Động cơ dùng trong tàu ngần, mẫu jạm, tàu phá băng nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân về cơ bản là ĐỘNG CƠ HƠI NƯỚC bạn ơi. Lò phản ứng chỉ đóng vai trò cung cấp nhiệt cho nước nóng lên giống như Than mà thôi. Còn động cơ phản lực phải có luồng khí phụt ra phía sau sinh ra phản lực tác động lên động cơ. Nếu dùng năng lượng hạt nhân chỉ tạo ra nhiệt độ thôi chứ làm sao tạo đc luồng Vật Chất phụt ra phía sau để tạo lực đẩy đc hả bạn. Cái loại động cơ Phản lực hạt nhân này không phải mình mới nghe lần đầu mà đã thấy nhắc đến trong những dự án về không gian nên chắc không có nhầm lẫn về ngôn từ đâu. Trước có nghe tới động cơ Xung ánh sáng, bắn các luồng photon ra sau để tạo thành lực đẩy. Cái này có thể hoạt động trong thời gian dài (có lẽ bằng năng lượng hạt nhân) nhưng lực đẩy cực kỳ yếu. Vậy cái động cơ phản lực hạt nhân mà bài này nói tới là loại động cơ.gì đây! Sent from my Kindle Fire using Tinhte.vn
Bài viết dài quá đọc xong ong hết đầu chả biết nói gì nữa. Cái quan trọng là cuộc đổ bộ "thần thánh" của tàu Curiosity đó là sự thật và là bước ngoặt trong lịch sử chinh phục vũ trụ của loài người.
anh khựa lại tuyên bố trên sao hoa có dấu răng của ảnh nên sao hỏa là của tàu khựa. thật phi thường ko biết đến đời chút chít mình thì phát triển cở nào nữa đây
nếu 1 ngày nào đó có thể chuyển vật chất thành sóng thì việc đi lại giữa các hành tinh sẽ ko còn quá khó. đừng nghĩ mình điên, với khoa học ko có j là khó tưởng tưởng đâu
Search thì từ thời chiến tranh lạnh đã có những dự án chế tạo động cơ phản lực hạt nhân. Có 2 loại, loại dùng trong khí quyển trái đất thiết kế cho máy bay ném bom tầm xa sử dụng lò phản ứng để gia nhiệt cho dòng khí nạp sau đó phụt ra tuabin. Loại thứ 2 là ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC ION, loại này sử gia tốc cho các hạt nhiễm điện tới tốc độ cao sau đó phụt thẳng ra tạo lực đẩy. Loại này mới sử dụng trong không gian đc, có điều công suất khá nhỏ, đã đc cả Nga và Mỹ thử nghiệm. Năm 1998 Nasa đã phóng tàu Deep Space-1 sử dụng động cơ Ion xenon thành công, nhưng tàu này dùng các tấm pin mặt trời để tạo ra năng lượng. Đơn giản chỉ cần dùng lò phản ứng thay cho các tấm pin mặt trời là ta có động cơ phản lực Ion sử dụng năng lượng hạt nhân cho các chuyến bay dài ngày liên hành tinh. Sent from my Kindle Fire using Tinhte.vn
chưa chắc đã là điên rồ. Nếu nhân loại mà thiếu những ý tưởng điên rồ thế này thì thế giới đâu được như ngày nay. Phải nói là "TÁO BẠO" hoặc đại loại thế
chẳng bù cho mấy ông cứ đua nhau ngiên cứu vũ khí hạt nhân và tên lửa.bỏ tiền ra ngiên cứu cái này có phải có ích hơn không.
Từng biết ông Von này qua series Ancient Aliens ng chế tạo ra tên lửa bằng sự giúp đỡ của ng ngoài hành tinh Nhưng cái ý tưởng làm hệ thống trọng lực nhân tạo đâu có phải là điên gì, chỉ điên tại thời điểm đó thôi.