Apple yêu cầu lập trình viên dùng sandbox cho ứng dụng trên App Store

Thảo luận trong 'Tin tức - Giới thiệu - Đánh giá' bắt đầu bởi Duy Luân, 4/11/11.

  1. hieupm37 Thành viên

    Để xem các app đang chạy nào hỗ trợ sandbox, các bạn có thể chạy Activity Mornitor, cột Sandbox.
    killed thích nội dung này.
  2. nk169 Thành viên

    Theo mình thì Sandbox nôm na như là phòng Lab cách ly để tránh virut cho mẫu thử. Phần mềm là mẫu thử

    Sent from my iPed 2 using Tinh tế
  3. Jake Thành viên

    anh xin em đùng vậy nữa mà :)
  4. youshunei Thành viên

    Đây là một trong những bước đi đầu tiên trong quá trình hợp nhất hệ điều hành của Apple, Mac OS ngày càng giống iOS. Nói các user Mac OS đừng buồn chứ, cứ theo tiến trình này thì ngày các bạn phải jailbreak Mac yêu khi muốn cài phần mềm không có trên Mac App Store không còn xa nữa đâu.
    Dù sao cũng ủng hộ hành động này của Apple, cài chương trình mà nó cứ hỏi mật khẩu admin thì dùng suốt ngày lo nơm nớp, chả biết nó có chọc ngoáy hay lấy thông tin gì của mình không?.
  5. minhthelong Thành viên

    Mình ko dùng Mac nên mình ko hiểu lắm!Nhưng đại khái mình biết rằng:
    1.Nhiều viên gạch chắc chắn sẽ xây đc ngôi nhà chắc chắn!Mỗi phần mềm đều đc kiểm soát lỗi và bảo mật dù thấp nhất thì cả hệ thống sẽ đạt độ bảo mật an toàn cao!
    2.Apple muốn tất cả sản phẩm mình phân phối đều thật sự tốt và đạt tiêu chuẩn của mình!Còn ai ko nghe thì tự đi phân phối!Giống rau ko sạch,ko rõ nguồn thì vui lòng ra vỉa hè bán,ko đc xuất hiện ở siêu thị!
    3.Mình tạm hiểu giống như 1 số app Portable trên window,ko cần cài đặt,chạy ko sản sinh file rác,ko dùng thì delete,đỡ lằng nhằn!Hok biết đúng hok?
    Tóm chung lại ko có ý so sánh với hdh nào nhưng Apple làm như thế là rất đúng và bảo vệ ng dùng!
  6. htevn Thành viên

    Độ bảo mật thấp nhất nghĩa là khi so sánh với các cấp độ bảo mật khác.

    VD như:
    - Độ bảo mật cấp 1: Không cho truy xuất thư mục Documents, không cho kết nối máy in và thiết bị ngoại vi, không cho lấy địa điểm.
    - Độ bảo mật cấp 2: bao gồm những gì ở đọ bảo mật cấp 1 + không cho truy cập thêm vài tài nguyên hệ thống khác
    - Độ bảo mật cấp 3: gồm 1 + 2 và chặn không cho tùy tiện kết nối Internet...

    Còn "Đảm bảo độ an toàn cao nhất" nghĩa là sẽ ít nguy hiểm hơn khi không dùng hoặc so với các phương pháp bảo mật khác. Thế thôi.
    quytrong287 thích nội dung này.
  7. htevn Thành viên

    Đúng. Giống như iOS, tất cả ứng dụng đều có thư mục Documents và Library riêng. Library ở từng ứng dụng sẽ chứa các thư viện tập lệnh khác nhau phù hợp với từng ứng dụng. Ngoài ra nó sẽ dùng chung với 1 thư mục Library có sẳng chứa những tập lệnh phổ biến. Còn thư mục Documents chứa dữ liệu của chương trình khi chương trình chạy (save các thiết lập, chứa tập tin...). Vì vậy khi không muốn xài ứng dụng nào chỉ việc Delete nó đi là toàn bộ các file do nó sản sinh ra trong quá trình chạy cũng sẽ mất theo, sẽ giúp cho hệ thống hoàn toàn sạch sẽ, không bị rác như Windows. Với người xài MacOS, cài lại MacOS là chuyện chính thuở mười thì mới làm một lần :))
  8. con ga pc Thành viên

    Em đang cài Mac trên máy HP và thấy nó cũng có rác chứ không phải không, việc cài đặt cái app khá đơn giản và nhanh chóng nhưng lại thấy đôi lúc có cái gì đó thiếu liên kết, thiếu sự chặt chẽ(k bàn đến bảo mật).

