5 tuyệt chiêu để HP TouchPad đấu Ipad 2

Thảo luận trong 'TIN TỨC - GIỚI THIỆU' bắt đầu bởi zonzonvn, 5/7/11.

  1. zonzonvn Thành viên

    [IMG]
    Về ngoại hình, HP TouchPad giống Ipad 1, vì thế nó không thể sánh bằng Ipad 2 được. Tuy cấu hình phần cứng hơn hẳn Ipad 2 nhưng tác vụ vẫn chưa được mượt mà cho lắm. Có lẽ đó là 2 cái ấn tượng "tồi" mà nó tấn công nhanh nhất đến con mắt của bạn, của tôi về HP TouchPad. Và có lẽ với những bạn chưa thử dùng qua WebOs thì chắc chắn là sẽ gạch tên nó ra khỏi danh sách quan tâm trong tâm trí bạn. Nhưng mỗi sản phẩm đều có điểm mạnh riêng của nó, người tiêu dùng sẽ lựa tùy thuộc vào nhu cầu trải nhiệm. Bạn thích Ipad, tôi chúc mừng bạn vì đã chọn được 1 sản phẩm cưng, đó thực sự là một sản phẩm tuyệt vời. Và tôi thích HP, xin hãy tôn trọng sở thích của tôi. Trong bài viết này tôi chỉ nêu ra những luận điểm để chúng ta cùng trao đổi với nhau, tôi biết Ipad 2 cũng có nhiều điểm mạnh hơn HP TouchPad, nhưng đó không phải là những đề cập trong bài viết này.

    1. Đa nhiệm và thông báo (Multi-Tasking and Notifications)

    [IMG]

    Đa nhiệm theo từng thẻ là đặc trưng của WebOs từ năm 2009 (bạn có thể hình dung nó hao hao giống đa nhiệm theo thẻ trên PlayBook của RIM (2011), cũng có động tác vuốt lên để thoát ứng dụng). Đa nhiệm theo thẻ giúp người dùng dễ dàng chuyển ứng dụng, thao tác rất đơn giản. Tuy nhiên trải qua hơn 2 năm nó đã được cải tiến nhiều mặt. Điều đáng kể ở đây đó là tính năng Stack, qua đó ta có thể ghép các thẻ lại thành nhóm, hay tự động ghép thẻ thành nhóm, giao diện đa nhiệm của WebOs cũng đẹp hơn QNX của PlayBook. Có lẽ mình đã nói hơi dài dòng khi mà trong bài viết này đối tượng đề cập là Ipad. Nhưng mình không nhiều chữ để viết về đa nhiệm của iPad 2 vì nó còn hạn chế nhiều, hiển nhiên là không thể bằng đa nhiệm của WebOs được rồi.

    Về phần thông báo (Notifications): Có thể nói việc Apple thuê lại nhân viên trưởng thiết kế Notification của đơn vị phát triển WebOs là một hành động không ngoan, để mà cạnh tranh với các hãng còn lại. Bạn có thể thấy tính năng Notification trên iOS mới hao hao với Notification trên WebOs. Tuy nhiên, đối với Ipad 2, Notification có thể làm dừng những mà công việc mà bạn đang tiến hành trước khi bạn làm gì với nó (notification). Còn đối với WebOs thì sao, khi bạn đang tiến hành những công việc nào đó như đọc mail, nghe nhạc, hoặc bất cứ công việc nào khác, notification có thể đến trong những lúc đó và không ảnh hưởng gì. Trên ảnh trên bạn có thể nhìn thấy những Notifications ở góc bên phải phía trên của menu hiển thị (có 2 notification: nghe nhạc và mail)

    Rõ ràng về đa nhiệm và hệ thống thông báo của WebOs tốt hơn rất nhiều so với iOS của Ipad.

    2. JustType

    [IMG]

    JustType là một tính năng của WebOs. Với Justtype, từ ngay màn hình chính bạn đã có thể tìm kiếm thông tin nào đó trong máy, gửi một tweet, mở mail, cập nhật status của FaceBook, truy cập web, tim kiếm theo google hay một trang tìm nào đó, tìm kiếm video trên youtube, chuyển đổi đơn vị đo lường, chơi nhạc Bất cứ khi nào mà bạn justtype một cái gì đó, WebOs sẽ trả về những nội dung lựa chọn thích hợp nhất. Mình nghĩ với chức năng này thì thiết bị WebOs nói chung đã trở thành người bạn "rất hiểu" bạn rồi.

