Mọi vấn đề quy về tiền thôi. Có tiền rồi thì 5 thằng như Lenovo cũng làm được

Mà vấn đề tiền bạc này thì còn lâu lắm mới giải quyết được nha.
Tuy nhiên em nghĩ có thể đi đường vòng, chậm hơn nhưng khả thi, nếu giải quyết được các vấn đề sau:
-
Nhiều người VN mình chỉ quen xài sang chứ không quen nghiên cứu khoa học. Điển hình là những "sinh viên nghèo" mê chơi hàng hiệu, hoặc đồ chơi vừa được giới thiệu đã có người "nhịn ăn sáng" từ từ, đợi em nó ra là... "hốt liền" (mua 1 món đồ chơi mà phải chấp nhận nhịn ăn sáng mới mua được cơ).
-
Nhiều người Việt Nam, nếu khả năng cho phép đều chỉ thích xài hàng hiệu nước ngoài. Tâm lý của họ là hàng VN phải rẻ hơn và xịn... tương đương hàng ngoại thì mới mua (méo mặt chưa)
-
Nhiều người VN quen nhìn cao và thích nhảy 1 bước là tới mây xanh, chứ không thích xây dựng từ từ. Nhìn những thành công của nước ngoài rồi muốn 1 đêm ngủ dậy mình cũng phải có được giống vậy. Điển hình cho vụ này là FPT làm ra được điện thoại di động được nhiều người... chửi là mua lại đồ của TQ, hàng không xịn bằng của BB, Nokia, iphone, Palm v.v
Bookmarks