5 thông tin thú vị về tàu con thoi mà bạn chưa biết

sonlazio
19/4/2012 4:20Phản hồi: 143
143 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

NGuồn thông tin hay và lý thú
Thanks
kizz2
ĐẠI BÀNG
12 năm
Buran cũng y con thoi nhưng ko chơi vì mắc quá.dùng soyuz rẻ ma an toàn hơn...về ko hoành tráng nhu tàu con thoi
cũng đang tò mò ko biết có thông tin j về các vụ này ko. ko biết con ng khi gặp môi trường chân không sẽ chết như thế nào nữa
cái này cũng đúng thôi. mình từng đọc trên wiki nói 1 chiến đấu cơ j của Mỹ vẫn sử dụng VXL 4004 4 bit của Intel LOL và hình như chỉ mới về hưu vài năm trước
Xin lỗi , chính bạn mới là kẻ ngụy biện.
Thế nào là Chương trình không gian ? Là phát hiện và thăm dò không gian bên ngoài bằng các phương tiện công nghệ vũ trụ. Việc thăm dò không gian được thực hiện bởi các chuyến bay vũ trụ như tàu vũ trụ, tàu con thoi,… với sự tham gia của con người và robot.Để phục vụ chuyến bay vũ trụ thì cần có các đài quan sát không gian, vệ tinh do thám và các vệ tinh quan sát trái đất hỗ trợ .
Để được coi là 1 chương trình ko gian hoàn thiện, điều kiện trước nhất là nước đó cần có tên lửa với công nghệ đủ mạnh để phóng và đưa được vệ tinh lên quỹ đạo. Sau đó mới phát triển tên lửa đủ mạnh để phóng được tới các hành tinh khác. Nói như vậy để thấy Việt Nam vẫn chưa có Chương trình không gian vũ trụ đúng nghĩa. VN hiện tại mới chỉ chế tạo được vệ tinh , chưa chế tạo được tên lửa , tàu vũ trụ để mà đưa người lên quỹ đạo. Mà đã chưa có thì làm sao có người chết được ?
Hiện nước mình mới thành lập Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam (VASA) trụ sở bên Cầu Giấy, Hà Nội được 6 năm . Mình có xem qua mục tiêu tương lai của hội nhưng hơi thất vọng vì ghi khá chung chung , mục tiêu chính là chế tạo ra vệ tinh khí tượng và năm 2030 là chế tạo được vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất. Quá lâu !!!
Sax với video như vậy. YouTube có thể đăng mọi video lên (trừ video về khiêu dâm, bạo lực,…) , hiện nay với công nghệ phát triển làm 1 video để mục đích xấu cho mình ko khó.
Mình đã xem kĩ video đó, ở điểm “tại sao lại có bong bóng” thì mình trích luôn 1 bình luận của 1 độc giả đưa ra:
"why are there air bubbles?"
The bubble you saw could reflect there was some moisture inside the space shuttle and it flied out & expanded due to the small pressure difference inside & outside the shuttle.
If this was under water, there would be plenty more & CONTINUOUS bubbles seen flowing upward because the person needs to breath during the entire filming.
NASA already accepted Shenzhou 7 mission as a real fact. So, do your own search & use your brain!!

