Xu hướng điện thoại cao cấp của năm nay là điện thoại 5" Full HD, không nằm ngoài xu hướng đó, hãng Huawei đã đem đến triển lãm CES 2013 chiếc smartphone cao cấp nhất của họ hiện nay là Ascend D2 để thay thế cho chiếc Ascend D quad XL được ra mắt hồi đầu năm ngoái. Khó có thể nói D2 là phiên bản kế thừa của chiếc D quad XL vì thiết kế của 2 chiếc điện thoại gần như khác xa nhau. D2 nhìn thanh thoát và sang trọng hơn, cấu hình tất nhiên cao hơn nhưng đáng tiếc là máy quá dày và cảm giác hơi thô khi cầm trên tay. Máy sẽ được bán ra trong năm nay với giá chưa được tiết lộ.
Thiết kế
Nhìn từ xa, bởi máy dày và hơi vuông vức nên trông nó hơi giống chiếc Optimus G của LG, còn khi nhìn gần hơn và cầm trên tay thì mình lại thấy nó giống chiếc Xperia Z hơn bởi toàn bộ mặt trước được phủ một mặt kính rất đẹp, hai viền màn hình mỏng và phía trên lẫn dưới màn hình đều được làm rất đơn giản, không có chi tiết thừa và 3 phím chức năng cơ bản thì đều nằm hẳn lên trên màn hình.
Máy rất dày (9,4 mm) và mặt dù Huawei đã cố gắng bo tròn hai cạnh dưới của mặt sau để giảm bớt cảm giác cấn tay nhưng thực sự khi cầm trên tay mình lại thấy không thoải mái lắm, cảm giác cấn vẫn còn và nhìn chung nó không tạo được cảm giác dễ chịu như vẻ đẹp ở mặt trước của nó. Toàn bộ mặt sau của máy được làm bằng nhựa, tuy có 2 phiên bản màu trắng và đen nhưng cả 2 đều được tráng thêm một lớp nhựa bóng trong suốt ở mặt sau nên dấu vân tay khi dính sẽ hiện lên khá rõ ràng.
Màn hình
Mặc dù kích thước màn hình lên tới 5" nhưng do có độ phân giải Full-HD (1920x1080) nên số điểm ảnh tính trên mỗi pixel vuông đạt đến con số 443 (PPI), đây là một con số khá cao, cao hơn rất nhiều so với màn hình Retina của iPhone 5 (326 ppi) và thực tế là màn hình của máy rất mịn và chữ sắc nét, không có hiện tượng bể chữ. Ngoài ra, màn hình của máy là loại IPS nên có chất lượng hiển thị khá tốt, độ sáng hài hòa và nhất là có góc nhìn khá lớn từ các phía.
Giao diện
Ascend D2 chạy trên Android 4.1.2 với giao diện được tùy biến nhẹ. 3 phím chức năng tuy nằm bên trong màn hình nhưng sát góc trái của nó có một phím bấm nhỏ có chức năng ẩn 3 phím này xuống, trả lại phần không gian bị chiếm dụng cho màn hình 5" phía trên, khi cần thì bạn chỉ việc vuốt nhẹ từ cạnh dưới của màn hình lên thì những phím này sẽ lại hiện ra.
D2 chỉ có màn hình Lockscreen và Homescreen, không có màn hình ứng dụng, thay vào đó Homescreen sẽ đảm nhiệm luôn vị trí đó. toàn bộ các phần mềm bạn cài vào máy sẽ hiện lên trên Homescreen luôn.
Camera, hiệu năng
Camera chính của Ascend D2 được trang bị cảm biến BSI, độ phân giải 13MP bằng với Xperia Z và cũng có khả năng quay phim HDR như nhau, một tính năng có thể nói là cực kỳ hiếm hiện nay trong thế giới smartphone. Tuy chưa thể nói đây có phải là một tính năng "ăn tiền" trên smartphone hay không nhưng nó cho thấy camera trên điện thoại đang dần trở nên ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Giống như D quad XL, chiếc Ascend D2 này vẫn được Huawei trang bị cho con CPU "cây nhà lá vườn" Hi-Silicon K3V2 bốn nhân, xung nhịp 1.5GHz cùng với 2GB RAM nên máy chạy rất mượt, các thao tác chuyển ứng dụng, mở camera, chụp hình quay phim Full-HD đều rất nhẹ nhàng.
Nhìn chung, Ascend D2 là một chiếc smartphone 5" Full-HD có thiết kế đẹp (nếu nhìn từ mặt trước), cấu hình tốt, hiệu năng tốt nhưng cảm giác thực tế khi cầm lại chưa thật sự đã cho lắm.
Quảng cáo