Google hôm nay vừa đưa ra báo cáo tài chính cho quý 4 của năm 2012. Theo đó, trong ba tháng vừa qua, công ty đã thu về tổng cộng 14,4 tỉ USD, tăng 36% so với cùng kì năm 2011 và tăng 2% so với Q3/2012. Trong số đó, doanh thu từ thị trường quốc tế chiếm 54%, tăng 1% so với một năm trước. Lợi nhuận ròng của hãng đạt mức 2,89 tỉ USD, tăng nhẹ so với con số 2,71 tỉ USD của Q4/2011 và tăng 24% so với quý trước. Về phần Motorola Mobility, công ty đã được Google mua lại, bộ phận này ghi nhận doanh thu trong quý cuối năm 2012 là 1,51 tỉ USD, chiếm 11% tổng doanh thu của Google, với khoản lỗ hoạt động 353 triệu USD. Mặc dù vẫn không có lãi nhưng kết quả cho thấy khoản lỗ của Motorola Mobility đã giảm nhiều, chỉ bằng 67% so với quý 3/2012.
Google cho biết thêm rằng doanh thu từ "hoạt động quảng cáo và hoạt động khác" là 12,91 tỉ USD, tăng 22% so với cùng kì năm 2011. Trong đó, các trang do Google sở hữu đã giúp mang lại 8,64 tỉ USD, những trang do các đối tác thì đem về 3,44 tỉ USD, tăng lần lượt 18% và 19% so với năm 2011. Cost-per-click, con số được Google dùng để chỉ giá tiền của mỗi cú click chuột liên quan đến các hoạt động quảng cáo trên site của Google và đối tác, đã bị giảm 6% so với năm trước nhưng lại tăng 2% so với Q3/2012. Số lượt nhấp chuột vào quảng cáo trong mạng lưới của Google tăng 24% so với Q4/2011 và tăng 9% so với quý ba năm ngoái.
Cũng trong cuộc họp cổ đông mới diễn ra, CEO Larry Page của Google đã dành ít phút để nói về dòng thiết bị Nexus. Ông xác nhận lại vấn đề liên quan đến nguồn cung và việc giải quyết chuyện này là "một điều ưu tiên cho các nhóm của chúng tôi".
Nguồn: Google