Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Foleo - Sản phẩm đỉnh cao từ Palm Inc. đã xuất hiện.

cuhiep
30/5/2007 18:28Phản hồi: 71
Foleo - Sản phẩm đỉnh cao từ Palm Inc. đã xuất hiện.


Thật khó có thể tưởng tượng được, khó có thể dự đoán được là Jeff Hawkins (sáng lập Palm) lại mang đến cho chúng ta một sản phẩm hoàn toàn khác với hai thế hệ Palm trước đây (PDA Palm và Treo).

Tên là Foleo (fô leo), tên cũng dễ đọc đối với chúng ta. Foleo không phải là một chiếc Smartphone cũng không phải là một chiếc MTXT hoàn chỉnh, như là một PDA hơi lớn và được thiết kế để kết nối với đt, treo, BlackBerry, iPhone.... Màn hình 10", bàn phím đủ QWERTY, nặng 1,22kg, Bluetooth, Wifi, pin 5 tiếng, hệ điều hành Linux, không có khái niệm khởi động chỉ có bật và tắt (lên ngay khi bật, tắt ngay khi không muốn dùng ),...và đặc biệt là giá 499usd.

FOLEO sẽ được bán ra vào mùa hè này (mấy tháng nữa nhỉ?). Khi FOLEO sync với đt qua Bluetooth thì mọi dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa "sống", mọi thay đổi trên Foleo sẽ dấn đến thay đổi trên đt và ngượi lại.

Để biết thế nào là không có khái niệm khởi động xin bấm vào đây.



Hình ảnh


(Nguồn: Gizmodo)
71 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tiếp tục hình ảnh từ Engadget







Palm Foleo - Nhìn toàn cảnh

Palm công bố Foleo như là một thiết bị đồng hành cho chiếc điện thoại của bạn (mobile companions), chứ không phải là một sản phẩm thay thế cho các điện thoại hiện có. Điểm nhấn của Foleo nằm ở khả năng thực hiện ứng dụng một cách tức thời, xuất hiện ngay khi cần và biến đi lập tức ngay khi muốn. Là sản phẩm dành cho giới doanh nhân chứ không dùng để ... chơi games.

Tên chính thức
Palm Foleo, dòng mobile companions, tương tự như Handheld PC.

Cấu hình chi tiết
  • Bộ nhớ Flash (thay cho ỗ cứng HDD)
  • Khe nhớ ngoài SD
  • Khe CF , có thể dùng để trình diễn PowerPoint qua VGA Adapter (kèm theo Foleo)
  • 18mm Full size Keyboard
  • Wi-Fi
  • Bluetooth 2.0
  • Nặng 1.2 Kg
  • Kích thước 10.55 x 6.67. 0.94 inchs
  • Pin: dùng 5h với Wifi kích hoạt
  • Màn hình rộng 10 inches, Không có touchscreen, thao tác qua chuột và nút cuộn
Ứng dụng
  • Bộ ứng dụng quản lý email, cho phép bạn nhận gửi email và xem file đính kèm ở các định dạng thông dụng.
  • Bộ ứng dụng văn phòng Word, Excel và PowerPointcủa Dataviz (DocumentsToGo)
  • PDF Viewer (Open Source)
  • Note Taking.
  • Photo Viewer.
  • File Manager
  • Terminal (Command Line truyền thống của Linux).
  • Trình duyệt web đặt hàng từ Opera, xem được file Flash là chơi nhạc, xem phim online. Hỗ trợ chế độ xem Fullscreen.



Hệ điều hành

Foleo sử dụng hệ điều hành Open Source - Linux, Multitask và đa ngôn ngữ là bản chất của Linux. SDK sẽ sẳn sàng cho các nhà phát triển phần mềm ngay khi Foleo xuất hiện. Và hàng triệu phần mềm cho Linux hiện có sẽ dễ dàng chuyển sang hoạt động trên Foleo. Tiếng Việt Unicode cũng hoàn toàn yên tâm.


