Apple huy động vốn mức kỷ lục 17 tỉ USD

namhungtlc
6/5/2013 7:53Phản hồi: 140
Apple huy động vốn mức kỷ lục 17 tỉ USD
Apple Store fifth Ave.jpg

Apple đã kêu gọi được thêm vốn qua bán trái phiếu 17 tỉ đôla, là mức huy động lớn chưa từng thấy cho một công ty không thuộc ngành ngân hàng nhằm trả thêm tiền vốn cho cổ đông. Tuần trước, hãng này nói họ sẽ mua lại 60 tỉ đôla cổ phiếu, và tăng cổ tức cho cổ đông tới 15%. Việc bán trái phiếu của Apple, được thực hiện kể như lần đâu tiên kể từ năm 1996 đến này, bất chấp hãng này có nguồn tiền dự trữ là 145 tỉ đôla.
[prebreak][/prebreak]
Tuy nhiên, hầu hết số tiền đó nằm trong các tài khoản bên ngoài nước Mỹ và sẽ phải chịu thuế không nhỏ nếu gửi về Mỹ. Theo tính toán thì số tiền phí mà Apple phải trả 35 tỷ đô la nếu muốn mang hết số tiền đó về Mỹ để Apple trả cho các cổ đông. Cùng lúc đó lãi suất tại ngân hàng tại Mỹ hiện đang ở mức thấp kỷ lục và là yếu tố giúp giảm chi phí huy động vốn bằng việc bán trái phiếu từ các công ty trong đó có Apple. Tin cho hay số tiền huy động được sẽ được trả cho cổ đông sau nhiều năm chứng kiến giá cổ phiếu bị giảm trong những tháng gần đây sau nhiều năm tăng trưởng.

appleAgain.png

Cổ phiếu Apple mất giá tới 40% sau khi lên mức cao kỷ lục vào tháng Chín năm ngoái. Việc giá cổ phiếu Apple giảm là do quan ngại về mức tăng trưởng trong tương lai của hãng, không thường xuyên ra sản phẩm mới và độc đáo để cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực viên thông, Ví dụ như Samsung, Google ... hiện tăng thị phần mạnh cho điện thoại thông minh và máy tính bảng, là các sản phẩm Apple từng thống lĩnh. Vào đầu tháng này, Apple thông báo lãi theo quý bị sụt giảm lần đầu tiên trong 10 năm qua.

Apple thông báo lãi ròng 9.5 tỉ đôla trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 3 năm 2013, giảm so với mức lãi 11.6 tỉ đôla thu được vào năm ngoái. Nhưng kết quả này vẫn còn khả quan hơn nhiều người dự kiến trước đó vì doanh thu 43 tỉ đôla mạnh từ bán iPhone và iPad.

Cổ phiếu của Apple đã tăng 0.3pc hiện tại là $441/ Cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối buổi chiều qua trên phố Wall.