Mình tìm nhiều thông tin trên mạng trên các trang chính thống như dantri, vietnamnet, New York Time,Wiki, Encyclopedia nhưng ko có thông tin nào về việc Trung Quốc giả mạo điều này , chỉ có mấy trang nhỏ lẻ đưa lên điều này, nên chưa thể khẳng định điều bạn nói . Hơn nữa, nếu trong link video bạn đưa nói Trung Quốc đưa người đi bộ ngoài ko gian là giả mạo, thì ngay bên cạnh đó có video “Chinese Shenzhou 7 Safely Return to Earth” chi tiết về Thần Châu 7 trở về Trái Đất. Vậy chẳng phải video cho rằng Thần Châu 7 được quay dưới nước là mâu thuẫn nhau sao ? lolz.Hơn nữa, trên trang web của NASA cũng xác nhận về việc đi bộ ngoài không gian của tàu Thần Châu 7 (xem tại đâyđây).
Bạn tìm những dẫn chứng để chứng minh Trung Quốc có những lừa dối trong Chương trình không gian của họ, vậy sao ko đưa lên những nghi vấn lừa dối trong Chương trình không gian của Mĩ ??? Ở đây mình ko bàn về việc Mĩ có thực sự đưa người đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969 hay ko . Vì cho đến nay, việc này vẫn còn nhiều tranh cãi .
Thật sự mình cũng ko thích tranh luận, và cũng ko đứng về phía nào cả. Chỉ đơn giản là mình theo chủ nghĩa khách quan, mọi thứ đều phải đánh giá đúng đắn nhất chứ ko phải đánh giá mọi việc theo cảm tính.
@Khổng Tước Trời ạ, đâu có chú nào cà rốt đến độ cho cái dòng xanh xanh kia xảy ra, bóng khí là từ chút không khí nằm lại ở kẽ nào đó của bộ đồ khi thả tòm ông kia xuống bể kìa =))

dantri, vietnamnet: đố dám nói
New York Time,Wiki, Encyclopedia: mấy ông này chỉ đưa khi có thông báo chính thức của chính phủ tung của.

không đứng về bên nào, nhưng phải nhìn nhận khách quan. Tung của có văn hóa lâu đời, nhưng bốc phét mị dân thì cũng chẳng thiếu.