    OK, mình sẽ cho các bạn một vài ví dụ để hình dung. Giả sử nếu tôi muốn tìm mail qua lại giữa tôi và một người bạn trong đó có nội dung nào đó, tôi justtype nó và tôi sẽ tìm thấy nó. Trong khi tôi đang đọc mail này, tôi nhận ra rằng mình cần phải nói chuyện với cô bạn đó, tôi chỉ cẩn justtype tên của cô ta và thông tin liên lạc (danh bạ) của cô ta xuất hiện, tôi có thể thấy nó trong yahoo, trong danh bạ máy, trong skype... tôi tap vào skype và gọi điện cho anh ta. Trong cuộc nói chuyện, anh ta yêu cầu tôi gửi cho cô ta 1 file, tôi chỉ cần justtype tên file đó và sau đó tôi có thể gửi nó qua mail. Cũng có khi tôi cần tìm kiếm một nội dung nào đó trên google hay wikipedia ... tôi gõ dòng nội dung vào và nhấn tím kiếm théo google hoặc wikipedia, hoặc khi tôi muốn vào tinhte.vn chẳng hạn, tôi chỉ việc gõ tinhte.vn và enter là xong.

    Tính năng JustType là một tính năng tuyệt vời để TouchPad đấu lại với Ipad.

    3. Lướt web đầy đủ

    Cái này mình chắc không cần phải nói nhiều, vấn đề không hỗ trợ flash là vấn đề muôn thủa của iOS nói chung và Ipad 2 nói riêng rồi. Với WebOs, bạn có thể lướt web có hỗ trợ flash.

    4. TouchStone và Touch-To-Share
    [IMG]



    TouchStone là phụ kiện sạc không dây của các sản phẩm dòng Palm, với HP TouchPad cũng sạc không dây TouchStone, hơn nữa nó còn là một Wireless TouchStone.

    Đối với iPad 2 có món phụ kiện là Smart Cover. Cả TouchStone và Smart Cover đều có thể làm thiết bị mà chúng hỗ trợ được đặt đứng khi sử dụng.

    Với công nghệ Exhibition Mode, khi bạn sạc HP TouchPad trên TouchStone ở góc bàn, nó sẽ cho phép hiện các lịch làm việc, slideshow ảnh, các status từ Twitter, danh sách bài hát đang nghe,... và cho phép hiện các thông tin của cả các ứng dụng từ hãng thứ 3 khác đang thực thi nữa. Bạn là người làm việc chăm chỉ, TouchPad cũng sẽ chăm chỉ như vậy.

    Touch-to-Share là công nghệ chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị WebOs. Giả sử bạn có 1 tấm ảnh trên chiêc Pre3, và bạn muốn chia sẻ bức ảnh đó cho cô bạn của bạn đang sở hữu TouchPad. Đơn giản bạn chỉ cần để 2 thiết bị lên nhau là được. Bạn đang lướt một trang web khá thú vị, vậy bạn chỉ cần đặt 2 thiết bị lên nhau là bạn đã có thể chia sẻ rồi. Touch-To-Share đơn giản là bạn đặt 2 thiết bị cạnh nhau, sau đó bạn tap vào một cái nào đó cần chia sẻ rồi chuyển dữ liệu (ảnh, video, bản đồ, web...)

    Bạn chia sẻ dữ liệu giữa iPhone và iPad như thế nào?

    5. Đồng bộ (HP Synergy)


    [IMG]

    Có lẽ khả năng này ở 2 thiết bị là gần như nhau. iPad 2 hay và HP TouchPad cũng hay. Nhưng đối với WebOs có vẻ phong phú hơn, bạn có khả năng tiềm năng là đồng bộ được rất nhiều dịch vụ và ứng dụng (đồng bộ tùy thuộc và hệ điều hành và ứng dụng, không phải chỉ phụ thuộc vào số ứng dụng)
    vuhai6 thích nội dung này.
  2. luckywed Thành viên

    Cai gì cũng ok trừ việc hp was chậm chạp trong việc giới thiệu và đưa sf ra thị trươg .
  3. ptrithang Thành viên

    Rất mong WebOs hồi sinh trở lại!!!

Chia sẻ trang này