140 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kinh, lắm tiền mà cũng cần huy động vốn à
@lsjshdfogsjop chắc là muốn mở nhà máy
@lsjshdfogsjop Một nguyên tắc tài chính thôi bạn. Dùng tiền bán trái phiếu để mua lại cổ phiếu. Ý Apple là muốn cho nhà đầu tư thấy rằng cổ tức trong tương lai cao hơn chi phí huy động bằng trái phiếu. Sẽ khiến giá cổ phiếu của hãng tăng sau nhiều lần giảm liên tiếp !
@lsjshdfogsjop Mình nghĩ chắc Apple huy động vốn để không phải rút tiền dự trữ từ nước ngoài về Mỹ , đỡ phải tốn tiền thuế .
@daothiennghiep Chả nhẽ các nhà đầu tư lại k biết nguyên tắc đó mà lại tin vào cái mà Apple xòe ra cho họ thấy, sr cái này t gà thông não tớ phát
hoanganhdt9
ĐẠI BÀNG
11 năm
Nhiều tiền quá....
Tập đoàn mạnh và thương hiệu lớn làm nên nhiều tiền^^
tonyhieu
TÍCH CỰC
11 năm
Chắc chia nhau rồi bỏ lên sao hoả
Yang.zeze
TÍCH CỰC
11 năm
@tonyhieu Lên sao hoả mua gì vậy bạn
tonyhieu
TÍCH CỰC
11 năm
@Yang.zeze ngân hàng sao hoả nó đổi usd cho chứ sao
Một cách trốn thuế hiệu quả ^^
longt61
TÍCH CỰC
11 năm
??? sao lại phải huy động tiền vốn ở nước ngoài để trả thuế? nhà giàu chơi trội à?
@longt61 Cậu không nhầm đâu, tớ nói rồi, câu có đọc đâu mà biết để mà nhầm ah
longt61
TÍCH CỰC
11 năm
@crazyanywhere sao cậu biết tớ không đọc? thực sự là tớ có đọc. và sau khi đọc bình luận của cậu tớ đã phải đọc lại lần nữa. biết sai để sửa chứ có lãi lờ gì đâu mà phải chối. o_O
@longt61 ko thấy là 145 tỉ usd muốn mang về nước thì sẽ phải đóng thuế hết 35 tỉ đồng thời lãi suất của Mỹ đang thấp mang về chi cho thiệt hại cho công ty hả bác?
longt61
TÍCH CỰC
10 năm
@prince_haitac bác có hiểu em nói gì không đã? nếu như có thể huy động tiền ở trong nước thì đương nhiên không cần phải đóng thuế 35 tỷ kia đúng không?
P/s thực ra thảo luận rõ ràng về vấn đề này đã kết thúc rồi bác ạ. Thân
Lão Cook sắp lên đường nên chơi ván cuối.
Mà nếu trốn thuế thật mấy lão anti ss hết kêu ss trốn né nhé =]]
sent from my LG-E980 using tinhte.vn
@takun92 Có lẽ bạn chưa phân biết được "trốn thuế" và "né thuế"? Trong khi trốn thuế là phạm pháp thì "né thuế" lại hoàn toàn không nhé ;).

Nếu học Corporate Finance sẽ biết được tại sao 1 cty lại phát hành nợ.
Có 2 cách để làm 1 việc, nếu 1 cách tốn kém hơn thì bạn sẽ chọn cách nào ?
@kasaudepyai Từ lâu thấy có nhiều Phân Tích Gia về Tài Chính trên diễn đàn này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người học Corporate Finance !!!
@takun92 nói thế, việc trả thuế cả chục ty USD đâu phải là nhỏ
lac714
CAO CẤP
11 năm
Nguồn tiền dự trữ 145 tỉ đôla, vãi thật.
@lac714 Lấy từ ifan. 😁:D
tien nhin thay ham
natomedia
TÍCH CỰC
11 năm
Mình Apple đã hơn GDP của VietNam thật là khủng khiếp.
http://www.thongtincongnghe.com/article/47506

né thúê thui, tin này lâu rồi mà
SJ die cũng dc nằm trog sơ đồ.
>_<

Sent from my The New Dép 2 ®
teri.nk79
TÍCH CỰC
11 năm
tương lai ko bik ra sao... 😁
Gần đây giá trị cổ phiếu của Táo đi xuống nhanh quá nên giá trị vốn hoá trên thị trường cũng tụt giảm trầm trọng, Táo không nhanh huy động vốn là chết đói luôn lắm
@vnstockguru khi k bị tóm đuôi là né , tóm được đuôi là trốn , bản chất nó giống nhau thui.
bạn giết nguời mà k có chứng cớ xác thực thì bạn vẫn là người vô tội 😁
@trankhacchan Sai rồi bác, khi có thể dùng luật để tóm thì gọi là trốn, còn luật có kẽ hở dù biết nó đấy nhưng không làm gì được nó thì gọi là né =)) khác nhau nhé, bản chất giống đều là nó không muốn trả thuế nhưng về luật lại là khác nhé, giờ biết rành rành nó làm vậy là né thuế đấy, nhưng dựa vào điều luật nào để bắt nó nào =)))):D.
@finalmagic đúng rồi bạn , luật có kẻ hở thì nó mới giấu đuôi nên k bị tóm.
tonion
TÍCH CỰC
11 năm
@finalmagic
Bản chất giống nhau thì dù có biến tướng thế nào thì cũng rất dễ bị đánh đồng. Có thể ở nước này là trốn thuế nhưng ở nước khác nó lại là né, tùy thuộc vào luật pháp nữa. Ví dụ như ở Mỹ anh được làm những gì pháp luật không cấm. Nhưng ở VN anh chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Thế nên anh Sung né thuế ở Vn nhưng sang Mỹ có khi trở thành thằng trốn thuế, hoặc Apple ở Việt Nam lớ ngớ lại dính tội trốn thuế như chơi :D

