5 thông tin thú vị về tàu con thoi mà bạn chưa biết

sonlazio
19/4/2012 4:20Phản hồi: 143
5 thông tin thú vị về tàu con thoi mà bạn chưa biết
Tàu con thoi là một biểu tượng danh dự cho sự phát triển khoa học công nghệ của nước Mỹ, nhưng nó cũng đồng thời làm rất nhiều người không hài lòng vì tốn quá nhiều tiền, thiếu an toàn hơn bất cứ phương tiện không gian nào từng được chế tạo và chưa bao giờ đủ mạnh để bay cao hơn 600km. Tàu con thoi Discovery vừa kết thúc sứ mệnh của nó ở viện bảo tàng Smithsonian, mời bạn cùng đọc những thông tin rất thú vị về tàu con thoi (Space Shuttle) mà Forbes đăng tải.

Tàu con thoi làm nhiều người chết hơn bất cứ phương tiện không gian nào khác trong lịch sử:
Tàu con thoi Challenger đã nổ kèm theo 7 người chết, trong đó có 6 phi hành gia và 1 giáo viên hướng dẫn trong một tai nạn thảm khốc vào năm 1986 ở chuyến bay thứ 10 của nó. Một vụ nổ khác vào năm 2003 trong chuyến bay thứ 28 của tàu Columbia cũng đã làm chết 7 người khác. Hiện tại Mỹ có 5 tàu con thoi, bao gồm Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, and Endeavor và 2 trong số đó đã nổ, đạt một tỷ lệ kinh hoàng 40%. Xét ở mức độ phóng thất bại, tàu con thoi cũng đạt tỷ lệ rất cao 1,5%.

Nếu bạn cho rằng vài người chết không đáng kể thì hãy so sánh với các số liệu trong dự án Apollo I, chỉ 3 phi hành gia chết trong quá trình bay thử trong khi các dự án Mercury và Gemini hoàn toàn không có bất cứ thảm họa nào xảy ra. Chương trình không gian của Trung Quốc chưa có phi hành gia nào bị chết còn Liên Xô cũng chỉ để mất 1 người ở Soyuz 1 và 3 người khác ở Soyuz 3 khi tiếp xúc với chân không.

Tàu con thoi cực kỳ mắc tiền.
Tàu con thoi đã có mặt hàng chục năm nhưng mới có tổng cộng 355 người được bay vì nó quá mắc tiền. NASA cho biết mỗi một lần phóng tàu con thoi tiêu tốn khoảng 450 triệu đô la Mỹ nhưng nhiều nguồn tin cho biết con số đó còn lớn hơn nhiều. Tổng chi phí cho kế hoạch tàu con thoi tiêu tốn của nước Mỹ 173 tỷ đô la (đến năm 2005) trong khi chỉ có 5 con tàu chỉ có 135 lần thực hiện nhiệm vụ, tương đương với 1,3 tỷ đô la Mỹ cho mỗi lần phóng.


Các số liệu từ Nature còn ấn tượng hơn, cho biết số tiền quốc hội Mỹ đã chi ra lên tới 192 tỷ đô la Mỹ tính tới 2010, qua đó đẩy số tiền lên tới 1,5 tỷ đô la cho mỗi lần phóng. Chi phí phóng tàu con thoi đội lên quá cao như vậy là vì một số thành phần như thùng chứa nhiên liệu không thể tái chế mà buộc phải thay mới.

Hơn thế nữa, do được nghiên cứu từ những năm 70 và hoàn thiện vào những năm 80, tàu không gian vẫn sử dụng những công nghệ và trang thiết bị quá cũ. Dù được cải tiến qua nhiều thời kỳ nhưng những thay đổi đó vẫn quá chậm chạp. Ngoài ra, nhiều bộ phận của tàu con thoi được chế tạo bởi 1 công ty duy nhất, họ phải duy trì toàn bộ cơ sở sản xuất chỉ để đáp ứng nhu cầu nhỏ bé của chính phủ. Do vậy, chi phí ngày càng cao và NASA thậm chí đã phải tìm kiếm một vài linh kiện trên eBay. Nếu bạn chưa biết thì tàu con thoi vẫn còn dùng con chip Intel 8086 từ năm 1981!