Kết nối

Chỉ cần mở nắp, ấn một nút, Foleo sẽ tự kết nối mình với SmartPhone để gửi và nhận email. Foleo không tự mình nhận gửi mail mà để việc đó cho người bạn đồng hành của mình. Bạn có thể dùng Foleo để kết nối vào Internet thông qua điện thoại di động bằng cổng Bluetooth. Foleo có thể dùng kết nối Bluetooth ra Internet qua Smartphone với tốc độ lên đến 768kb/s.



Giá
$499 USD (sau khi hoàn lại 100 USD).

Và cuối cùng hãy xem một đoạn Flash Video toàn cảnh về Foleo.
"Simple" là lợi thế mạnh nhất của dòng Foleo mới này. Tốt với một thiết bị handheld, ko thực sự quan trọng với cái laptop này ( các bác có gọi nó là cái gi` thì cơ bản nó chỉ là cái laptop). Để thay đổi thói quen người tiêu dùng càng mạnh càng tốt, WinVista vừa ra lò, MacOX đẹp long lanh, Palm cần có chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Mà các bác biết chưa bao giờ Palm làm tốt trong việc này. Tôi ko rõ CEO của Palm là ai, nhưng có vẻ người này ko nắm bắt đc Palm cần làm gì vào thời điểm này. Tỉ lệ thành công của Foleo tôi nghĩ khoảng 10%. Tôi chưa kiểm tra đc thông tin này công bố hôm nào, nếu như là ngày hôm qua 30/5 thì có vẻ cổ đông của Palm Inc khá hào hứng. Cổ phiếu Palm Inc tăng 2.6% hôm qua. Nhưng có vẻ ko đc bền vững lắm.
Đánh giá của bác có vẽ tự tin quá.
Mình sẳn sàng chi ra 500 USD cho một thiết bị như thế này vì công việc thay gì bỏ ra 200 USD để mua bàn phím và chuột không dây cho PDA. Chỉ cần như thế, check mail, soạn hợp đồng và gửi. Quá đủ cho những gì mình cần.

Bức ảnh Marketing quá tuyệt cho một doanh nhân. Một chiếc điện thoại, một quyển tạp chí, và một chiếc HandHeld PC không quá to để ôm và đi bất cứ nơi nào mình muốn.

ha`ha`, để rồi xem 😃 Em này có khá khá limitation, tớ kể bác nghe nhé:
+ Đầu tiên là nó giới hạn người dùng là nhg người có Treo650 trở về sau.
+ Ờ thì các bác gọi nó là cái chi thì Foleo cũng là đồ phụ trợ cho cái điện thoại thôi. Chức năng laptop chắc chắn ko mạnh rồi, chức năng handheld thì phải chờ đánh giá mới rõ. Thế cái Iphone $500 bị coi là đắt, thì bỏ ra $500 cho cái đồ phụ trợ này phải tìm hiểu thêm nó có khả thi ko đã.
+ Theo các bác trong 3 năm đựoc bao nhiêu % số người dùng Treo, có laptop, lại mua thêm 1 cái giống laptop này nữa nhỉ?
+ Các bác xem cái quảng cáo có thấy Jeff Hawkins ngộ không? Này nhé: " first, it is beautiful", đồng thời cái Foleo quay quay 1 lúc. Mãi sau Jeff Hawkins mới đề cập đến chức năng của nó. Thế là cái mạnh nhất của nó theo Palm có phải là nó đẹp ko nhỉ? Theo các bác nó có đẹp thật ko? Bác nào biết làm cái poll làm giúp xem nào :p
Ý 1 và 3 là yếu tố quan trọng nhất quyết định sp này có thành công ko. Thế các bác vote xem nó có đc mấy phần thành công nhỉ 😃
Giá này là wá rẻ so với một thiết bị mang tính cầm tay rồi,nhìn sơ vào giao diện thì thấy "cực" đơn giản đúng theo phong cách cuả Palm

Mà hình như Palm nó quyết giữ lại thiết kế của Treo hay sao ấy,thà làm ra sản phẩm mới hoàn toàn chứ ko đánh mất thiết kế cơ bản đã đem lại danh hiệu "Điện thoại thông minh nhất hành tinh" cuả Treo 650

Sticky đê 😁

Bravo Palm 😃

PS:sản phẩm đã có mặt trên Palm.com rồi
http://www.palm.com/us/products/mobilecompanion/foleo/

