Hình minh họa
Vừa qua, [TAG]ARM[/TAG] đã giới thiệu kiến trúc vi xử lí đầu tiên của mình hỗ trợ [TAG]64-bit[/TAG] với tên gọi [TAG]ARMv8[/TAG]. Kiến trúc mới này sẽ giúp ARM mở rộng hơn nữa thị phần của mình trong các thiết bị di động, đồng thời đối đầu với [TAG]Intel[/TAG] cũng như [TAG]AMD[/TAG] ở phân khúc PC, máy chủ. Hiện tại, kiến trúc ARMv7 của hãng chỉ dùng được điện toán 32-bit và thiếu nhiều tính năng hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Những con chip được xây dựng trên kiến trúc ARMv8 có thể xử lí nhiều dữ liệu hơn, quản lí nhiều bộ nhớ hơn, từ đó tăng hiệu suất tổng thể của cả thiết bị. ARMv8 cũng công bố khả năng hỗ trợ những hệ điều hành lớn như [TAG]Windows[/TAG] hay [TAG]Mac OS[/TAG] vốn chạy ở chế độ 64-bit. Thêm vào đó, [TAG]Microsoft[/TAG] cũng nói rằng hãng đang phát triển một phiên bản [TAG]Windows 8[/TAG] có thể chạy được trên kiến trúc ARM 64-bit. Hiện tại, cấu hình chi tiết của ARMv8 đã được gửi đến các nhà sản xuất và dự kiến những CPU đầu tiên dùng kiến trúc này sẽ xuất hiện vào năm 2012. Các sản phẩm dành cho doanh nghiệp phải đợi lâu hơn, có thể đến năm 2014. Trước mắt, hãng AppliedMicro đã giới thiệu hệ thống [TAG]SoC[/TAG] (System-on-chip) mang tên X-Gene được thiết kế dựa theo kiến trúc ARMv8 với số nhân vi xử lí từ 2 đến 128 nhân, xung nhịp tối đa 3GHz, được sản xuất trên dây chuyền 40nm hoặc 28nm và tiêu thụ chỉ 2W điện cho mỗi nhân.