Optimus 4X HD - chiếc điện thoại cao cấp của LG, là đối thủ với HTC One X và Samsung Galaxy S III. Optimus 4X HD có một thiết kế đẹp, màn hình đẹp và đặc biệt là do không có thương hiệu bằng đối thủ nên giá của nó cũng rẻ hơn. Tuy nhiên bài viết này sẽ không đi vào đánh giá chiếc điện thoại này vì chúng ta đã có 1 bài chi tiết tại đây rồi. Đối tượng chính sẽ là Optimus UI, giao diện riêng đặc trưng mà LG trang bị trên chiếc điện thoại của mình. Điểm mình cảm thấy thích giao diện này bởi vì LG đang trang bị cho nó khá đầy đủ các chức năng cần thiết. Bạn sẽ không cần phải cài launcher khác cũng như lock screen khác, tiết kiệm tài nguyên.Android về cơ bản là giống nhau, chính vì thể để tạo ra nét riêng cho thiết bị của mình thì các hãng mới tạo ra các giao diện người dùng (User Interface – UI) riêng. Samsung có TouchWiz, HTC thì Sense, còn Sony là Timescape và cuối cùng LG với Optimus …(chỉ có mỗi LG là đặt tên UI cùng tên với dòng sản phẩm chính !?). Trên các dòng máy của cùng 1 hãng thì các tính năng cũng sẽ khác đi một chút tuỳ vào đối tượng nhắm tới, chính vì thế nếu bạn thấy Optimus UI được nói đến trong bài viết này nó hơi khác với trên chú LG của bạn thì cũng đừng vội lo, khác một chút là bình thường. Optimus UI trên 4X HD là phiên bản 3.0, hiện là phiên bản mới nhất cho đến thời điểm hiện tại, nó cũng sẽ được trang bị trên Optimus G, chiếc điện thoại cao cấp nhất mà LG giới thiệu gần đây.
Có nhiều thành phần tạo lên một giao diện và giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ từng cái một của Optimus UI 3.0:
Màn hình khoá máy – LockScreen
Màn hình khoá máy là nơi mà bạn sẽ nhìn vào đầu tiên khi cầm máy lên, chính vì thế nó phải đẹp. Thông thường bạn có rất nhiều lựa chọn để thay đổi màn hình khoá này theo ý thích. UI 3.0 của LG làm khá tốt điều này khi nó thể hiện được nhiều nội dung cũng như có nhiều tuỳ chỉnh để bạn lựa chọn.
Điểm mạnh:
- Vuốt tay tại điểm bất kì để mở khoá máy
- Tuỳ chỉnh được các icon truy cập nhanh
- Thể hiện được thông tin chủ sở hữu
- Thay đổi hình nền tự do (hình lockscreen khác home screen)
Menu TopBar – toggle tắt mở nhanh
Menu TopBar là thanh menu trên cùng, sẽ xuất hiện mỗi khi bạn trượt tay từ trên xuống. Đây cũng là một điểm mạnh rất đặc trưng của Android, nhờ vào đây mà bạn có thể tắt mở nhanh các kết nối cũng như một vài tuỳ chỉnh khác. Với Optimus UI bạn có khá đầy đủ các lựa chọn, cũng như tuỳ biến vị trí hiển thị của các lựa chọn này để dễ bề thao tác.
Các lựa chọn cần thiết như:
Quảng cáo
- QuickMemo: Ghi chú mọi lúc mọi nơi, chụp màn hình …
- Khoá xoay, âm thanh, độ sáng
- Wifi, Bluetooth, NFC, GPS, Data, wifi hotspot …
Màn hình chính – Homescreen (launcher)
Homescreen là bộ mặt chính của điện thoại, và cũng là nơi mà người dùng thoả sức thể hiện cái tôi. Chính vì thế một launcher tốt là phải đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu chỉnh sửa. Về điểm này thì launcher của LG không thực sự xuất sắc, nó vẫn thua kém một chút so với các launcher khác, như Go Launcher chẳng hạn. Điểm mạnh là nếu bạn dùng launcher gốc thì không phải cài thêm, không tốn bộ nhớ cũng như về độ ổn định thì nó tốt hơn.
Launcher của LG không cho bạn thay đổi số màn hình, bạn có cố định 7 cái màn hình Update: Màn hình chính có thể thay đổi thoải mái 😃. Ngoài ra những chi tiết cần có như: có thể tạo folder, 6 icon trên thanh dock … đây là những cái nhỏ nhặt nhưng giúp ích cho người dùng khá nhiều. Launcher của LG cũng cho phép bạn thay đổi theme với 4 lựa chọn khác nhau, kèm theo là 4 bộ icon khác nhau tương ứng với từng theme. Ngoài ra bạn có thể thay đổi icon cho từng phần mềm riêng biệt.
Tóm lại thì với Launcher này bạn cũng có thể tuỳ biến, cá nhân hoá nó khá tốt, đủ để không cần phải thêm launcher khác. Tuỳ chỉnh trong settings cũng có nhiều lựa chọn cho người dùng.
Quảng cáo
App Drawer
Cũng giống như HomeScreen, App Drawer của Optimus UI 3.0 khá đơn giản. Tuy nhiên điểm mừng là bạn có thể tạo folder để gom nhóm các icon. Với việc có nhiều phần mềm thì đây là tính năng khá cần thiết. Trong App Drawer bạn có thể gỡ bỏ phần mềm hay di chuyển nó sang các màn hình khác. Có thể cho hiển thị nhiều cột hơn trong 1 màn hình bằng cách nhấn vào menu và chọn -> Thể hiện thêm biểu tượng.
Các tuỳ chỉnh khác
4 phần trên là những thành phần chính của Optimus UI 3.0, ngoài ra chúng ta có thêm 1 số tuỳ chỉnh trong Settings. Các tuỳ chỉnh này liên quan đến Optimus 4X HD khá nhiều, vì thế trên 1 số máy LG khác có thể nó sẽ khác. Các mục này được LG gom nhóm trong phần Settings -> Thiết bị. Phần lớn các tuỳ chỉnh giống với Android mặc định, dưới đây chỉ liệt kê các phần riêng của LG:- Âm Thanh: Trong mục này có lựa chọn: “Thời gian tắt âm báo …” – đây là lựa chọn làm cho máy im lặng trong khoảng thời gian nhất định và bạn sẽ không bị nó làm phiền.
- Hiển thị: “Đèn sáng bàn phím phía trước” -> chỉnh thời gian sáng của 3 phím cảm ứng phía trước máy.
- Cử chỉ: có 1 cử chỉ khá hay đó là lật thiết bị để tắt tiếng khi có cuộc gọi đến.
- Tiết kiệm pin: Mỗi khi cần tiết kiệm pin thì bạn bật chế độ này lên. Trong tuỳ chọn này bạn có nhiều lựa chọn khá thoải mái. Đây là một phần rất thiết yếu để dùng Android. Ngoài ra ta có thể bật hiển thị %pin ở trong đây.