Giống như iPhone vậy, có mặt trên Website nhưng người dùng phải chờ mọc râu... 😃
Mua chú này dùng chung với Treo thì tuyệt, Treo không có wifi, không gõ mail tiếng Việt Unicode, cái này bổ sung hết...
Lâu đâu mà lâu, mùa hè này có rồi, mà sắp hè rồi, em thấy bọn học sinh cấp ba dễ thương nó đang thi tốt nghiệp ngoài kia kìa, khổ thân chúng nó hihihi
Treo dùng chung với chú này thì khó có PDA nào hơn được.
hoatran
ĐẠI BÀNG
17 năm
@batigoltuan : em lại không nghĩ như bác, em thấy khả năng thành công cuả feolo là rất cao.
Mỏi người không biết còn nhớ hồi đó bên handhelvn từng có topic về cảm nhận về chiếc handheld đầu tiên!? Đã từng khẳng định sự cuốn hút về thiết bị, sự tiện lợi không thể phủ nhận về palm, niềm đam mê tìm hiểu. Lúc đó làm gì có nhửng chiếc máy đa phương tiện cấu hình khủng như những thiết bị pda ngày nay. Chỉ là những chiếc palm, sony clie màng hình đen trắng thẻ nhớ chì giới hạn ở mức 128m. Nhưng củng từ những thiết bị đó đã hình thành cộng đồng pda vn ngày hôm nay vì sao:
_palm đã hình thành một cộng đồng lớn thu hút mọi người nhờ vào sự đơn giản khả năng giải quyết công việt cuả mìnnh .
_Cái thu hút nhất của Feolo nhất đối với em là " Nhấn và chạy", cũng vì điều này mac, palm, BB vẩn tồn tại và khách hàng riệng của mình.
_Với hệ điều hành mở Linux lại một lần nửa kéo nhửng con người yêu công nghệ một lần nửa người lại cùng khám phá như những ngày đầu HuuQuynh, Dihuta .... đả từng viết keyboard cho màn hinh 240x320 của clie.
_Cái mà chưa hài lòng thiết này là nối với mobile bằng răng xanh, bị ám ảnh dùng gprs.
_ giá cả điều quan trọng không thể quên. Với giá dự kiến như trên thì những dòng Htc, i-mate .... trở thành món hàng xa xĩ phẩm chỉ là món trang sức đắt tiền không đem đến giá trị tương xứng.

Sản phẩm hiện chưa có nhưng ăn tiền là sáng kiến mới là quang trọng . iphone đang làm sôn xao, nhưng feolo la cơng điạ chấn.
chả cần biết nó có thành công hay ko chứ về mặt giá thành sản phẩm có thể nói là rẻ nhất rôì (đặc biệt là đối voi những ai ở us,có thê rebate dc khoảng 100$)
Đến cả caí laptop 13.3" cuả system76 (1 công ty chuyên bán laptop cài sẵn Linux) mà giá khởi điểm đã là 9xx $ rồi:http://system76.com/index.php/cPath/1_70
Về chức năng thì ngoài office,web,pin 5h ra thì đòi hỏi gì wá mức ở cái giá này chứ.

Chắc chắn Palm sẽ thành công 😁

Thể theo lời anh Batigoltuan,em làm cái poll luôn
Đột phá mới của Palm😁.
Nhưng tự dưng ôm thêm 1 em giống laptop (mà hổng phải laptop😔). May mà cái Foleo này chỉ làm thiết bị trung chuyển, chứ nếu thay thế Palm thì... eo oi... các bác nghĩ xem bằng cách nào để nhét cái khối 1,2kg này vào túi quần:D.
Cái này đúng là phụ kiện cao cấp cho Palm:D, quá đột phá. Mức độ thành công thì...hồi sau sẽ rõ!:D
Foleo không chỉ hỗ trợ Treo đâu, cả BlackBerry, và sẽ cả iPhone nữa. Và với Bluetooth thì chuyện này không có gì là phức tạp cả, rất nhiều điện thoại có bluetooth và việc hỗ trợ này hoàn toàn có thể giống như palm đã từng làm.