Còn cái vụ ông mỹ lên cung trăng là nói phét thì thế giới biết từ năm 70, cũ mèm rồi.
kinghai
ĐẠI BÀNG
12 năm
@nnkjsc Thế ra bác này biết nhiều thông tin mật mà cả thế giới ít biết. Bác gửi tin cho WikiLeaks đi, có khi có ích =))
@Khổng Tước TS thầy u anh, ngữ pháp câu này quá rắc rối.
Mà đã chưa có thì làm sao có người chết được ?
Chỉ đơn giản là mình theo chủ nghĩa khách quan
Anh giải thích cho chú xem chủ nghĩa khách quan là như thế nào?
maddox
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mỗi lần phóng là 1,3 tỉ USD, con số này cũng chẳng bất ngờ gì. Tụi BTT phóng có cái tên lửa mang theo vệ tinh tốn hết 850 triệu USD mà có được gì đâu. Trong khi các tàu con thoi này đảm nhiệm hàng chục ngàn thí nghiệm, mang lại nhiều thành quả có thể ứng dụng được thì chi phí trên là hợp lý.
Sonlazio: Bạn phải tính thêm 2 con Uran giống hệt tàu con thoi của Mỹ nữa chứ 😃.
Đắt như thế nên Nga phải chào thua và bán Uran đi để SX ra tầu vận tải bây giờ
Buồn cười quá đi mất, ko nhịn được..............:eek: 😁
Ax, ý bạn nói là mấy ông Trung Quốc đã chỉnh sửa video đã xóa bong bóng đi à ? Nực cười thật, mình quan sát thấy nó xuất hiện 4 lần trong video, bất cứ ai nhìn kĩ cũng sẽ thấy nó liền. Chả lẽ hàng trăm chuyên gia Trung Quốc cũng gà đến mức , nếu làm giả , chả lẽ ko xem lại đoạn video và xóa sạch những cái bong bóng đó đi rồi mới phát lên truyền hình ??? Và hàng trăm ông đó thua 1 ông trên Youtube nhìn cái là ra liền cái lỗi đó ???
Hơn nữa, trong comment trước mình cũng đã trả lời :Các bong bóng bạn thấy do có một số độ ẩm bên trong tàu con thoi và nó bay ra và mở rộng do chênh lệch áp suất bên trong và bên ngoài tàu con thoi.
Thần Châu 7 được phóng từ năm 2008 đến nay, Wiki tiếng Anh , Encyclopedia, Britannica ghi nhận điều này. Dù Wiki có thể chỉnh sửa bởi mọi người nhưng nếu có nghi vấn thì sẽ có người khác sửa lại chứ. Hiện đã hơn 4 năm rồi nhưng vẫn là thông tin xác nhận chuyến bay thành công. Hơn nữa, cả trang web NASA cũng đưa tin xác nhận điều này . Nếu mấy trang web này mà bạn cũng cho là thể tin được nữa thì vậy bạn tin vào cái gì ???
Đúng vậy, Trung Quốc có mị dân ko thiếu. Nhưng, mình xin nói khách quan, bất cứ chính phủ nào cũng bốc phét mị dân hết, chỉ cần điều nào có lợi cho họ thì họ làm, còn bất kể có hứa, có kí cam kết, kí Hiệp ước, hòa ước,… trước cũng xé bỏ luôn. Mình dẫn chứng 2 sự kiện lịch sử sau :
  • Ngày 25/1/1924, Pháp và Tiệp Khắc kí Hiệp định liên minh hữu nghị Pháp – Tiệp Khắc. Hiệp định quy định 2 nước cùng phối hợp hành động khi Áo sát nhập vào Đức, và khi vương triều Hasburg tái lập ở Hungari và Gogioxolon tái lập ở Đức. 2 bên sẽ thông báo cho nhau biết các thỏa ước chính trị mà mình đã kí liên quan tới Đông Âu. Năm 1938, Pháp muốn Hitler chĩa mùi dùi chiến tranh vào Liên Xô, nên "bán rẻ" Tiệp Khắc khi kí với Đức “Thỏa ước Munich” vào 29/9/1938, ép Tiệp Khắc phải nhượng cho Đức vùng Sudetes (vốn có nhiều người Đức sinh sống) . Do đó, Hiệp định liên minh hữu nghị Pháp – Tiệp Khắc mất hiệu lực và bị xé bỏ.
  • Chiến tranh Bancan lần 2. Do sự kiện này có liên quan nhiều tới sự kiên nhỏ lẻ khác, kể ra thì dài dòng nên mình ko tiện nêu trong đây. Điều mình nhấn mạnh là : Hội nghị hòa bình London ko làm thỏa mãn các bên dẫn tới 1 kết cục kì lạ, ngày 1/6/1913, Serbia và Hy Lạp kí Hiệp ước liên minh chống Bungari (mà chỉ vài tháng trước còn là Đồng minh chiến đấu cùng nhau). Ngày 24/6/1913, sau các vụ tranh chấp biên giới giữa Bungari với Serbia - Hy Lạp, 2 nước này tuyên bố xé bỏ Hiệp ước liên minh với Bungari. Cũng muốn mở rộng lãnh thổ cho mình, đêm 28, rạng sáng 29/6, quân Bungari bất ngờ tấn công Serbia. Ngày 1/7/1913, Serbia và Hy Lạp tuyên chiến với Bungari. Như vậy, Liên minh Bancan được hình thành trước chiến tranh Bancan lần 1 năm 1912, gồm Bungari,Serbia, Hy Lạp, Montenegro để chống đế quốc Ottoman; nhưng sau khi Thổ Nhĩ Kì bại trận, chỉ vì tham vọng lãnh thổ mỗi bên quá lớn nên Liên minh đã nhanh chóng tan vỡ.
Còn VN thì thiếu gì, Chính phủ nói ko tăng giá xăng nhưng đùng 1 cái tăng 2100đ/l, bạn lên xem trên Yahoo xem người dân bình luận như nào, và nhiều vụ khác .v..v. Do là chính trị nên mình thấy ko nên bàn thêm nữa.
Việc bạn khẳng định 100% “ông mỹ lên cung trăng là nói phét” cũng ko đúng, vì hiện tại vụ việc này vẫn còn nhiều tranh luận, tuy có 1 số dẫn chứng đưa ra giả thuyết khác nhau khá hợp lí chứng minh Mĩ chưa từng lên Mặt Trăng nhưng chưa được chứng minh cụ thể. Trừ khi chính Mĩ và NASA tuyên bố “Chúng tôi phải thừa nhận là chúng tôi chưa bao giờ lên Mặt Trăng” (điều này thì xác suất rất nhỏ) hoặc 1 nước nào đó phóng tàu lên Mặt Trăng, và kiểm tra xem có lá cờ Mĩ cắm ở đó ko (nếu có thì xác định xem có đúng cắm vào thời điểm năm 1969 ko ?) thì mới khẳng định 100% điều bạn nói đúng. Còn ko thì tất cả mới chỉ là giả thiết.
@Khổng Tước Thứ nhất: Hóa ra bác ko chịu đọc. Tôi đã bảo là cái bóng khí xuất hiện từ không khí còn lại trong góc nào đó khi người ta cho cả đống kia xuống nước, có thằng ngu nào cho 2 chú kia cái bình khí nén thở ra bọt khí phì phò như mấy ông thợ lặn để làm giả không?

