Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple muốn tăng tiền bồi thường thêm 707 triệu USD, cấm bán các máy Samsung vi phạm bản quyền

Duy Luân
22/9/2012 10:20Phản hồi: 364
Apple muốn tăng tiền bồi thường thêm 707 triệu USD, cấm bán các máy Samsung vi phạm bản quyền

Trong một bản kiến nghị hôm thứ 6 vừa rồi (tính theo giờ địa phương), Apple đã yêu cầu thẩm phán Lucy Koh bổ sung thêm 707 triệu USD tiền phạt vào khoản bồi thường 1,05 tỉ USD mà bồi thẩm đoàn đưa ra trước đây. Apple cũng yêu cầu tòa cấm bán vĩnh viễn 26 smartphone và 3 tablet của Samsung vì đã vi phạm các bằng sáng chế của hãng. Nguy hiểm hơn đó là lệnh này có thể mở rộng sang các sản phẩm mới như Galaxy S III nếu nó được thông qua. Samsung thì đòi mở một phiên xét xử nữa với lý do chưa trình bày đủ lập luận của mình và nói rằng số tiền phạt phải được giảm thiểu đi ít nhất là 35 triệu USD.

Cụ thể, Apple đã đòi thêm 400 triệu USD vì Samsung vi phạm bản quyền về thiết kế, 135 triệu USD vì vi phạm các bản quyền tiện ích, 121 triệu USD tiền đền bù thiệt hại (cho các sản phẩm Samsung vi phạm bản quyền nhưng không xuất hiện trong phán quyết của bồi thẩm đoàn, giai đoạn từ 1/7/2012 đến 24/8/2012) và 50 triệu USD chi phí pháp lý liên quan đến phán quyết sớm của tòa. Tổng cộng số tiền mà Apple yêu cầu thêm là 707 triệu USD. Apple cũng cáo buộc rằng Samsung đã cố ý vi phạm những bằng sáng chế của mình với mục đích gia tăng thị phần. Theo Apple, "thành công ban đầu (mà Samsung đạt được) thông qua việc kinh doanh 6 sản phẩm sao chép đã làm tiền đề cho dòng sản phẩm Galaxy S II cũng như nhiều smartphone vi phạm khác".

Bên cạnh đó, Apple muốn tìm kiếm lệnh cấm bán vĩnh viễn ở thị trường Mỹ đối với các sản phẩm Samsung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình, bao gồm các máy sau:

Captivate, Continuum, Droid Charge, Epic 4G, Exhibit 4G, Fascinate, Galaxy Ace, Galaxy Prevail, Galaxy S, Galaxy S 4G, Galaxy S II (AT&T), Galaxy S II (i9000), Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1 (Wi-fi), Gem, Indulge, Infuse, Mesmerize, Nexus S 4G, Replenish, Vibrant, Galaxy S II (T-Mobile), Transform, Galaxy S Showcase, Galaxy S II (Epic 4G Touch), Galaxy S II (Skyrocket)

Nhưng quan trọng hơn đó là Apple còn muốn lệnh cấm phải được mở rộng và áp dụng cho bất kì thiết bị nào vi phạm những bản quyền của mình. Do đó, nếu đòi hỏi của Apple được thông qua, Samsung sẽ phải tìm kiếm giải pháp để đảm bảo rằng các sản phẩm mới (trong có bao gồm cả Galaxy S III) sẽ không vi phạm các bằng sáng chế của đối thủ. Để lệnh cấm được thông qua, Apple phải chứng minh cho tòa án thấy những thiệt hại đáng kể mà hãng phải chịu nếu những thiết bị kể trên tiếp tục được bán tại Mỹ. Với lời tuyên án Samsung vi phạm của bồi thẩm đoàn, công việc này sẽ dễ dàng hơn đối với Apple.

Về phía Samsung, luật sư của hãng muốn tòa tổ chức một phiên xét xử mới với lí do quyết định của ban hội thẩm đưa ra hồi tháng trước quá ngắn gọn và chưa đầy đủ cho một vụ kiện phức tạp như vụ giữa Samsung với Apple. Samsung nói: "Giới hạn của tòa đặt ra đối với thời gian tranh tụng, nhân chứng và vật chứng là chưa từng có tiền lệ cho một vụ án bản quyền phức tạp và có quy mô lớn như thế này, và điều đó đã ngăn Samsung đưa ra một cách đầy đủ và công bằng những lập luận của mình để chống lại rất nhiều cáo buộc từ Apple".

