Acer: Robot xe tăng mini đa năng tự gỡ bom mìn

TDNC
27/10/2011 2:35Phản hồi: 42
Acer: Robot xe tăng mini đa năng tự gỡ bom mìn

Hãng Mesa Robotics vừa ra mắt một con robot xe tăng mới tên là Acer, có khả năng thực thi nhiều hành động khác nhau, bao gồm khả năng tự vận hành, chuyên chở dụng cụ, tạo lá chắn đạn cho binh sĩ, khả năng dò tìm các loại bom mìn tự chế (IED), tự đào mìn lên sau đó phá bom và thậm chí nó còn có cả một bãi đáp mini dành cho các loại máy may không người lái nhỏ điều khiển từ xa.

Robot xe tăng Acer dài hơn 2 mét, cao hơn 1,4 mét và nặng hơn 2 tấn. Thân hình đồ sộ, hầm hố cùng với khả năng tùy biến cao cho phép người ta có thể trang bị cho nó nhiều loại thiết bị khác nhau tùy theo mục đích của nhiệm vụ. Thiết kế của Acer gồm hai phần chính, phần thân và phần cánh tay phía trước. Cánh tay này có thể tùy biến tùy vào loại thiết bị mà người ta gắn cho nó, ví dụ như cánh tay dùng để dọn đường, chữa cháy, phun hóa chất hoặc thậm chí là radar dò tìm bom mìn, có khả năng phát hiện và đào bom mìn lên rồi sau đó kích nổ chúng trong khi robot vẫn an toàn.

Lớp vỏ của Acer là loại vỏ đạn đạo có thể bẻ cong đường đạn của những loại đạn 7.62 mm ở khoảng cách 25 mét nên khi hoạt động cùng các binh sĩ, nó còn có thêm chức năng là tạo lá chắn đạn cho họ. Acer có thể tự vận hành hoặc điều khiển từ xa trong bán kính hơn 500 mét, khả năng hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết với vận tốc chạy tối đa là 10,1 km/h. Nói về khả năng tự vận hành, Acer được trang bị một bộ não nhân tạo có tên là "Behavior Engine" (Động cơ Hành vi). Bộ não này cung cấp khả năng "phản ứng thông minh tức thời tới môi trường, cảm biến và các dữ liệu khác". Và theo như ông Tim Cutshaw, Phó chủ tịch của Mesa Robotics nói thì "Bạn có thể cho Acer xuống đường và nó sẽ tự chạy suốt 18 giờ đồng hồ".

Acer còn được trang bị một loại radar có khả năng quét xuyên lòng đất để dò tim các loại bom mìn tự chế, sau khi phát hiện có bom, nó sẽ tự động đào chúng lên và kích nổ chúng. Tất cả đều được Acer thực thi hoàn toàn tự động.




Theo Engadget
42 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quicky
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nhìn tiêu đề, giật mình tưởng hãng Acer chế tạo robot ;)
Trông giống máy ủi mini hơn :p
matheoken
ĐẠI BÀNG
12 năm
bác nên sửa lại tiêu đề đi, để vậy bạn đọc dễ hiểu nhầm là hãng Acer tạo ra con robot đó
huu_dat07
TÍCH CỰC
12 năm
cứ tưởng là Acer chế tạo robot này 😁
bebi1250
TÍCH CỰC
12 năm
nhìn cái dáng hầm hố thế thôi chứ nếu VN mình mà khoái vụ này thì chế tao lâu rồi. sem robocon sẽ rõ
Việt Nam mình chỉ làm mấy con robot đồ chơi đem đi thi thôi. chứ là một con như này không phải dễ đâu cụ ạ!
bebi1250
TÍCH CỰC
12 năm
đồ chơi ư bạn. đằng sau thứ đồ chơi đó là cả 1 đống công nghệ đấy bạn. bạn nghĩ sao mà dành được vô địch robocon châu á thai bình dương. trong khu vực này có nhiều quốc gia rất phát triển về công nghệ như nhật bản, ấn độ. úc....
jamesbon
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nhìn title là biết chủ thớt cố tình để vậy rồi còn gì =))
cho con này về việt nam tìm bom đi. Việt nam mình còn nhiều bom lắm. năm nào cũng có người chết vì bom nổ.
vphuc161
TÍCH CỰC
12 năm
VN mình không cần máy này cũng làm được vậy
options2105
ĐẠI BÀNG
12 năm
Vấn đề không phải là làm được hay không mà là giảm thiểu rủi ro cho những người đi rà phá bom mìn, những địa điểm mà con người khó có khả năng tìm kiếm.
Lúc đâu đọc tít bài cứ tưởng là hãng acer của taiwan sản xuất. Vãi hồn
1 bên thắng 1 bên chay thì nó sẽ quẹo .
2 bên chạy thì tiến
2 bên ngưng thì đứng.
1 bên tới 1 bên lùi thì đằng sau Quay .
---
mang nhiều tùy biến. mang nhiều cải tiến rất là hay .
tốc độ 10km/h bằng 1 người đi bộ chậm rãi
linhgenius
ĐẠI BÀNG
12 năm
ặck, bác giỡn chơi à, 10km/h= 2,8m/s mà bác tưởng đùa, em cược là bác "đi bộ" như vậy chừng 30 phút là thấm rồi á.
QDND
TÍCH CỰC
12 năm
Bác chắc chưa bao giờ đi bộ thì phải. Tôi chạy 10km cũng phải mất hơn 1 giờ đấy bác ạ.
vỏ con này chắc phải bằng titan quá. Kim loại bình thường thì bom nổ vài lần là rã
vphuc161
TÍCH CỰC
12 năm
Chắc vậy rồi
Hac Long
TÍCH CỰC
12 năm
Nhìn hoành tá tràng, tậu em này về đi cắm trại đồi thông hơi bị ngon😃
Có con robot này lính công binh đỡ khổ
Chắc sẽ bị acer kiện vi phạm tên gọi đây nè.
em này về VN thì cũng chỉ là cái máy ủi thôi
Đề nghị Cty Môi Trường Đô Thị làm mấy con xe này về dọn bom mấy hẻm Sài Gòn cái đeeeê...Nhỏ gọn thế này rất hợp với các ngõ ngách Sài thành.
Nghĩ mà hài, trước bom của người thì dog dọn, giờ bom của dog thì người dọn. Nếu rước được quả tăng này về, cả người lẫn dog được free.
aotasoft
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mình không hiểu nó rà bom kiểu gì mà khi nổ nó lại không bị ảnh hưởng gì, chẳng lẽ quả bom nổ mà nó không bị sao?
Đúng là cứ tưởng ACER chế tạo robot chứ. Ghê ghê...
VN mình chế tạo đc rồi mà , bên Bách Khoa Hà Nội chế tạo 1 con động cơ 50 phân khối tự động gỡ bom nhưng nhỏ thôi 😆 ko to như con này =))
Sắp đến thời của Terminator rồi....chuẩn bị đi a e....công nghệ ngày càng phát triển
kantaeyoung
ĐẠI BÀNG
12 năm
mua về mà làm đồ chơi thì thích nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019