    Các app được đầu tư về mặt giao diện khá tốt tuy nhiên thấy nhiều phần mềm khá là ngu, 1 phần là do sự đa dạng của phần mềm trên MAC OS kém hơn so với Windows. 1 điều khó chịu nữa là MAC chỉ có 4 chế độ view và chẳng cái nào làm mình hài lòng(trước nhớ có cách zoom in/out cho icons giống Nautilus bên Linux mà giờ quên rồi).

    Giờ tập trung vào mod giao diện đã, còn sử dụng lâu dài tính sau. Hình như dùng MAC thì máy mình mát hơn thì phải(chỗ ổ cứng, chứ chỗ khác chẳng bao giờ nóng)
  9. htevn Thành viên

    Hackintosh thì không bao giờ tận hưởng đc trọn vẹn MacOS X cả. Từ phần cứng đến phần mềm (điển hình là cái Touch Pad trên Lion). Những chương trình không cần phải setup thì sẽ không có rác vì như mình đã nói ở trên. Còn những chương trình mà khi cài đặt nó bắt mình trải qua nhiều bước nhấn next thì chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều file rác.
    con ga pc thích nội dung này.
  10. con ga pc Thành viên

    Touchpad thì khỏi bàn vì nói thật là chưa bao giờ hài lòng với Pad cả, kể cả Macbook, không biết các bác làm design dùng macbook có cần mouse không.

    Còn việc cài app trên Mac khá giống với việc dùng Portable app bên Win, bác có cảm nhận là nó thiếu sự thống nhất cũng như liên kết không? Cơ bản nhất là việc cài trùng App(thay vì replace) giống như copy trùng file.
  11. hamyty Thành viên

    chuyên nghiệp quá nhỉ, hèn chi ứng dụng cho iphone và mac bao giờ củng an toàn, và mạnh mẻ
  12. bluestars Thành viên

    Có thể ý người dịch là: một biện pháp bảo mật ở cấp thấp nhất
  13. dinhdienvn Thành viên

    mạnh tay đây
  14. youshunei Thành viên

    Bác này ngược hẳn với mình, nếu design và chơi game thì cần chuột là tất nhiên, còn mình không design, sau khi dùng touchpad thì gần như không bao giờ động vào chuột nữa.
  15. htevn Thành viên

    Umh đúng rồi, Apps trên Mac có 2 loại. Một loại là phải cài đặt như bình thường (thường là những ứng dụng lớn hoặc ứng dụng cần truy xuất vào sâu bên trong hệ thống, 2 là ứng dụng giống như Portable, nhấn là chạy ko cần cài đặt gì cã. Do nó là Portable nên mục đích sử dụng của nó là đem lại sự tiện lợi cho người dùng với những chức năng cơ bản được lập trình sẳng nên nhiều khi bạn có cảm giác nó hơi "phiêu phiêu" :D
  16. QDND Thành viên

    Dạo này Hacker lông hành quá?
  17. inconsolable1910 Thành viên

    Apple quản lý Store của mình rất chặt. Tuy vậy các công ty phát triển phần mềm cứ đua nhau viết cho iOS vì không thể từ bỏ mảnh đất màu mỡ này.
  18. cutjthientaj Thành viên

    open in sandbox 4 safe .... :D ?
  19. 444plus Thành viên

    Theo như bạn thì mình thấy vô lý, nếu HĐH đã để các ứng dụng chạy độc lập thì làm sao các lập trình viên Windows nhảy vào lại không theo theo cách thức của HĐH được !?
  20. nickbdesign Thành viên

    Apple đúng là khắc khe đến từng chi tiết!

Chia sẻ trang này