Samsung cũng có yêu cầu giảm số tiền đền bù vì tòa án mắc nhiều lỗi tính toán trong lúc đưa ra quyết định của mình. Theo nhóm luật sư của hãng thì số tiền phạt phải được giảm đi ít nhất là 35 triệu USD. Trong một phát ngôn khác, Samsung nói "Thật không may khi luật bản quyền có thể được tận dụng để cho một công ty được phép độc quyền về các hình chữ nhật với góc bo tròn, hoặc các công nghệ đã đang được cải tiến từng ngày bởi Samsung và nhiều công ty khác". Kết luận cuối cùng từ tòa án được kì vọng sẽ hiện diện trong ngày 6/12 tới.

364 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhà táo chắc có đội ngũ chuyên đi kiện rồi @_@ lo chuẩn bị cho iP5 nhưng mà vẫn kiện đều đều
@catandfish Hàng là bên mkt lo còn kiện kiếm thêm thì
Cho mấy anh luật sư làm vừa kiếm thêm khoản lại để mấy anh luật sư đỡ thất nghiệp
HVT
TÍCH CỰC
12 năm
@catandfish ọc, vậy té ra bạn không biết công ty lớn họ phân ra từng bộ phận với từng nhiệm vụ chính riêng à? hix
hieubf
TÍCH CỰC
12 năm
@catandfish đội này lương cao nhất apple luôn
Mới đọc hôm qua. Thấy ngon ăn quá nhệ
Lại nữa....

Bản quyền thiết kế ở đây của Apple chắc có cả Galaxy Note với S3 thì phải=))=))
Bằng sáng chế tiện ích chắc lại cảm ứng đa điểm=))=))
Sang Đức họ còn bảo patent không hợp lệ chứ đừng nói là kiện thắng Moto với SS.

Apple kiện nữa đi, cứ kiện đi, trước mắt NTD Mỹ thiệt, còn nếu kiện tiếp ở EU thì sẽ bị cơ quan chống độc quyền sờ gáy rồi phải trả 1 đống tiền như M$ thôi. Táo mà không cậy nhà thì chẳng dám ho he nhiều ở chỗ khác đâu.
@hung2900 Bác đừng nói S3 với note II vi phạm thiết kế Iphân nhá, em đi tự tử thật đấy 😁
@hung2900
Việt Nam mình có câu ...cậy gần nhà đây mà, Mai mốt táo còn cấm ss hiện diện trên đất Mỹ nữa. Lí do ư, tao ko thích làm gì được tao >.<
@hung2900 A kiện dzậy là ít, đang ra phải cấm bán vĩnh viễn thằng SS lun càng tốt, cả thằng HTC nữa...cho mấy đứa Châu Á biến khỏi nước Mỹ cho rãnh nợ. toàn lũ ăn cắp...mong cho A thắng.
Apple: được voi đòi hai bà trưng
Mình thấy apple càng ngày càng nguy hiểm, nếu yêu cầu trên của apple được chấp nhận thì sẽ không biết bao hãng đt khác lo lắng đây

Sao nokia nhiều bằng sáng chế thế không ra mặt kiện cho apple biết mặt, bớt hung hãn lại nhỉ
P/s: mặc dù đang sài ip ,rất hài lòng và rất thích sản phẩm của apple nhưng không thích cách kiện bằng sáng chế của apple, làm như thế sẽ thiếu tính cạnh tranh và người tiêu dùng, hs sv nghèo như chúng ta không được hưởng lợi và k có những smart phone giá rẻ để trải nghiệm.
@tamidu_nokiafan bác này vui tính nhỉ. sinh viên nghèo dùng iphone trong khi mình đi làm mà vẫn dùng cái đập đá
@DOCCOCAUBAI303 Bác hiểu nhầm ý e rồi, bác k thấy chữ chúng ta à, hjc. Thiếu cạnh tranh thì các hãng Như ss,lg ,sky sẽ k co sp giá rẻ để ta trải nghiệm smart phone
@tamidu_nokiafan Sản phẩm giá rẻ thì chậm như rùa , trải nghiệm giật lag thì chán chết bác ơi , thà bỏ thêm tí tiền lên tầm trung hoặc cao còn ý nghĩa hơn nhiều
@tamidu_nokiafan HÌnh như Apple trả Nokia 1 tỷ USD bản quyền nhiều cái roài theo thỏa thuận ngầm nên Nokia tha cho!?
Chứ No giờ là Không, nhưng vẫn là bá đạo phát minh điện thoại các phân khúc, công nghệ.
Cuôc chiến đang tiếp tục bên kia.
Bên nầy tiếp tục đánh đấm, chia rẽ.
tuananhbk55
ĐẠI BÀNG
12 năm
apple quá đáng. Càng nhân nhượng càng lấn tới. Chỉ thắng được trên sân nhà thôi . 😔. ủng hộ samsung
binmsc
TÍCH CỰC
12 năm
Cái này gọi là "truy sát" đây! Apple hung hăng thật.
@binmsc "Đồ sát, Cừu sát" 😁
meodenth
TÍCH CỰC
12 năm
Lại thêm 1tin kiện cáo của bọn app vãi =)) tin app lúc nào cũng hot hot quá ^