Trong khi đó, tàu Soyuz của Nga được cho là chỉ tốn 45 triệu đô la cho mỗi lần phóng, hiện nay nó có thể lên tới 63 triệu đô nhưng vẫn chẳng là gì so với tàu con thoi. MSNBC cho biết Nga đang sở hữu hệ thống tàu không gian rẻ, nhanh và rẻ hơn Mỹ. Và tất nhiên, nếu có tiền thì bạn cũng có thể bay lên không gian với tàu Nga nhưng tàu Mỹ thì chưa thể được.

Tàu con thoi chưa bao giờ bay đủ cao
Rất nhiều người tưởng tượng tàu con thoi sẽ bay được giữa Trái Đất và Mặt Trăng rồi quay lại nhưng thực tế không nhiệm màu như vậy. Tàu con thoi được thiết kế để bay lên cao từ 120-600 dặm, tức từ 200-965km. Dù vậy, quãng đường từ trái đất lên trạm không gian ISS chỉ vào khoảng 300-400km, mới được hơn một nửa khoảng cách từ TP.HCM ra Đà Nẵng. Khoảng cách từ Trái Đất tới kính viễn vọng Hubble cũng chưa đầy 600km trong khi Mặt Trăng cách chúng ta gần 400.000km.

Tàu con thoi chưa bao giờ hoạt động như mong muốn:
Với mong muốn cắt giảm chi phí, tàu con thoi được tạo ra nhằm thực hiện khoảng 50 chuyến bay mỗi năm nhưng thực tế thì bạn cũng đã biết, trung bình chỉ 4 chuyến được thực hiện. Mỗi tàu con thoi được thiết kế để hoạt động 10 năm nhưng nó vẫn phải phục vụ sau 20 năm ròng rã. Ngay cả một điều hành viên cao cấp tại NASA cũng con tàu con thoi là một sai lầm.

Tàu con thoi sẽ được thay thế bằng những phương tiện tốt hơn nhiều lần:
Kế hoạch Dragon của công ty tư nhân SpaceX dự kiện sẽ bay vào trạm không gian ISS vào cuối tháng 4 này, mở ra một triển vọng mới trong lĩnh vực không gian và cho phép nhiều người du hành lên quỹ đạo Trái Đất hơn. Rất nhiều các công ty khác như Blue Origin, Virgin Galactic, Armadillo Aerospace, XCOR, Orbital Sciences hay cả Boeing cũng đang cố gắng chen chân vào thị trường này. Và vì các dự án tư nhân được tạo ra để sinh lời, nó chắc chắn sẽ cạnh tranh và rẻ hơn những gì NASA từng làm.​
Nguồn: Forbes, MSNBCNYT
143 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"173 tỷ đô la" hizzzzzzzz​
"275 Ngàn Tỷ VND" Hazzzzzzzzzzzzz :p
@qkn1ght Không nhiều lắm, kể cả là với VN.
@qkn1ght Tính thế nào mà chỉ ra có 275 ngàn tỷ VND vậy bác 😔
173 tỷ $ năm 2005 ~3 triệu 6 trăm nghìn tỷ VND, đến nắm 2010 thì lên đến 192 tỷ $ ~ 4 triệu tỷ (tỷ 1$ ~ 20800 19/4/2012)
thanhmklc
ĐẠI BÀNG
11 năm
@qkn1ght tiêu đến bgjo mới hết hả thím...nếu nhưu ở VN 😆
thông tin rất lý thú!!!
Nhìn chán, không = tàu china ;))
@online366 có làm đuọc như người ta ko mà nói.có đọc ko vậy được làm ra từ những năm 70-80 đấy,khi đấy thằng tung của mới có tàu bay giấy thôi,mang ra mà so
tit.dz
ĐẠI BÀNG
12 năm
VN mình giờ làm tàu con thoi thì chắc dùng chíp core i7 😆
zippi
TÍCH CỰC
12 năm
1 lần bước lên là 1,5 tỷ USD

đúng như lời huyền thoại Neil Amstrong đã nói

" 1 bước nhỏ của con người, 1 bước tiến mới của nhân loại"

