để lại cdma và tăng chất lượng sóng lên cho tốt mới là vương đạo. cdma từ iphone cho đến blackberry rất nhiều ngườ dùng.chứ chuyển sang 3g vừa tốn kém lại khó có thể cạnh tranh với 3 đại gia di động đc
Về phía KH thì chuyển sang 3G sẽ tốt hơn do máy móc 3G dù toàn là máy đời cao nhưng dù sao cũng vẫn đa dạng hơn CDMA (vì không phải người dùng nào cũng có khả năng và sở thích vọc vạch các dòng BB) còn đối với nhà mạng thì nếu chỉ chuyển sang 3G mà không thay đổi cách quản lý cũng như chiến lược KD thì có khi...chết thêm lần nữa (nói theo...thuật ngữ thì là...dual die )
Bồ nói khá tào lao.Nếu chọn cho mình hướng đi riêng và phát triển mạnh nó,thì bảo đảm sẽ rất nhiều người ủng hộ,vì thiết bị đầu cuối CDMA hiện đang rất rẻ,tốt,mạnh,nếu chất lượng CDMA mà tăng thì GSM chơi không lại.Chắc bồ chỉ biết đến mấy cái BB chứ không biết các smartphone CDMA khác.Dám nói các máy đời cao thì GSM đa dạng hơn CDMA không?Cái gì GSM có mà CDMA không có? Iphone,HTC,Samsung,v.v.... đều có mấy đời cao cho CDMA hết. Nhìn vào cái sign của bồ là hiểu sơ qua trong đầu bồ không có khái niệm CDMA rồi.
Vậy tại sao trước kia Sfone cũng đầu tư rất lớn, chất lượng mạng cũng rất tốt, cũng đã từng tạo nên "hiện tượng" nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này? Nếu bạn khẳng định trước đây chất lượng mạng Sfone không tốt thì bạn mới chính là người không hiểu đó . Cái mà bạn nói là máy rẻ hiện nay chỉ là do thị trường và đa số người tiêu dùng không chấp nhận nên giá phải hạ theo qui luật...cũng giống như chứng khoán và bất động sản mà thôi. Hay là lập topic cho mọi người lựa chọn mạng nào tốt hơn, máy nào đa dạng hơn, mua bán dễ hơn, loại nào thay sim đổi máy nâng cấp dễ dàng thuận tiện hơn cho vui cái nhề
Đến thằng ngu nó cũng biết câu trả lời khi không cần lập ra topic mà bồ nói. Nói về chất lượng Sfone thì chắc bạn rành bằng mình không khi mà 7 năm trước mình từng cày nát con motorola đầu tiên dùng Sfone? Nếu bạn bảo Sfone đầu tư lớn,thì nó thể hiện bạn chả biết cái gì về Sfone.Nếu đầu tư lớn và làm đúng như kế hoạch đề ra là xây 10K trạm phát sóng trên toàn quốc,thì mọi chuyện đã thay đổi so với thực tế chỉ vỏn vẹn 500 trạm trên toàn quốc,và hiện tại đã ngưng cung cấp dịch vụ ở nhiều nơi. Rõ ràng phải có sự quản lý và sự đầu tư đúng mức cũng như chiến lược kinh doanh phải hoạch định rõ ràng thì mới làm nên chuyện,nhưng bộ máy quản lý không ra gì thì làm sao phát triển được. Còn về thiết bị đầu cuối,như bạn nói vì Sfone lâm vào tình cảnh này nên thiết bị đầu cuối rẻ mạt,như vậy chưa đúng(k phải k đúng),vì nếu Sfone có phát triển mạnh thì thiết bị đầu cuối cũng chỉ dùng được duy nhất Sfone chứ không tháo lắp ào ào như các mạng khác,nên ít được chuộng so với phong cách tiêu dùng của người Việt => giá giảm mạnh. Quan điểm của mình là,nếu được đầu tư đúng mức,hoạch định chiến lược rõ ràng,phát triển mạnh các dự án đã chìm trong mấy cái tủ mốc nhiều năm qua,thì Sfone sẽ hồi sinh lại thôi.Vấn đề chính của Sfone chính là chất lượng dịch vụ,nếu 10K trạm phát có thật thì giờ này Sfone không phải chịu cảnh này.
Theo thồn tin mới nhất là Sfone đã đc Bộ cho lên HSPDA. Thế là xong cái khoản CDMA. Ai dùng đt CDMA chắc để tủ sau này qua Mĩ sài.
Sóng sánh GMS ko bằng CDMA đó là điều hiễn nhiên. Sfone phá sản vì thiết bị đầu cuối của họ quá nghèo nàn. Giống nhà mạng Verion bên Mĩ. Họ hợp tác với các hãng điện thoại cao cấp sx ra đt CDMA riêng của hãng. EDVO của CDMA hơn hẵn 3G của các bác mạng GSM nhỉ. Tấccar đều do Sfone chứ ko fai người tiêu dùng. Họ thích IP, HTC, Sámung nhưng Sfone thì chỉ có máy Sfone
Có thể bạn nói đúng 1 trong số những lý do Sfone bị lên dĩa như hiện nay.Nhung chung quy lại đều là vì bộ não của các nhà quản lý thôi,nếu thức thời thì đã không có chuyện về thiết bị đầu cuối này rồi.Giờ có lẽ là muộn màng vì số lượng thiết bị CDMA đang ào ào về VN,nhưng với 500 trạm phát (lý thuyết thôi,thực tế thì đã cho rất nhiều trạm đi ngủ rồi) thì cũng chả ai dám dùng.Mình đôi khi có việc quan trọng nhưng sóng thì mất bà nó từ đời nào.
mình thấy bạn cũng là 1 trong những khách hàng lâu năm của Sfone. đúng là tầm nhìn quản lý của Sfone hạn hẹp hoặc cũng có thể cơ chế lúc đó không cho Sfone phát triển, còn thiết bị cuối đúng là không thiếu, nếu Sfone biết tạo liên minh CDMA với thị trường CDMA lớn khác thì chắc chắn không thiếu thiết bị đầu cuối, điển hình là Nokia đã từng tuyên bố không sản xuất thiết bị đầu cuối nào nhưng vì thị trường CDMA TQ quá lớn nên buột Nokia phải sản xuất lumia800c. tất cả đều là lỗi con người...
bạn ơi SPT đâu có tiềm lực tài chính dồi dạo như VNPT và Viettel đâu mà đòi làm Verizon hay Sprint, mà cũng có thể do thằng mắt hí Sk telecom sau khi dụ dỗ SPT mua hết thiết bị cũ của nó rồi nó bấm nút biến hehehe
Thì mình nói là lỗi của SF đâu fai lỗi của ai. Giàu thì nói làm gì. GSM hao tốn tài nguyên rất nhiều. CDMA thì ngc lại. Gọi nội mạng cho nhau có thể nói là ko mất gì. Như gọi bộ đàm vậy. Vì vậy nên Mĩ mới giàu và mạng CDMA bên đó phát triển hơn GSM.
Bay giờ SF mết sóng rồi. Cất tủ mấy con CDMA. Mình cũng có 2 con Blackberry có dùng CDMA nhưng rất may 2 con này dùng cả 2 mạng GSM và CDMA. Vẫn còn dùng đc.
3G nâng cấp của GSM hay là 3G của CDMA thế các bro? E có máy Blackberry 9330 new ,100% CDMA k có khay sim nhưng hỗ trợ công nghệ 3G chắc sắp vứt xó tủ rồi