Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple bổ sung Galaxy S III, Galaxy Note, và Galaxy Note 10.1 vào danh sách sản phẩm vi phạm sáng chế

uhraman
1/9/2012 9:10Phản hồi: 1.488
Apple bổ sung Galaxy S III, Galaxy Note, và Galaxy Note 10.1 vào danh sách sản phẩm vi phạm sáng chế
apple vs samsung.jpg

Tưởng chừng cuộc chiến Apple vs. Samsung sẽ có một thời gian “tạm nghỉ” sau vụ kiện đình đám mới đây với phán quyết 1,05 tỉ đô la Samsung phải trả cho Apple, nhưng có vẻ như một vụ kiện khác lại chuẩn bị “xé ra to”. Hôm thứ sáu vừa qua, Apple đã yêu cầu tòa án Northern District thuộc bang California bổ sung thêm bộ sản phẩm cao cấp của Samsung mới ra mắt gần đây gồm Galaxy S III, Verizon Galaxy S III, Galaxy Note và Galaxy Note 10.1 vào danh sách các sản phẩm vi phạm 8 bằng sáng chế tiện ích của hãng. Lưu ý đây là vụ kiện riêng rẽ với vụ kiện nổi tiếng trước đó và Apple chỉ vừa mới đệ đơn lần đầu vào tháng 2 vừa qua mà thôi.​
Nổi bật nhất trong các bằng sáng chế mà Apple cho rằng Samsung vi phạm có bằng sáng chế liên quan đến tiện ích “slide to unlock” (trượt để mở khóa) (số mã bằng ‘721), một tính năng tìm kiếm phổ quát (mã hiệu ‘604) mà gần đây Samsung đã loại bỏ khỏi các sản phẩm của mình, và một sáng chế liên quan đến việc nhấp chọn một số điện thoại trong email để gọi số đó mà Apple đã kiện thắng HTC trong một vụ kiện năm 2010.​
Được biết trong hồ sơ đệ trình tòa án đợt trước, đã có 17 sản phẩm khác liên quan đến Samsung, gồm cả Galaxy Nexus, cũng bị Apple cho rằng vi phạm 8 bằng sáng chế tiện ích của hãng. Danh sách cụ thể như sau: Galaxy S II Skyrocket, Galaxy S II Epic 4G Touch, Galaxy S II, Galaxy S II - T-Mobile, Galaxy S II - AT&T, Galaxy Nexus, Illusion, Captivate Glide, Exhibit II 4G, Stratosphere, Transform Ultra, Admire, Conquer 4G, Dart smartphones, Galaxy Player 4.0, Galaxy Player 5.0 media player, Galaxy Tab 7.0 Plus và Galaxy Tab 8.9 tablet.​
Vào tháng 6 vừa qua, Apple đã giành được một lệnh cấm bán tạm thời sản phẩm Galaxy Nexus do có khả năng tiềm tàng vi phạm sáng chế mã hiệu ‘604. Lại thêm lần thắng kiện trước Samsung vừa rồi, được biết Apple đang tìm kiếm một lệnh cấm bán vĩnh viễn các sản phẩm Samsung vi phạm 8 bằng sáng chế tiện ích. Về phía hãng điện tử Hàn Quốc, họ cho biết sẽ chiến đấu với “mọi biện pháp cần thiết” nhằm chống lại việc ban hành lệnh cấm này.​

Nguồn: AppleInsider, Engadget
1.488 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nems31
ĐẠI BÀNG
12 năm
nhà Táo đc voi đòi Hai Bà Trưng đây
The_gioi_so
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Nems31 Cái gì vi phạm bản quyền thì phải cấm bán không phải được voi đòi 2 bà Trưng gì cả.
thật đ' đỡ được , slide to unlock k hỉu nó giống đến cỡ nào nữa :|