Thứ hai: Nếu là hơi ẩm trong tàu bay ra bởi chênh lệch áp suất thì hị hị, hóa ra khoang đệm cho 2 ông kia ra ngoài hóa ra có áp suất lớn hơn bên ngoài ah? =)) có ai thiết kế mà lại quên cái nguyên tắc cơ bản vậy không trời? chết, chết ngay!
@Khổng Tước Chuyện này nói phét là đúng lắm rồi còn chờ gì nữa?

Nhiều người không biết rằng Mỹ đã không chỉ lên tới mặt trăng 1 lần mà là 6 lần. Những thông tin bày đặt nghi hoặc chỉ là tin đồn nhảm của ai đó dựng nên có ẩn ý bôi bác hơn là sự thật. Thiếu cơ sở khoa họa hơn là sự thật. Thời đó Liên Xô liên tục thất bại cuộc chạy đua lên mặt trăng nhưng họ cũng không có chối cãi về vụ Mỹ lên trước họ.

Xem quá trình cuộc đua lên vũ trụ ở đây:

http://en.wikipedia.org/wiki/Moon_landing

Vị trí nơi các thiết bị từ trái đất lên tới mặt trăng:

nhiều người chết quá😔
5 thông tin thú vị về tàu con thoi mà bạn nên biết:

1) Tàu con thoi là một loại "máy bay vũ trụ" (space plane) có trang bị động cơ để có thể di chuyển trong không gian, thay đổi độ cao quỹ đạo, cơ động điều chỉnh tọa độ để lọt vào lại bầu khí quyển khi trở về mặt đất. Tàu có khả năng lướt gió và đáp trên sân bay như một máy bay thông thường. Tàu Buran của Liên Xô không thể so sánh được với tàu con thoi vì nó không có động cơ bên trong khoang và mới chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm.

2) Tàu con thoi có tải trọng lên tới 25 tấn. So với tải trọng khiêm tốn của Soyuz (LX/Nga) chỉ có trung bình khoảng 2.7 cho đến 4.9 tấn (nếu dùng thêm bệ phóng thứ 3), thì tàu con thoi không chỉ mạnh hơn mà lại hiệu quả hơn là khác. Bởi vì nếu không có tàu con thoi thì trạm không gian quốc tế ISS khó mà lắp ráp thành công theo kế hoạch. Không có tàu con thoi thì cũng không thể nào đem viễn vọng kính Hubble lên không gian để đóng góp cho nền khoa học thiên văn.

3) Với 135 lần thi hành nhiệm vụ mà chỉ có 2 lần bị tai nạn thì tỷ lệ an toàn coi như lên đến 98.5%. Đây là một thành công vô cùng mỹ mãn mà chưa có chương trình không gian nào sánh bằng. So sánh theo kiểu: "Làm được 5 chiếc mà hư mất 2 chiếc..." thì quá khập khiễng bởi vì nói chung tàu con thoi chỉ là một chương trình để đưa phi hành gia và hàng hóa lên không gian rồi trở về một cách hiệu quả nhất.