Sent from my LG-E400 using Tinhte.vn
tiền tăng thì có thể nhưng cấm bán thì khó đấy 😁
quochoi86
TÍCH CỰC
12 năm
ép người quá đáng
Được Tiền. Ráng đòi thêm "Tiên"nữa.
Nhiều, muốn nhiều nữa... Việt Nam có câu tham thì thâm...
ăn giầy ăn cả tất ăn cả tất xung quanh
soackvm
TÍCH CỰC
12 năm
Tham vậy apple . Định triệt đg sống của người ta à
Thjnh.DJ
ĐẠI BÀNG
12 năm
@soackvm thằng aplle nó làm vậy mới là tự cắt cổ nó mà chết thôi, bác k fai lo....samsung nó k bán ở mỹ thì còn đầy các nc khác. sớm muộn thằng apple sẽ bị tảy chay nếu còn hung hãn ntn
ôi lại kiện, nhắc tới táo là lại kiện, các bài đăng giới thiệu sản phẩm mới thì ít, kiện cáo, cấm này cấm nọ thì nhiều... Được 1 tỷ usd rồi còn tham quá, sao hôm trước mình đọc là đòi 3 tỷ cơ mà... Chỗ tiền đó mà mua iphone 5 vs new ipad tặng cho ae tinh tế thì hay phải biết 😁
Apple cứng với Sam quá :-S
Mandarker
TÍCH CỰC
12 năm
Tăng là đúng, bản án cũ quá nhẹ so với những gì SS đã làm ...
meodenth
TÍCH CỰC
12 năm
@Mandarker Chuẩn bị ăn gạch

Sent from my LG-E400 using Tinhte.vn
daigia7
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Mandarker Chắc bác này muốn làm thẩm phán rồi =))
@Mandarker Chắc lão được Apple cho tiền à mà "Thổi kèn gớm"
Hay lão là nhân viên của Apple mà hét như thánh sống thế.

Nếu là người tiêu dùng bình thường, thì cứ cái gì "Ngon - Bổ - Rẻ" là ta dùng. Đơn giản vậy thôi.
Cần phải thế!!! Và phải mạnh tay hơn nữa với những thằng ăn cắp!
crabs
CAO CẤP
12 năm
@cascadabadboy Mình thích cách suy nghĩ của bạn đó

Người khác lấy của apple thì gọi là ăn cắp. Còn apple lấy của người khác (vd: notification) thì gọi là áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng

Sp của apple thì có thể đem đến sự hài lòng cho người dùng rất cao nhưng cách làm của apple thì nên xem lại. Cứ lo đi kiện hết chổ này đến chổ khác, thì sẽ có lúc hình thành liên minh chóng lại apple. Hậu quả thế nào thì tuong lai trả lời vì apple ko thể nào mua đc tất cả các bằng sáng chế

Lên diễn đàn thấy nhiều người là fan sảm phẩm này sản phẩm kia hay cty này cty kia một cách thái quá thấy mắt ớn.
giapvang
ĐẠI BÀNG
12 năm
@cascadabadboy Mày sống ở VN thì mày cũng là 1 thằng ăn cắp bản quyền đấy 😃
@giapvang Nó không biết là nó đang dùng windows lậu và nhiều thứ lậu khác trong máy của no

Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
@cascadabadboy Và đập võ mồm thằng vừa ăn cắp vưà 😁la làng

***khi VẬT CHẤT lên tiếng thì TÌNH YÊU cũng phải Câm mồm ***
@banchat9x Chuẩn, mình cũng ghét bọn ăn cắp lắm bác ạ, của người ta tốn bao nhiêu công sức làm ra, bọn ăn cắp lại lấy về để hưởng thụ...đúng là quân khốn kiếp mà.😃
xuyeu89
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mất hết cảm tình vs Apple, ủng hộ Samsung

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019