m` chổng mông lậy cả nhà Táo mất thui :|
hp1503
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Công Hoàng Gia bạn nhìn cách mở khóa của SII đó, khác với cái slide to unlock của apple mà, nhưng cái tab thì giống 😆
@ht_oneinone thế mày bít cái mie gì mà nói thử coi, có làm trong Apple ko? Ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng . Nhìn vào đây và câm mẹ cái mồm
malepro
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Công Hoàng Gia đó đó thì chữ ký của bạn nói vậy mà (Sống phải thật " Nhẫn Tâm ")hii😁 trách ai được khi mình đã nói như thế:D
wanthai2011
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Công Hoàng Gia Bác đâu phải dân lập trình mà phán mau lẹ vậy. Không ghi mã hiệu '604 à. Bộ bên ngoài khác là ko phải copy à. Chỉ có dân lập trình mới bik thôi bác à. Nói chung Samsung lấy copy 100% của Apple thì Apple kiện mới thắng chứ...
Haha ngày tàn của samsung đến rồi

Sent from my Kindle Fire using Tinhte.vn
ducati848
ĐẠI BÀNG
12 năm
@red_demon91 nghĩ ra à cậu
@hakun102 2 con pê đê này tự sướng cho nhau à!
@wind'kiss Sao biết hay vậy?
@hakun102 nhìn cái avatar là biết ~~
quả táo bá đạo quá:mad: đc voi đòi tiên
prin77
CAO CẤP
12 năm
Chờ toà giải quyết,các thẩm phán nhà ta đừng manh động
PTA08404
ĐẠI BÀNG
12 năm
yêu cầu cấm một loạt, nhưng chỉ cần 2-3 sản phẩm mới cua SS kiêu S3 hay Note bị cấm là apple thành công lắm rồi,
có lẽ sách lược này ko phải ý tưởng của Tim mà là của SJ,
giá trị một sản phẩm không phải chỉ là sự thay đổi cải tiến 'hình thức', mà phải là sự đột phá sáng tạo từ gốc.
Mong sao nền Khoa học VN cũng hiểu được như thế.

Sent from my SH-12C using Tinhte.vn
@PTA08404 bài dài hơn mà không có ai bấm tks cái nhỉ,e củng không thích
@PTA08404 S3,note, note 10.1 bị kiện vài tính năng, trong đó có cả tính năng SS đã gỡ bỏ. còn 3 cái kia, giả sử Mỹ xử ép thì họ gỡ bỏ, chứ không có cáh nào cấm được.

đây không phải là kiện kiểu dáng.
@PTA08404 Ghét nhất bọn i-fân cứ mở mồm ra là SJ thế nọ, SJ thế kia là đúng
trumsatgai
ĐẠI BÀNG
12 năm
cho SS tuyệt chủng ở mỹ luôn đê =))
tuanchuoi
TÍCH CỰC
12 năm
@trumsatgai Den 12 thang like cai cm nay. Vác iphone lên thay ảnh cụ tổ mà thờ.
@tuanchuoi CHẢ LIÊN QUAN GÌ TỚI CHUYỆN ĐEM IPHONE RA THỜ =))
SS CHẾT THÌ CÒN NOKIA LG,..
sacutara
ĐẠI BÀNG
12 năm
@duc12atl Chắc trên bàn thờ nhà bạn ý là logo SS nên tưởng ifan cũng vậy, thông cảm nha =))
@sacutara CÓ LẼ THẾ =))
DThang0612
ĐẠI BÀNG
12 năm
Apple có ưu thế tại Mỹ nên chơi tới bến lun. Bá đạo thiệt này Samsung mệt mỏi luôn.
tào lao, note thì có thể S3 vs note 10.1 còn lâu
Sam phải đút tiền cho ôbama đày ông cook này sang châu phi da màu 1 thời gian mới có hi vọng 😁
@biniiillliii chẳng cần phải đút, Sam bỏ luôn Mỹ éo bán nữa thì cũng chả chết đc =))
Đuổi tần giết tận.
neo_666
ĐẠI BÀNG
12 năm
haiz, được voi đòi Hai Bà Trưng :rolleyes:
Một lần nữa e phục sát đất thằng apple này...càng ngày càng nguy hiểm hơn...Con s3 chắc có cái trượt mở khoá giống con IP5 nên nó kiện.lun một thể..:eek::eek:
P/s:


