Andy Rubin đang dẫn đầu một dự án phát triển robot thế hệ mới cho Google

Duy Luân
4/12/2013 6:33Phản hồi: 34
Andy Rubin đang dẫn đầu một dự án phát triển robot thế hệ mới cho Google
Google_robot.jpg

Khi Andy Rubin rời khỏi chiếc ghế trưởng nhóm Android ở Google, ông có nói là ông sẽ chuyển sang làm cho một "dự án bí mật". Giờ đây, dự án đó đã bắt đầu lộ diện và theo Rubin thì ông đang dẫn dắt một chương trình phát triển robot thế hệ mới cho Google. Để chuẩn bị cho dự án này, hãng đã âm thầm mua lại 7 công ty robot khác nhau trong suốt thời gian qua. Hiện vị cha đẻ của Android không hé lộ nhiều thông tin hoặc kế hoạch có liên quan, tuy nhiên theo quy mô đầu tư thì đây không phải chỉ là một dự án "em yêu khoa học" nho nhỏ.

Được biết nhóm robot của Rubin hoàn toàn tách biệt so với phòng thí nghiệm X Lab (vốn chuyên dành cho những dự án điên rồ hơn như xe tự hành hay Google Glass) và thậm chí nó có thể tách thành cả một công ty riêng. Hiện Rubin đang thuê một số chuyên gia về robot cho dự án và những người này sẽ làm việc ở cả Mỹ lẫn Nhật Bản.

Chúng ta chưa biết dự án này là nhằm phát triển loại robot gì, nhưng Rubin gợi ý rằng sản phẩm hoàn thiện có thể di chuyển, cầm nắm giống như con người. Tuy nhiên, "nhiều nguồn tin có liên quan đến dự án" nói với tờ Times rằng người máy này sẽ dành cho ngành công nghiệp sản xuất chứ không nhằm mục đích sử dụng cá nhân. Có khả năng nó sẻ được đưa vào sử dụng trong khâu lắp ráp linh kiện điện tử, vốn đang chủ yếu thực hiện bằng sức người. Trong bối cảnh các công ty đang di chuyển việc sản xuất từ nước ngoài về Mỹ thì dự án này rất có tiềm năng.

Thực chất thì Rubin cũng đã tham gia vào lĩnh vực sản xuất từ nhiều năm trước. Theo hồ sơ cá nhân, Rubin bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò kĩ sư robot ở nhà máy sản xuất ống kính của Carl Zeiss. Ông đã từng có thời gian làm cho Apple với vai trò kĩ sư sản xuất trước khi chuyển sang phát triển những thứ liên quan đến máy tính.

Việc nghiên cứu về tự động hóa cũng là một sở thích của Rubin và ông đã tự thiết kế cũng như mua cả một bộ sưu tập người máy từ Nhật. Cái tên "Android" vốn là nickname mà đồng nghiệp dành để gọi Rubin bởi ông rất đam mê robot, để rồi ông đặt nó cho hệ điều hành của mình. Giờ đây thì ông đã có thể dành cả ngày cho sở thích của mình: "Tôi có truyền thống biến sở thích của mình thành sử nghiệp. Đây là công việc tuyệt vời nhất thế giới".

Nguồn: NYTimes
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

google nơi thực hiện ý tưởng, tuy nó chưa chắc chắn thành công nhưng là tiên phong đi trước.
vừa thực hiện đam mê, vừa kinh doanh. 10 cái được 1 cái cũng ngon rồi
mrdat_k1
TÍCH CỰC
10 năm
Không chỉ tài giỏi trong lĩnh vực phần mềm mà còn cả lĩnh vực sx nữa 😃
Google đúng là nghiên cứu những thứ quá điên rồ…nhưng đó lại chính là những sáng tạo làm thay đổi cả thế giới trong tương lai chưa biết chừng

Sent from my GT-I9100G using Tapatalk

mong sao google làm được robot thế này😁
GG bây giờ xuất hiện trên mọi lĩnh vực luôn, ở đâu cũng thấy tên và dấu ấn riêng của GG
"Tôi có truyền thống biến sở thích của mình thành sử nghiệp. Đây là công việc tuyệt vời nhất thế giới"
Bí quyết thành công chung của người thành đạt .Mình không có điều này
Khuyến khích làm công việc mình thích và cống hiến cho nhân loại, cân bằng giữa lợi ích công ty và lợi ích xã hội, đó là cái cách Google sử dụng để phát triển cũng như để quảng cáo.

Một số công ty thì quá đề cao lợi nhuận, họ có sự tỏa sáng quá lớn và muốn phủ bóng đen của mình lên toàn nhân loại, họ muốn công nghệ đóng kín hoàn trong tay họ và toàn thế giới không ai được phép tiếp cận.
@cuhiep Topic này dự là vắng vẻ (và công nhận là nó vắng vẻ thật)nên tính troll nên comment kiểu này để câu được vài bạn Quote lại cho vui nhưng bác Hiệp Quote lại thì mình chưa có nghĩ tới :rolleyes:

Bạn quá mộng mơ với Apple rồi, Apple không hề liều mạng, mỗi sản phẩm của Apple đều rất trau truốt và có tính toán tỉ mỉ, chúng đều là sản phẩm của sự cầu toàn trong việc sáng tạo cái mới, áp dụng cái cũ, và cả đi ăn cắp của người khác về nữa. Nhưng Apple khác các công ty khác, họ ăn cắp một cách tài tình, họ ăn cắp rất nhiều, nhưng mỗi thứ một ít, vì chia lẻ ra như thế sẽ không có chú ý lớn, dù tổng vào thì Apple trả tiền cho mấy vụ ăn cắp lớn hơn các công ty khác rất nhiều, mọi người như bác thì vẫn luôn có suy nghĩ, Apple sáng tạo lắm, Apple trong sạch lắm, chứ không ăn cắp kiểu lộ liễu như ai đó.