tonion
TÍCH CỰC
11 năm
Chung quy vẫn là trốn thuế ý mà 😁
Thím mod này dùng từ "tiền dự trữ" là chuẩn này, mấy mod khác dùng từ "tiền mặt" sai lè te cả ra...
@tonion Khi mà một công ty công nghệ đầu tư vào Short Term hoặc Long Term Securities chỉ có nghĩa là đầu tư vào những loại chỉ có lãi xuất thôi, chứ không đầu tư vào cổ phiếu. Chú có hiểu không vậy.
@tonion :D
Đang nói về Long Term Securities ( Chứng Khoán Dài Hạn của chú), nhưng đánh máy hơi lẹ một chút thành ra chỉ còn Securities. Long Term Securities là Trái Phiếu Dài Hạn chứ không phải Chứng Khoán Dài Hạn. Vì chứng khoán có cổ phiếu, còn Long Term Securities thì không. Chữ Securities ở đây nghĩa là trái phiếu ( 1 nghĩa nữa là an toàn vì chỉ mang lãi xuất, chỉ có lời ) chứ không phải là chứng khoán.
dungmxlk
ĐẠI BÀNG
11 năm
@GiaiKhong Nếu như bạn nói thì sao họ không gọi quách là long term bond cho khỏi nhầm lẫn? Chẳng qua là vì lts bao gồm bond và nhiều món khác nữa trong đó có cả một số loại shares. Ngay long term thôi thì đã mỗi nơi đã có qui định khác nhau rồi.
hosino
ĐẠI BÀNG
11 năm
@tonion Bạn nói đúng ròi, cơ mà nhiều người dịch là tiền mặt cũng không sai nhiều đâu vì nó cùng bản chất mà (suy ra cho cùng thì mấy chú phóng tinh viên muốn truyền đạt lại là táo giờ còn rất nhiều tiền), đúng nghĩa của từ này thì là như thế này 'Cash Hoard' A large amount of available money held by a company in anticipation of facilitating future projects or meeting future financial obligations. Khi dịch ra cho người phổ thông hiểu thì nói từ là tiên mặt hay tiền dự trữ cũng đúng chớ tiếng vịt mình làm gì có từ tương đương. Còn chuyện bọn táo nó cho vào trái phiếu sắp đến hạn hay các khoản đầu tư ngắn hạn khác có tính thanh khoản cao đó là điều đương nhiên, không có chuyện 100% cash.
mong iphone5s or iphone6 nó có màn hình 4.5 đến 5'' thì ngon 😁
thamtubang
ĐẠI BÀNG
11 năm
Né thuế thì thằng lớn nào mà chả né. Quan trọng là nó né nhưng nó vẫn đóng thuế, còn hơn mấy thằng chơi bẩn éo đóng đồng nào 😁
@thamtubang đúng bạn, né thuế chứ không phải trốn
145 tỉ đô la = bao nhiêu Việt Nam Đồng vậy mấy thím?
romero
TÍCH CỰC
11 năm
@iPhone Bến Tre (iStyle) So sánh thực tế là tất cả nợ xấu của VN/bds đó, tầm 18 tỉ $ thôi bạn!!
trong_choai
ĐẠI BÀNG
11 năm
@iPhone Bến Tre (iStyle) Khoảng hơn 3 triệu tỉ đồng 😁 :D :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019