Không sao đâu bác, sau này VN sẽ chế tạo những thiết bị có thể vượt qua những chướng ngại và đk thời tiết như ở VN, còn gì bằng kinh nghiệm thực tế phải kg bác!
Thực tế thì những nước ít kêu ca nhất là những nước bị thụt nhiều nhất. Dân Mỹ thì nó kêu chính quyền nó vãi tè ra í bạn ạ, còn dân hài lòng nhất chắc chắn là Triều Tiên! Bạn mới là thành phần làm cho đất nước không ngóc đầu lên được!
chẵng thay hay gì nhưng rất mừng cho Phụ nữ Triều Tiên được phép đi xe đạp sau 20 năm http://nld.com.vn/2012082106032410p0c1006/phu-nu-trieu-tien-duoc-phep-di-xe-dap-sau-20-nam.htm
vâng. người ta kêu ca nhưng kêu chính phủ. còn bạn thì sao, bạn kêu tổng thể chung cả cái đất nước này. nếu bạn kêu chính phủ ko bất tài ko làm mọi thứ khá hơn được thì mình chả có ý kiến gì. đằng này bạn kêu cả cái nước VN này thụt hậu trong khi bạn đã đóng góp được bao nhiêu để cho nó tốt đẹp hơn.
"Apple rất thành công với triết lý thiết kế nguyên khối (unibody)" câu này phải hiểu là 1 vài chiếc mac book của aple dùng thiết kế này, tuy nhiên ip lại kg dùng thiết kế này, thành công với thiết kế này trên di động phải nói đến nokia
sao mà làm cái máy này chỉ toàn kĩ sư thôi thế...như VN ta là phải" các Tiến Sĩ , Giáo Sư,Phó Giáo Sư Bác Sĩ với trợ giúp của các Thạc Sĩ" nghe mới oai chứ
Người ta phát triển trước mình rất lâu mà,chúng ta hiện nay đang lãng phí chất xám quá nhiều,thử nhìn người Nhật mà xem,nhìn thái độ làm việc và cống hiến cho xã hội thì biết ngay.....
thích cái bánh xe! chạy ở đường bộ Việt Nam không biết có hoạt động được như trên sao hỏa không
mình rất khâm phục những nhà khoa học. Nhưng bạn có biết vì sao mỹ nó giầu thế không có một phần tài nguyên và sương máu của ông cha ta đấy, mỹ giầu một phần là nhờ có chiến tranh và buôn bán vũ khí bạn ah.
Bác có khướu tiếu lâm hay là đang ảo tưởng đấy ??? Còn đính kèm cả liên kết nữa. Chậc !!! Bệnh bác chắc nặng lắm rồi
Đọc tới chỗ "vơ vét" thì biết trình độ ra sao rồi. Chán mãi cái trò "tại" với "bị", vân vân và vân vân... Mỹ giỏi là tại vì nước Mỹ biết thu hút chất xám toàn cầu, là nhờ có hệ thống trường đại học môi trường nghiên cứu tuyệt vời nhất thế giới. Hàng năm hàng triệu, triệu học sinh, sinh viên ưu tú từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ học, sau đó ở lại và đóng góp cho nền kinh tế/khoa học của nước Mỹ. Thực tế cho thấy trong hầu hết cuộc chiến nào Mỹ tham gia đều hao tổn rất nhiều tiền, công, của và kể cả tính mạng con người mà chẳng có đem lại gì lợi ích kinh tế ngoài việc chế tạo vũ khí. Lý do chính mà Mỹ tham gia chiến sự là để bảo đảm quyền lợi chiến lược của Mỹ trên toàn cầu.
Tầm phào. Mỹ đã giàu từ cả 100 năm trước khi đến Việt Nam. Từ Thế chiến Thứ 2 Mỹ đã hỗ trợ và giúp đỡ nhiều nước trên thế giới. Cũng như họ đã từng giúp đở Liên Xô trong suốt thời kỳ chống Phát xít Đức, khi LX sụp đỗ họ tài trợ, giúp đỡ cho Nga giải giới, thanh lý hàng loạt các vũ khí hạt nhân/sinh/hóa học. Nga cũng buôn bán vũ khí hàng thứ nhì thế giới nhưng tại sao không giàu bằng Mỹ? Ngược lại, số lượng vũ khí Mỹ bán ra nước ngoài hàng năm tuy đứng đầu thế giới (45-50 tỷ USD) nhưng lại không bằng 1/10 ngân sách quốc phòng hàng năm của Mỹ (trên 600 tỷ USD). Và để thấy nước Mỹ giàu như thế nào thì chi cần biết 600 tỷ USD đó cũng chỉ bằng khoảng 5% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Mỹ mà thôi.