*** Khi VẬT CHẤT lên tiếng thì TÌNH YÊU cũng phải câm mồm ***
@banchat9x Vi phạm bằng sáng chế khác mà bạn.
Lies
TÍCH CỰC
12 năm
@banchat9x Chắc nó kiện cái Search chứ ko phải Trượt mở khoá đâu ^^ bởi vì con nào cảm ứng trả phải trượt để mở khoá 🆒
cái thiết kế may ra còn cấm đc chứ phần mềm nền mà đòi cấm ss fang vào đầu nó đi
@thieutientieu mấy cái phần mềm vi phạm nâng cấp là xong, cấm vĩnh viễn hơi khó, đấy là nếu vi phạm, đằng này cái mở khóa mình nghĩ k liên quan, Apple đang có vẻ lợi dụng kiện tụng, cạnh tranh kiểu này k đẹp:rolleyes:
@smile_nice90 thấy sam vừa ra note 2 nên giật tung đít lo chạy đi kiện.cấm cái nào đỡ cái đó mà .
luxupu
TÍCH CỰC
12 năm
cái cục bản quyền của Mỹ nên đổi lại là cục độc quyền thì đúng hơn.:mad:
hôm pữa kiện cái Slide to unclock, chọn số điện với HTC là ứa gan rồi, giờ lại lôi mấy cái pa láp pa xàm này ra kiện SS nữa. đúng là nhãm ruồi.:mad:
Vụ kiện kia đã kết thúc rồi, thì pây giờ cạnh tranh lành mạnh đê. Đừng tỏ ra run sợ chứ. thấy binh đoàn tablet W8 ra là hơi lo cho IOS rồi lo mà cải tiến nữa đi. không thôi cái gì đến thì sẽ đến.

THÂM NHƯ KHỰA, BỰA NHƯ TÁO:mad:
@grandholy =)) CHẢ BIẾT GIỐNG CHÍ PHÈO Ở CHỖ NÀO, CÓ LUẬT PHÁP ĐỨNG RA LÀM CHỨNG ĐÃ BAO GIỜ THẤY CHÍ PHÈO RA TÒA ĂN VẠ CHƯA NHỈ CẬU NÀY CHẮC CHƯA XEM PHIM CHÍ PHÈO BAO GIỜ
@thtri74 RETINA KHÔNG BIẾT THÌ LÊN GOOGLE HỎI THỪA
tulaisky1
TÍCH CỰC
12 năm
@duc12atl đẳng cấp ? hay sự khoe mẽ 1 cách hoang tưởng? SJ đã ra đi. còn IP h thì nó bình thường như cân đường hộp sữa. đừng quá ảo tưởng! nghe và ngẫm câu "Thùng rỗng kêu to" đi nhé! làm vậy ng ta khinh cho chứ đẳng cấp j!
giapvang
ĐẠI BÀNG
12 năm
@chicoptm Apple dám kiện Sony sao?Apple kí với Sony chia sẽ sáng chế,nên Sony được xài sáng chế apple,còn apple được xài sáng chế SN

Sent from my LT22i using Tinhte.vn
nangngoc
ĐẠI BÀNG
12 năm
Không có gì để nói hết được lòng tham vô đáy ! Apple quả hùng bá thiên hạ . Phong Vân ơi ! ở đâu ? 😃
bổ sung thêm cả tivi, máy ảnh vào nữa đi ku !
Là fan apple thật nhưng cứ đi kiện kiểu này thì chẳng thích apple chút nào nữa hix
grandholy
ĐẠI BÀNG
12 năm
@The_gioi_so công bằng gì với dân chuyên copy đây o_O
The_gioi_so
ĐẠI BÀNG
12 năm
@grandholy Ý bác nói Apple á? Copy của Sony à?:eek:
grandholy
ĐẠI BÀNG
12 năm
@The_gioi_so copy notification của android, copy gg voice, copy Blackberry Message, copy S-pen (đăng ký thành công iPen rồi)...o_O
@The_gioi_so tiêu diệt android trên đất Mỹ thì có thể chứ ở các nước khác thì quên đi :rolleyes:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019