Bước 1 phát 1,5 tỷ đô là chuẩn

Khổ thân anh Triều Tiên chọn bước nửa bước 850tr đô nên bắn pháo hoa luôn ^^
@zippi 1 nước nghèo và luôn bị cấm vận và lệnh trùng phạt thì liệu có " đầu óc " nào mà nghĩ đến việc phát triển chương trình không gian nữa.Việc họ làm là cái khác, đơn giản hơn nhưng nguy hiểm hơn. Chả thế mà mấy nước xung quanh lo sợ.Giờ VN mình mà tuyên bố tự phóng vệ tinh xem có nước nào nó thèm để ý không.
tuedo411
ĐẠI BÀNG
12 năm
@zippi Nhầm rồi bạn ơi,câu này là của Neil Armstrong khi đặt chân lên mặt trăng,"That's one small step for man, one giant leap for mankind."
umumti
CAO CẤP
12 năm
@Airblade14 Mình nghỉ là Siri nói, không phải Yuri😃
@zippi Câu này là của Neil Armstrong lúc bước xuống Mặt Trăng mà :|
losbancos
TÍCH CỰC
12 năm
con tàu huyền thoại của trong ngành vũ trụ thế giới😁
hài hước + lý thú 😆
Quá hay 😃
bernerasu
TÍCH CỰC
12 năm
Vậy là người ta dùng nhiều tiền nhưng toàn đúng mục đích, hy vọng thế hệ trẻ của mình sẽ nhìn xa trông rộng không để lãng phí.
hay, tốn tiền tốn người nhưng làm được việc. nghỉ hưu lưu vào bảo tàng thành huyền thoại.
Phải chào "vĩnh biệt" chứ sao lại là "tạm biệt" nhỉ....!
kinghai
ĐẠI BÀNG
12 năm
So sánh bay cao và bay ngang là khập khiễng. Áp suất và nhiệt độ chênh lệch nhiều lắm.

RedGhostPro
ĐẠI BÀNG
12 năm
@kinghai Uhm, em cũng thấy bay cao mấy trăm km nghe có vẻ hoành tráng, cả một kỳ tích của ngành vũ trụ, tự nhiên nghe bác Sonlazio so sánh với quãng đường từ SG ra Đà Nẵng thấy nó hụt hẫng làm sao...Ức chế phải biết...........!
@kinghai đây là đang nói khoảng cách mà bác
kinghai
ĐẠI BÀNG
12 năm
@datinhkiemkhach2010 Vậy thì bác đi 1KM = bác nhảy 1KM ha 😁
Steve Chu
TÍCH CỰC
12 năm
Cường đế quốc có khác, cái gì cũng đỉnh của đỉnh:eek:😕o_O
công nhận tội anh Bắc hàn quá 😆 vụ vừa rồi mình mong cho Triều tiên phóng thành công,rốt cục thì thành pháo hoa,tội thiệt 😁

đồ của bác Liên xô-Nga thì bền vô đối rồi :D các nhà khoa học của NASA năm 2010 bỗng dưng bắt đc tín hiệu của xe tự hành của Xô viết trên mặt trăng phóng từ năm 5 mấy hay 6 mấy gì đó cơ mà (mình không nhớ rõ năm )

bác nào nhà còn có cái máy giặt,bàn là,nồi áp suất,điều hòa của Liên xô là khắc hiểu độ bền của nó :D
Ban đầu được thiết kế để có thể sử dụng nhiều lần nhằm giảm chi phí và tăng độ an toàn. Nhưng cuối cùng cả 2 mục tiêu đều thê thảm. Chẳng bằng tàu dùng 1 lần của Nga.
Tàu con thoi của các bác đây 😆
@hiepthong bạn này tuế nhĩ, biến con Buran trên lưng antonov 225 huyền thoại của Soviet thành con mồng biển hihih
hcoi !
TÍCH CỰC
12 năm
@hiepthong
Chuẩn ko cần chỉnh !
@cutamthat 😃 😁 😃) =)) =)) =)) cái ảnh của bác làm em hết cả buồn ngủ thanks bác =))
nhatminh01
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mình học Computer Hardware là đã code cho chip 386 rồi, trong khi giờ này nó còn xài 086 @@
đúng là thú vị nhưng còn nhiều công nghệ tối mật khác nữa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019