HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP BỘ NHỚ TRONG CHO CÁC MÁY HTC CHẠY WINPHONE7
Cách đây gần 1 năm, HTC đã cho ra mắt một loạt điện thoại chạy Winphone7: HTC HD7, HTC Mozart, HTC Trophy và HTC Surround. Và chính trên loạt dế chạy hệ điều hành mới toanh này HTC cũng làm một điều mới toanh - Dùng thẻ nhớ làm bộ nhớ trong cho tất cả các máy Winphone7 thay vì dùng ổ flast như truyền thống! Đây hẳn là một tin không vui với những anh em yêu thích dòng điện thoại này vì lo ngại tốc độ xử lý của máy khi dùng thẻ nhớ làm bộ nhớ trong không được bằng ổ flast. Tuy nhiên, các bạn hãy cứ bình tĩnh, trong cái rủi lại có cái may và thực sự mình cảm thấy vô cùng thú vị khi bộ nhớ trong của dòng Winphone7 HTC là thẻ nhớ 😁
Trước tiên, cần khẳng định điều này: Tất cả các máy HTC chạy Winphone7 hoạt động đều rất mượt mà và nhanh, tuyệt nhiên không hề có độ trễ, lag bao giờ. Cho dù bạn thực hiện bất cứ tác vụ nào máy cũng đáp ứng trơn tru ngon lành, từ soạn tin, xem ảnh, lướt web, xem video, chơi game đồ họa nặng như Need for speed, Pes 2011...đều vô tư, không hề có dấu hiệu của sự chậm trễ, rất tuyệt. Có lẽ tốc độ truyền dữ liệu 10Mb/s - 15Mb/s của thẻ Sandisk Class4 lắp trên máy (tất cả các máy Winphone7 HTC đều được lắp loại thẻ này, chỉ khác nhau về dung lượng là 8G và 16G) là quá đủ cho mọi tác vụ thực thi trên máy. Vì thế, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng máy của HTC khi dùng thẻ nhớ thay cho ổ flash nhé
Tiếp theo, chính nhờ HTC lần đầu dùng thẻ nhớ thay cho ổ flash mà chúng ta - những anh em khoái vọc chiếc điện thoại của mình lần đầu tiên có thể nâng cấp bộ nhớ trong cho máy dễ dàng đến thế :D Không biết anh em thế nào chứ mình và đứa bạn thì rất háo hức làm thử vụ này, và nhân hôm nay đẹp trời, hai đứa làm thử với quyết tâm nâng cấp gấp đôi bộ nhớ trong cho Mozart 8G -> 16G (của bạn mình) và Surround 16G -> 32G (của mình). Vì lần đầu thử nghiệm nên có chụp lại vài pic và quay lại video chia sẻ cho mọi người, nếu được thì để anh em dễ làm theo, nếu không được thì còn biết đường mà tránh nghịch dại :rolleyes:
Giờ thì cùng thử nghiệm với HTC Mozart & HTC Surround nhé
Đầu tiên là tháo máy, với Surround thì khá đơn giản, có tất cả 9 ốc.
He, thẻ nhớ 16G bên trong đây rồi, thẻ Sandisk Class4 đúng như HTC đã công bố:
Giờ thì lắp thẻ 32G vào thử khởi động máy lên xem sao:
(Trước đó mình đã lên Mango beta cho em này với thẻ 16Gb theo máy)
Và kết quả là...
Quảng cáo
Máy không hoạt động khi bạn đưa thẻ khác vào. Các bạn lưu ý điều này nhé, không phải cứ đưa thẻ khác vào sau đó reset máy là nhận thẻ đâu mà phải vào boothloader và cài lại bản room gốc cho máy thì máy mới nhận thẻ(Trước có bạn cũng đã có bài dịch hướng dẫn nâng cấp bộ nhớ cho HTC Mozart nhưng đã bỏ qua mất phần này 👼)
Cài lại room gốc cho em Surround nào, trong lúc chờ cài xong thì tranh thủ mở nốt em Mozart luôn.
Có 3 ốc tất cả, sau đó mở cậy nắp nhựa trên đỉnh ra, bạn sẽ nhìn thấy 1 đầu cáp, khéo léo gỡ đầu cáp ra nhé:
Quảng cáo
Gỡ tiếp bộ khung của máy ra:
Vì phần thẻ nhớ của Mozart nằm ở bên hông nên ta chỉ cần lách tấm nhựa lên một chút thôi và dùng kẹp là lấy được thẻ nhớ của em Mozart ra rồi (cái này là kinh nghiệm đấy nhá 🆒)
Lắp thẻ 16G vào, lần này thì khỏi bật máy lên làm chi, vào luôn boothloader để cài lại bản room gốc, cũng vừa lúc em Surround đã xong:
Ola, được rồi, bộ nhớ trong 29,5G zui quá xá luôn :D tự nhiên thấy yêu em Surround lên bao nhiêu :D :D :D:
Và sau 10' cài lại room gốc, em Mozart cũng được được lên đời :D thật bõ công thử nghiệm:
Phần sau cùng là test độ ổn định, khả năng xử lý của máy xem có giảm sút gì không...kết quả mĩ mãn, mọi việc đều ok cả, chi tiết mời anh em tham khảo video ở dưới để biết thêm nhé, đây là mình quay đứa bạn mình hướng dẫn :running:
Phần 1