4) Mỗi một lần phóng tàu con thoi chỉ tốn khoảng 450 triệu USD. Không ai tính giá trị của cả con tàu và chi phí thiết kế/chế tạo nó cả. Thực chất thì giá trị của mỗi con tàu chỉ khoảng 2.1 tỷ USD mà thôi. Trong khi đó, chi phí phóng Soyuz cũng xấp xỉ 300 triệu USD trở đi. Nếu so sánh mức độ tải thì gía thành của mỗi tấn khi phóng đi vẫn hiệu quả hơn nhiều khi sử dụng tàu con thoi.

5) Tàu con thoi được thiết kế như một chiếc xe tải. Nó không phải để du hành vũ trụ nên tầng cao của nó không quan trọng bằng khoảng cách đã đi. Nếu tổng kết cả chương trình thì cả 5 tàu con thoi đã di chuyển hàng hóa trong vũ trụ 826700 km, tức 1.5 lần khoảng cách từ trái đất đến Sao Mộc (Jupiter). Mỗi tàu con thoi, trừ chiếc Challenger, đã bay với khoảng cách tổng cộng xa hơn từ trái đất đến mặt trời.
Chào bạn, Xin lỗi bạn vì mấy hôm nay mình bận công việc quá nên tận hôm nay mới vô trả lời bạn được.
Thứ 1, tất nhiên là nếu làm giả thì chả ai ngu mà lại đưa cho 2 phi hành gia cái bình khí thở ra bọt khí giống như thợ lặn cả, đến 1 đứa bé cấp 1 cũng biết điều này. Nếu cả ban lãnh đạo Trung tâm vũ trụ Trung Quốc mà làm trò đó thì thực sự IQ của họ quá thấp. Nếu tôi là Chủ tịch Trung Quốc thì cho sa thải hết lũ này vì ăn vụng mà ko biết chùi mép. Câu trả lời của bạn mang tính giả thiết, ko có cơ sở, tôi cứ cho là họ giả mạo , quay video đó dưới bể nước rồi mới phát lên truyền hình, chả lẽ lại sơ hở tới mức mà ko xem lại xem có sai sót gì ko , nếu có mà phát lên truyền hình , bị người ta phát hiện được thì danh dự cả 1 quốc gia, 1 dân tộc sẽ đi tong hết chứ còn gì nữa ?!!!
Thứ 2, mục đích của bạn là chứng tỏ đó là những bong bóng khí thoát ra từ người phi hành gia khi đang làm trong bể bơi => chứng minh rằng việc Trung Quốc đi bộ ngoài ko gian là giả mạo.
Đây là video mô tả buổi training dành cho các phi hành gia trước khi họ làm nhiệm vụ đi bộ ngoài khoảng ko vũ trụ. Cái bể nước đó là “Columniform water training pool”, đặt ở Trung tâm du hành vũ trụ châu Âu (EAC) của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Cologne, Đức . Người mặc áo trắng là phi hành gia (Alexander Gerstvà Samantha Cristoforetti), còn áo đen là tình nguyện viên hỗ trợ. Bạn thấy trong 9’55” của đoạn video , họ luôn thở ra rất nhiều bong bóng khí, còn trong video 10’ bạn đưa, chỉ có 4 lần xuất hiện hạt bong bóng (là 3’55”, 3’57”, 4’2”, 4’31”). Như vậy, nếu được quay trong một bể nước khổng lồ, sẽ có rất nhiều bong bóng trong nước. Trừ khi họ đã loại bỏ chúng = kỹ thuật số (trong trường hợp này, vậy tại sao lại thiếu chuyên nghiệp tới mức để lại4 quả bong bóng rõ ràng cho tất cả người xem?). Điều này cho thấy chắc chắn không phải là một cảnh quay dưới nước.
Trung Quốc cũng có 1 cái hồ như vậy, đường kính 23 mét (75 ft) và chiều sâu 10 mét (33 ft), nằm ​​trong Trung tâm đào tạo phi hành gia Trung Quốc, mô phỏng tình trạng không trọng lượng khi đi trong không gian. Trong video bạn đưa có xuất hiện 1 mô hình của mô-đun của tàu Thần Châu đã được sử dụng trong hồ bơi đó.

