rất khoẻ, thiết kể mỏng và lịch lãm.😃
@nova_ck thế thì bon táo chuẩn bị bị kiện lại rồi
Biết đâu đấy,đi sau rồi cứ chộp phát minh của người khác phát triển thêm rồi đem đi đăng ký,giờ lấy ra kiện. Chưa biết thằng nào ăn cắp,thằng nào trong sạch đâu. Đã kinh doanh thì toàn dân mánh mung như nhau cả.
Nói ra điều này để fan táo bớt tôn sùng ap như bàn thờ😃
mr.heosua
TÍCH CỰC
12 năm
ủng hộ samsung 😁 cố lên táo độc quyền mãi sao đc
Ss đang chứng minh với Toà là ko copy của Apple mà copy của thằng khác
Eo ơi! Cũng là ăn cắp mà thưa toà là em ăn cắp của hàng xóm chứ có phải của nó đâu mà nó kiện em. Oan em quá
@sschonlui it ra ss còn thừa nhận còn apple thì sao??? loại này cực kỳ nguy hiểm
loxuanhanh
ĐẠI BÀNG
12 năm
@sschonlui Cũng không hẳn vậy, mình nghĩ có lẽ ý của SS là những cái đấy không thể coi là sáng chế được và không thể để dùng độc quyền được. Ví dụ bây giờ Apple sản xuất xe đạp chẳng hạn, rồi nhanh chân đi đăng ký xe đạp có 2 bánh tròn thì coi như xong, chẳng có hãng nào được sản xuất xe đạp 2 bánh tròn mà phải sáng tạo ra cái khác chuẩn như 3 bánh...😁
@sschonlui Like bài của fan cuồngggggggggggggggggggg rồi nhé =))
huymanhkd
ĐẠI BÀNG
12 năm
@lynktrang1102 Like bài vì avata kute quá cơ😃
Samsung chỉ cần chứng minh là các tiện ích đó đã được sử dụng ở các hệ thống khác là chuẩn rồi.
Hãng luật của Samsung có khối kinh nghiệm trong việc này, được cả một hệ thống Android hỗ trợ phía sau
@CoffeeHN Chuẩn! Samsung đầu quân cho Andorid mà,tập đoàn Android hùng mạnh Samsung,HTC,Motorola,Sony,....
ngoc1414
TÍCH CỰC
12 năm
Cố gắng lên SS, đè bẹp hội Táo thối chuyên chơi bẩn đê !!!
d7293
CAO CẤP
12 năm
Mitsubishi hay Misubishi???
@d7293 三菱 = みつびし = Mitsubishi
😁
Có khi nào app đã coppy rồi nói đó là của mình k nhỉ.tự nhiên lại mất 1 số bằng sáng chế.
Trao niềm tin cho SamSung rồi
Không có lý do gì ko ủng hộ Sam cả 😁
sam sung đang hướng đến cái lý đấy app cung là nháy theo sp đã có trước như samsung thôi nói chung chả có ai tốt nên đừng to mồm la người khác nháy.SS chỉ cần gieo một tý hoài nghi có cơ sở là đã có sức ảnh hưởng rất lớn rồi mầm mống sẽ từ từ lớn lên
@hellsing82 inception 😁
hiepndoo
ĐẠI BÀNG
12 năm
Fan Táo bá đạo thật . Toàn " thẩm phán " . Chẳng dùng SS hay AP cơ mà ghét cái thằng AP
@hiepndoo Mình thì chả ghét thằn nào, chỉ ko thích các fan cãi nhau lung tung. Trobg bv chả có gì giải trí, bật tinhte toàn thấy cãi nhau

Sent from my LT18i using Tinhte.vn
d7293
CAO CẤP
12 năm
@hiepndoo Bác đc cái giống e, chẳng ưa thằng nào nhưng thằng nào "cả tướng và quân" to mồm là e ghét.
oánh nhau đê 😃 để anh em còn thưởng thức bình luận 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019