Đối với nhiều người thì việc dùng máy tính khi đi ra ngoài chỉ là web, văn phòng nhẹ, pin, và thêm cái khoản bật là lên ngay thì ai mà chẳng thích. MTXT thì mạnh thật, nhưng mà to, nặng, giá cao, khởi động lâu. Mình bây giờ không còn một cái mtxt nào cả, mình mua một cái máy để bàn thật mạnh để làm việc và mình sẽ mua một cái Foleo này để mỗi khi đi ra ngoài công tác.
hoatran
ĐẠI BÀNG
17 năm
Không phải co mtxt rồi đi mua Foleo ma là dùng Foleo như một PDA. Học tập và làm việt rên Foleo có ok?
Mới lượng soft hiện có cua Linux đủ sức đánh bật mọi thiết bị PDA, cái quang trọng là đồng bộ.
Iphone được mong chờ nhưng hiệp hội smart phone kô công nhận iphone là smartphone vì không là hệ điều hành mở.
@batigoltuan: bác trông chờ gì từ một thiếc bị hổ trợ cá nhân?
bảo là iPhone đóng của với các phần mềm từ hãng thứ 3 là lạc hậu từ đêm qua rồi. Steve Jobs hôm qua đã nói tại diễn đàn All Things D là iPhone sẽ mở của cho các hãng phần mềm thứ 3 khi an ninh đã được cập nhật. Và Steven Jobs cũng cho biết OSX trên iPhone là OSX bình thườn, không phải là bản đặc biệt, điều đặc biệt ở đây là thao tác giao tiếp sẽ diễn ra trên màn hình cảm ứng. Thay vì chuột hay bàn phím. Và dĩ nhiên với OSX thì thiếu gì phần mềm, có khả năng Apple sẽ đòi hỏi một tiêu chuẩn nào đó và các hãng viết phần mềm sẽ lập quy trình dựa trên tiêu chuẩn đó...
Tubby
ĐẠI BÀNG
17 năm
Mình thích 1 chú tablet khoảng 10" cho công việc hay di chuyển nhiều hơn chú này.
Em cũng không khoái lắm, có lap rồi, ppc rồi không có ý định sắm Treo, cũng như chú Palm mới này.

Thị trường cho chú này cũng limited thôi. (cá nhân)
Theo mình nghĩ động tác này của Palm làm cho Palm trở thành người tiên phong mở đầu cho kỷ nguyên máy tính không ứng dụng, không ổ cứng. Thế hệ của các máy tính Web 2.0.

Càng ngày con người không cần phải mua máy tính có sẳn bộ Office hay các phần mềm quản lý thông tin mà tất cả sẽ được lưu trữ trên Web. Như Google Application chẳng hạn, đã sẳn sàng và có thể sử dụng tốt. Vì thế chỉ cần một thiết bị không cần cấu hình cao và một trình duyệt web là bạn sẽ có tất cả. Tuy nhiên hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp cho một thiết bị như thế tồn tại. Mục đích ra đời của Foleo chưa thể hiện rõ ràng điều này mà có lẽ Palm muốn nhắm đến một thiết bị hỗ trợ cho các điện thoại di động để làm những việc mà di động không thể làm và với chi phí hợp lý, thiết kế gọn nhẹ thì hy vọng rằng đây là sự lựa chọn của các doanh nhân.

Palm Foleo ra đời với giá 499$ do tiết kiệm được rất nhiều chi phí phần mềm. License cho hệ điều hành (do Linux là Free và Open Source), các phần mềm tiện ích và tiền bản quyền cho các công nghệ.

Palm Foleo với khoảng 256MB bộ nhớ Flash, 1/2 sử dụng cho hệ điều hành (128MB là quá đủ cho các thành phần cơ bản của Linux), tích hợp một số ứng dụng quản lý email và tài liệu cá nhân gọn nhẹ từ Dataviz ( Bộ DocumentsToGo thiết nghĩ khoảng 20 MB và là bộ phần mềm gọn nhẹ và hoạt động tốt nhất trên PDA hiện nay) và trình duyệt Opera. Phần dữ liệu còn lại có thể lưu trữ thông tin cá nhân, khe nhớ SD sẽ dử dụng để lưu trữ các dữ liệu lớn và dữ liệu thường xuyên phải trao đổi. Với thiết kế gọn nhẹ như vầy, Foleo không chỉ tiết kiệm được chi phí phần mềm mà còn không cần đến yêu cầu phần cứng phải mạnh, phải hiện đại. Cho nên giá thành sẽ rất cạnh tranh.