Thứ 3, mình cũng đã nhắc lại là Thần Châu 7 được phóng từ năm 2008 đến nay, Wiki tiếng Anh , Encyclopedia, Britannica ghi nhận điều này. Website, Bộ Tư lệnh chiến lược Hoa Kỳ - United States Strategic Command (USSTRATCOM) và Website của ISAC cũng xác nhận sự kiện này. Ở đây mình chỉ tìm các nguồn của Mĩ - đối thủ của Trung Quốc để đưa cho khách quan. Nếu bạn có chứng cứ nào thuyết phục rằng thông tin NASA đưa ra là sai lệch thì hãy cho mình xem.
Thứ 4 , bàn thêm 1 chút về 2 vấn đề :
  • Liên quan đến sự phản chiếu chùm sáng của gương cổ tay phi hành gia Zhai Zhigang (Trác Chí Cương), và anh chàng YouTube cho rằng nó là “bóng đèn pha của phòng thu khi quay dưới nước", nhưng thực tế, nó là một hệ thống chiếu sáng nhỏ gắn vào thân tàu Thần Châu-7 ( nhiệm vụ là để có ánh sáng khi quay phim thời điểm anh ta đi bộ ngoài ko gian). Thực tế, Phi hành gia Trác Chí Cương - người đi bộ trong không gian, đã đưa ra ngoài 1 vệ tinh nhỏ để ghi hình chuyến đi bộ và truyền hình ảnh về phát trực tiếp trên CCTV.
Còn đây là ảnh chụp module ko gian từ tàu Thần Châu 7 (chụp trong triển lãm tổ chức tại Hàng không Quốc tế Trung Quốc 7 và Triển lãm Không gian vũ trụ tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc vào 03/11/2008), trên đỉnh có gắn camera và hệ thống đèn chiếu sáng – so khớp với hình ảnh ánh đèn phản chiếu trên tay của Trác .


Nguồn .
  • Vậy “Bong bóng” là cái gì? Ở bài viết này có nói “Trác đã thu hồi một mẩu dầu nhớt rắn – gắn bên ngoài thân tàu Thần Châu 7 từ trước khi phóng lên – và vẫy cờ Trung Quốc trước khi trở vào khoang điều áp” . Dựa vào môi trường ko trọng lực và tình trạng chênh lệch áp suất,có thể phỏng đoán 95% đó là bong bóng tạo bởi vết dầu trên áo của phi hành gia. Video trên YouTube đưa ra 1 chi tiết là Trung Quốc dùng Water blowers, điều này ko đúng , thực tế thì Phòng thí nghiệm nổi trung lập không sử dụng "máy thổi nước" (Neutral buoyancy labs do not need or use "water blowers").
Ra ngoài vũ trụ thì không có không khí, áp suất = 0, nghĩa là áp suất trong tàu sẽ lớn hơn áp suất bên ngoài, tức là chênh lệch áp suất rất lớn. Con người không thể chịu nổi sự thay đổi bất thường đó. Bộ áo phi hành gia sẽ giúp họ có dưỡng khí và giảm chênh lệch áp suất trong và ngoài cơ thể. Bên trong áp suất lớn nhưng bên ngoài không có, nên bên trong “nó” sẽ đẩy ra (áp suất khí quyển tác động lên nhiều phương, “nó” ở đây tôi ám chi tới là “bong bóng” đó).
nhiều thông tin thú vị nhỉ
Chết 3 người ở suyuz11 chứ? (van điều áp bị hư)
Thật là thú zị

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019