Note II tuy màn hình to hơn nhưng cầm trên tay vừa hơn. Thiết kế của Note II giống như là một chiếc S3 phòng to và giao diện bên trong cũng giống S3 nhưng có thêm tính năng SNote cũng như trang bị Spen. So với Note đời đầu thì rõ ràng Note II đẹp hơn và mượt hơn. Thử nghiệm so bộ thì Camera cũng rõ ràng hơn, các trường hợp thiếu sáng thì ISO được đẩy cao để vẫn có hình mà không rung. SNote popup và Video Popup có thể cùng chơi một lúc thể hiện sức mạnh của bộ vi xử lý 4 nhân cũng như của máy. Về cơ bản thì Note II là một nâng cấp đáng giá cho những ai đang sở hữu Note I và dĩ nhiên là với những người không thích màn hình to thì Note I và Note II là như nhau vì màn hình quá to cho một chiếc điện thoại nhưng tuyệt vời cho một thiết bị di động.
Note II không chỉ giống S3 về hình dáng mà nguyên vật liệu tạo ra Note II cũng tương tự như S3. Việc bo mạnh ở 4 góc của Note II làm giảm đi đáng kể khối lượng của máy, khoảng cách từ mép màn hình đến mép máy giảm đi cũng làm cho chúng ta có chiếc Note II gọn gàng hơn tuy là màn hình có kích thước to hơn. Một yếu tố khác làm cho chúng ta có một chiếc Note mới gọn hơn đó là tỉ lệ màn hình trên Note II dài hơn nên máy hơn cao hơn nhưng hẹp bề ngang hơn. Việc này giúp cho chúng ta cầm máy trên tay thoải mái hơn.
Samsung vẫn dùng nhựa và cách làm điện thoại truyền thống. Tất cả những gì chúng ta cảm nhận được là từ màn hình và hệ điều hành cũng như do sức mạnh cấu hình mang lại chứ về phần cứng và nguyên vật liệu của Samsung vẫn như xưa, vẫn cần được nâng cấp.
- Note II giống như là một chiếc S3 phóng lớn. Đặc biêt là màu trắng. Nút Home bầu khác nút Home dẹp ở S3 một chút.
- Phần phía trên màn hình thì rất giống S3. Bên phải cùng là Camera, tiếp theo là 2 cảm biến và loa thoại.
- Phía dưới cũng gồm nút home cứng ở giữa và 2 nút menu và back ẩn ở dưới.
- Note II khá to trên tay người Việt trung bình ( như mình chẳng hạn)
- Xung quanh máy được bọ một viền nhựa mạ kim loại sáng. Cạnh trái có nút tăng/giảm âm lượng này nhỏ hơn so với trên Note 1
- Cạnh dưới có lỗ cám MicroUSB ở giữa, bên trái là Mic và bên phải là lỗi cắm Spen
- Cạnh phải có nút khoá/mở màn hình và khe để gỡ nắp lưng
- Trên đỉnh chúng ta có lỗ cắm tai nghe 3.5mm và mic chống ồn
- Mặt sau cũng giống như S3, là mặt xấu nhất của máy. Trên Note II thì mặt sau được sơn bóng và trơn chứ không sần như trên Note 1.
- Loa ngoài để ở dưới thay vì trên như S3, việc này giúp nó nhìn xịn hơn chút so với S3.
- Spen
- Rất nhiều biểu mẫu để chúng ta làm theo
- Khả năng tự sửa chữ viết giúp cho các bạn có thể đọc được chữ của mình. Nếu mình viết trên giấy chắc là không nhiều bạn đọc được.
- Hệ thống ra lệnh nhanh bằng bút. Nhưng rất chậm nếu so với ra lệnh bằng cách chạm tay vào ứng dụng.
- Nhận dạng chữ viết Tiếng Việt khá tốt. Nhưng trò này chắc để vui vẻ thôi. Anh em dùng bàn phím ảo, gõ Telex trên màn hình 5"5 này rất sướng và nhanh.
- So với Note 1