Theo mình nghĩ quan niệm Foleo là một chiếc Laptop là không chính xác, là một chiếc PDA thì đúng hơn. Không ỗ cứng, sử dụng Flash ROM cho cho hệ điều hành và lưu trữ dữ liệu, khe nhớ SD, RAM chưa đến 128MB. Về cấu trúc này thì Palm Foleo không khác gì với cấu trúc của các điện thoại Palm Treo.

Về mức độ thành công của Foleo, thì hãy còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng sự ra đời của Foleo là một quá trình tất yếu của sự phát triển và Palm là người đi tiên phong.
Em có 1 bài bị ai xóa mất rồi, đã nói dùng Foleo có thể vứt chiếc laptop đi.
Kô nhất thiết phải dùng Treo mới được, Linux hiện có thể cài tất cả các ứng dụng giúp sync với tất cả các loại phone trên thị trường (ngoại trừ Active Sync của MS nhưng có phần mềm tương đương). Tuy nhiên 1.22kg vẫn khá nặng cho 1 thiết bị con lai như vậy.
Bản thân em có thể coi là loại road warrior (phần lớn thời gian out of office or oversea) cảm thấy rất thỏa mãn với những gì Foleo đem lại, web, email, pin trâu, wifi, văn bản thông thường, unicode, ebooks, những thứ khác có thể từ từ nghiên cứu cài đặt thêm. Kết hợp Foleo với 1 chiếc Treo680, tổng chi phí chưa tới 1000SGD, rõ ràng đã biến mấy chú HTC thành xa xỉ phẩm rồi. Nếu kô thích Treo có thể xài 1 chiếc ĐT Nokia dạng như E61i, vẫn sync tốt, mọi kết nối đều có.
Quan trọng nhất tính năng bật tắt tức thì, 1 yếu điểm khiến em xài PDA, ít xài laptop, nay cũng sẽ là yếu điểm khiến bỏ laptop, xài Foleo.
Say good bye to Mr. Laptop.
Tuy nhiên 1 SP thành công về mặt thương mại phụ thuộc rất nhiều vào khâu marketing, tiếc rằng marketing của Palm Inc từ xưa tới giờ đều rất lởm!!!!!
Nếu MS phát triển 1 SP tương đương chắc chắn sẽ thành công.
Mình cũng đồng ý với Scandalous là marketing của Palm rất lởm. Thế nhưng đem so sánh doanh số của một đời TReo với một dòng O2 trên thị trường thì sẽ thấy kết quả. Khoái nhất tụi Mẻo ở điểm này. Tui sấn sàng đánh cá rằng Foleo giúp Palm làm đình đám trở lại như thời của Treo 600.
Nên nhớ rằng, một sản phẩm làm ra phục vụ cho cả nhân loại, chư không bó hẹp như batigol là chỉ dân sành máy tính thôi.
Bật cái là lên, 90% người dùng PDA đọc sách vì lí do này.
Bật cái là lên, vô cafe không tốn điếu thuốc chờ máy tính khởi động.
Bật cái là lên, giá mà nó gập lại như cuốn sách, đem vô giường mà đọc còn gì bằng.

Palm luôn luôn dẫn đầu ở sự tiện dụng
Treo thành công ở thị trường US chủ yếu là nhờ công các operator chứ bản thân Palm Inc chẳng làm gì cả. Mình đã từng có cơ hội hợp tác với bên Palm Singapore nên biết chính sách marketing lẫn con người, nguồn lực đều rất kém. Palm chú trọng vào sản phẩm, có lẽ quan điểm marketing của ban giám đốc Palm Inc hơi cổ hủ, hữu xạ tự nhiên hương, trong khi quan điểm của mình về marketing phải là, marketing đem lại 70% giá trị lợi nhuận.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019