Sau hàng loạt tin đồn xuất hiện trong thời gian qua, cuối cùng thì chiếc DSLR Nikon D600 cũng đã chính thức được giới thiệu. D600 là chiếc máy full-frame nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và có giá rẻ hơn so với những đối thủ của mình. Nhìn bên ngoài thì D600 có nhiều nét tương đồng với chiếc D7000 nhưng lại sở hữu nhiều tính năng thú vị của D800 như bộ xử lí hình ảnh hai nhân EXPEED 3, khả năng xuất hình ảnh không nén qua cổng HDMI, khung máy làm bằng hợp kim ma-giê và khả năng chống chịu với thời tiết. Theo Nikon, chip EXPEED 3 trên D600 giúp tăng khả năng xử lí lên 20 lần so với chiếc D700 trước đây, trong khi vẫn mang lại độ tương phản động rộng cùng khả năng tái tạo màu tốt.
Về mặt cấu hình, máy sử dụng cảm biến CMOS 24,3 megapixel định dạng FX, dải ISO từ 100 đến 6.400 (có thể mở rộng lên 50 - 25.600). D600 sẽ sở hữu viewfinder bao phủ 100% vùng nhìn, hệ thống lấy nét 39 điểm, module AF MultiCAM 4800FX cùng tốc độ chụp liên tục là 5,5 fps. Nikon cho biết "cảm biến của Nikon D600 có khả năng phân tích từng cảnh cụ thể, nhận ra các thành phần như ánh sáng, độ sáng và so sánh nó với dữ liệu của hơn 30.000 tấm ảnh đến từ Nikon". Khả năng này đã từng hiện diện trên D800.
Hãng sản xuất cũng có cung cấp phụ kiện đầu kết nối Wi-Fi WU-1b để người dùng điểu khiển D600 từ một thiết bị thông minh gần đó (trước đây Nikon đã từng ra mắt sản phẩm tương tự, WU-1a, để dùng cho D3200). Nikon cho biết ứng dụng để phục vụ cho việc này hiện đã có cho Android, còn phiên bản trên iOS thì đang đợi Apple chấp thuận. Cũng nhờ Wi-Fi mà hình ảnh từ D600 có thể được truyền tải ngay sang smartphone hay máy tính bảng của người dùng.
Mặc dù mang trong mình cảm biến định dạng FX (full-frame) nhưng D600 vẫn tương thích với các lens DX (hệ máy dùng cảm biến APS-C của Nikon) thông qua ngàm F-mount vì máy sẽ tự chuyển về chế độ crop để chụp. Khi đó, độ phân giải tối đa của hình ảnh giảm xuống còn 10,2 megapixel. Hệ thống có thể khởi động lên chỉ trong 0,13 giây và tốc độ thả màn trập chỉ 0,052 giây nên khách hàng sẽ không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc quý giá nào trong quá trình tác nghiệp. Máy có khả năng quay phim Full-HD ở tốc độ 30fps hoặc 720p với 60fps. Người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa chế độ ghi hình FX hoặc DX để có trường sâu ảnh như ý muốn. Máy cho phép lấy nét tay trong khi quay hoặc áp dụng chế độ tự lấy nét liên tục.
D600 sẽ được bán ra từ ngày 18/9 với giá 2099$ chỉ cho thân máy, 2699$ khi đi kèm với ống AF-S 24-85mm F3.5-5.6 (mức giá cho body rẻ hơn 900$ so với mẫu D800)
Cấu hình của Nikon D600:
- Khung thân máy làm bằng hợp kim ma-giê, chống vào nước, chống bụi
- Cảm biến: CMOS 24,3 megapixel. Ở chế độ DX: 10,2 megapixel.
- Ống ngắm quang học phủ 100% vùng nhìn.
- Hệ thống lấy nét 39 điểm (trong đó có 9 điểm crosstype), module MultiCAM 4800FX.
- 2 khe thẻ nhớ SDXC tốc độ UHS-1
- Dải ISO từ 100 - 6.400, mở rộng 50 (chế độ LO) - 25.600 (chế độ Hi-2).
- Màn hình LCD 3,2" độ phân giải 921.000 pixel.
- Bộ xử lí hình ảnh hai nhân EXPEED 3.
- Tốc độ chụp liên tục ở độ phân giải đầy đủ: 5,5fps
- Tốc độ đồng bộ đèn flash: 1/200 giây
- Video: 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50, 30, 25 fps). Thời gian mỗi clip tối đa 29:59. Chế độ nén: B-Frame.
- Số lần chụp của màn trập: 150.000 lần.
- Có cổng HDMI dạng đầy đủ, xuất hình ảnh không nén, 8 bit, 4:2:2, có cổng tai nghe
- Giao tiếp USB 2.0, không có GPS tích hợp nhưng có thể dùng với phụ kiện GP-1.
- Pin chụp được 900 tấm (CIPA)
- Flash tích hợp tương thích với hệ thống đèn Creative Lighting System Nikon.
- Kích thước: 141 x 113 x 82 mm
- Trọng lượng: 760g đã tính pin.
Hình ảnh của Nikon D600
Giao diện ứng dụng trên Android