Cũng nói thêm, đội ngũ Marrketting của Apple cũng quá giỏi, những sáng chế bình thường của họ được miêu tả một cách tầm thường trong đơn nộp lên IP Office, nhưng khi đưa lên báo thì luôn luôn được cắt gọt và trở nên là cái gì đó quá sức vĩ đại.

Mình rất thích đồ Apple, xài iPad và iPhone, nhưng bản chất của Apple và Google, nó cũng như nhau và như chính cái tinhte này thôi, vì tiền cả.
@truanang chuẩn.thế ms phát triển nhanh dc.ko có xiền đầu tư lẹt đẹt lắm
@cuhiep chuẩn nhưng vẫn cần chỉnh, apple cũng vì tiền, xét cho cùng thì tất cả phải vì tiền , chẳng ai làm mà ko dc gì, cái bác hyp.. gì đấy cứ tưởng goo là thánh , vãi
@cuhiep Fan của Táo mới nói như thế:rolleyes:
google gio cai gi cung co that ba dao
nghe gấu đọc google là "gút-le" mà cười sặc sụa 😁
dạo này robot đang trở thành một vấn đề hot ấy nhỉ
robot làm j nghiên cứu sx con người luôn đi cho máu 😁
Bỏ mẹ. Kẻ huỷ diệt ở đây mà ra 😁
TuongNhi
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nghĩ mà xót cho VietNam mình.
Chiếc Martin 107 còn gắn đồ tàu nữa là.

Khi nào thì mới có xe đạp, xe máy, xe hơi,... Proundly Made In VietNam.
@TuongNhi ít nhất thì có cái biểu tượng android gg nó nhái hộp C ở vn.hhihi
@TuongNhi quốc tế hoá là xu thế tất yếu rồi mà, 1 SP công nghệ toàn cầu hoàn toàn SX 1 nước là chuyện không thể.
Như HQ, TQ, Nhật, Mỹ nhưng nước cường quốc công nghệ chả cái SP công nghệ nào 100% SX ở nước đó nữa là VN.
TuongNhi
ĐẠI BÀNG
10 năm
@hieupy89 Người ta làm cái "part" đó ở nước khác thì chi phí rẻ hơn (nhân công, vật liệu, thuế,...) chứ không phải là vì họ không làm được.
Còn VietNam mình thì không thể, hoàn toàn không thể làm được.

Nếu Bạn học ngành Cơ Khí-Mechanical Engineering và nếu Bạn biết thêm về ngành công nghiệp luyện kim-nền tảng của công nghiệp thì Bạn sẽ hiểu những gì Mình đang trình bày.


Cảm ơn Bạn về một cái nhìn bao quát và có một tấm lòng đối với VietNam mình.
@TuongNhi Khi nào lên tới thiên đường "Xoã Hẳn Chủ Nhật" sẽ có. À mag lúc đó trên trển ko có chạy xe đâu... Bay hết rồi. Sẽ mở dịch vụ "chải lông cánh" dự đoán là sẽ đông khách =))
@TuongNhi Khi nào lên tới thiên đường "Xoã Hẳn Chủ Nhật" sẽ có. À mag lúc đó trên trển ko có chạy xe đâu... Bay hết rồi. Sẽ mở dịch vụ "chải lông cánh" dự đoán là sẽ đông khách =))
nói về robot cho em hỏi cái con Asimo , Honda làm chơi hả, biết bao năm trời chả thấy thương mại hóa
dự là tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ tăng lên một khi dự án này được áp dụng rộng rãi :eek:
max
ĐẠI BÀNG
10 năm
đã từng làm việc với Rubin và theo tiết lộ của anh ấy là muốn sản xuất ra robot giống Maria Ozawa
cool, dùng tiền đê 3nghie6n cứu phát triển món khác
bluelake@
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chế cho em một cô robot vợ đi, mãi chưa kiếm đc vợ. 😁
@bluelake@ Các bác cứ mong biến ng ta thành rau thì làm sao ng ta thành vợ được.😃

Sent from my ASUS Transformer Pad TF300TG using Tinhte.vn mobile app
Sona6789
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hoan hô..! Mong rằng thế giớ sẽ rút dần các nhà máy sản xuất ở China về nước họ. Để nền kinh tế China suy yếu dần thì quá tốt..!;)
TuongNhi
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Sona6789 Chữ china=tàu khựa=tàu bựa=tàu chệch thì không cần trân trọng viết hoa đâu Bạn à.

Mỹ đang làm điều này và hơn tám mươi triệu nhân công của tàu sẽ được đảng cộng sản nhân dân trung cộng nuôi nấng.
Sẽ có ngày tụi tàu sẽ không còn dám nghênh ngang dòm ngó lấn chiếm biển đảo của VietNam mình, thảm sát, ức hiếp ngư dân mình, thả nội gián giả làm nhân công khai thác quặng "bô xít", công nhân ở các công trường,... nữa.
Sona6789
ĐẠI BÀNG
10 năm
@TuongNhi Kể tội bọn nó thì có mà tới sáng củng chưa hết :mad:
Google ngày càng bá đạo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019