Bên trong SoC Apple A6 của iPhone 5: Samsung sản xuất, nhân ARM kép được bố cục thủ công

Duy Luân
25/9/2012 15:54Phản hồi: 356
Bên trong SoC Apple A6 của iPhone 5: Samsung sản xuất, nhân ARM kép được bố cục thủ công
a6-120925-1.jpg

Ít hôm trước chúng ta đã được xem từng thành phần cấu bên trong iPhone 5. Đến hôm nay, các kĩ sư của iFixit và công ty Chipworks đã đi thêm một bước nữa khi tiến hành "mổ xẻ" con chip Apple A6 để cho chúng ta xem bên trong nó có gì. Để bóc từng lớp silicon ra họ đã phải dùng tới máy phun ion, và kết quả cho thấy rằng con chip A6 đã được chế tạo bằng tiến trình 32nm HKMG của Samsung. Riêng RAM 1GB trên mẫu sản phẩm được đem đi bóc tách thì do Elpida sản xuất. Như vậy Apple vẫn chưa tạm biệt với Samsung để chơi với TSMC trong việc sản xuất chip như nhiều tin đồn trước đây. Con chip này còn có gì thú vị nữa? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp chi tiết ở ngay bên dưới.

BOAmMkClgY3TLHeC.large.jpeg
Vị trí chip A6 trên bo mạch chủ của iPhone 5

Screen Shot 2012-09-26 at 7.02.20 AM.png

So sánh kích thước A6 với những SoC đời trước của Apple​
4.jpg
Phần đế kim loại bên trên chip A6 sau khi tách nó ra​

6.jpg
Cận cảnh RAM 1GB do Elpida sản xuất​

a6-120925-1.jpg

Đây là chi tiết đế silicon của chip Apple A6. Chúng ta có 3 nhân xử lí đồ họa (GPU) PowerVR, 2 nhân xử lí trung tâm (CPU) dựa trên kiến trúc ARMv7. Hai nhân ARM này lớn hơn khoảng 50% so với hai lõi bên trong chip A5. Bình thường, đối với một số lượng lớn các bộ logic kĩ thuật số (digital logic block, hay còn gọi là cell block) để cấu thành một bộ xử lí, người ta sẽ dùng phần mềm CAD để sắp xếp và kết nối chúng với nhau (kiểu bố cục tự động). Phương pháp này được dùng cho các logic block trên GPU và một vài thành phần khác của chip A6. Nó cũng có mặt trên tất cả các dòng chip A4, A5, A5x đi trước. Chỉ riêng hai nhân ARM của A6 thì Apple đã tiến hành bố cục nó một cách thủ công. Đây là bằng chứng rõ nhất cho thấy Apple đã tự thiết kế nhân xử lí của mình chứ không dùng loại có sẵn như Cortex-A9 hay Cortex-A15.

2.jpg

Như vậy, nhân ARM trong SoC A6 là nhân xử lí đầu tiên của Apple có bố cục tùy biến, và nó cũng là một điều cực kì hiếm xảy ra trên thị trường trong nhiều năm trở lại đây (nếu không tính đến các CPU của Intel). Theo Chipworks thì để làm được như thế, Apple đã phải đầu tư vào một đội ngũ kĩ sư lớn và thực hiện trong thời gian dài. Cách bố cục thủ công thường đắt tiền hơn và tốn nhiều thời gian hơn so với cách bố cục tự động. Mặc dù vậy, nó giúp CPU đạt được xung nhịp tối đa cao hơn, mật độ của logic block cũng dày đặc hơn (theo Apple thì A6 nhanh hơn gấp đôi so với A5), nói cách khác, nó giúp hệ thống trở nên mạnh mẽ hơn so với cách làm phổ thông.

Bên cạnh đó, các kĩ sư còn "mổ xẻ" và chụp lại một số hình ảnh khác liên quan đến chip modem thu phát tín hiệu 4G LTE, chip radio, baseband,... mà bạn có thể xem ở liên kết nguồn đến iFixit nếu quan tâm.

Theo Chipworks, iFixit
356 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TUY apple vs ss luôn đấu đá nhau , thưa kiện nhau , căng thẳng về mọi mặt như kẻ thù của nhau
NHƯNG hiện tại ip của apple không thể sống nếu thiếu samsung 😁 Một sự thật thú vị của làng công nghệ vừa là đối tác ( bạn) vừa là kẻ thù :eek::eek::p:p
@tamidu_nokiafan có khác gì Trung Quốc với Việt Nam, căng thẳng biển đông nhưng vẫn không thể thiếu nhau trong thị thường xuất nhập khẩu 😃
sirnvad
TÍCH CỰC
12 năm
@tamidu_nokiafan Chỉ ở Mỹ mới có chuyện này thôi. Nhiều năm trước Apple và Microsoft cũng vừa là bạn vừa là thù đấy.
@tadjmen Tào lao hết sức 😃. Không có công nhân này thì ông chủ sẽ kiếm công nhn khác, ở chiều ngược lại không có ông chủ này thì công nhân sẽ kiếm ông chủ khác. Chỉ có điều là ông chủ thì giàu hơn công nhân thôi vì ăn phần giá trị gia tăng lớn.
@fRenzy ifan này chống chế quá =)) thế sao apple k hợp tác vs hãng # =))
Kết con chip này nhất luôn, bá đạo không chịu được, đang xài ipad 3 chip A5x đã sướng rồi k biết A6 còn như nào 😁

Mua của anh sam rồi tự thiết kế lại để anh ý khỏi bắt chước :D
RedPhantom
ĐẠI BÀNG
12 năm
@ssancapp fan điên dại của Apple có khác!
@ssancapp loãng cả topic
@ssancapp Ifan có khác nói chuyện như thánh phán
@ssancapp :D chíp là gì z cà! mua về làm ban g3 quảng cáo được không?
Samsung về phần cứng cũng tốt!
namct_sn
TÍCH CỰC
12 năm
quá đỉnh cho apple :X
madam77
TÍCH CỰC
12 năm
Apple luôn luôn ưu tiên cho đồ hoạ
SoC Apple A6 của iPhone 5: Samsung sản xuất. Còn chơi với nhau à? Sau vụ kiện về công nghệ 4G LTE thì chia tay sớm bớt đau khổ là vừa. Đối tác của nhau mà tối ngày lo đâm sau lưng (cả trước mặt nữa)nhau không à.
@tienlequoc Chia tay Samsung thì làm gì còn iPad với iPhone để thu tiền khách hàng nữa
@tienlequoc APPLE thue SS lam cong, SS ko lam thi ko ep.
the thoi.
tuxedo075
TÍCH CỰC
12 năm
@tienlequoc Bởi vì đó mới là bản chất của tư bản. Không có ai là bạn bè hay kẻ thù vĩnh cửu. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu. Mình thích cái tư duy chuyên nghiệp như vậy.

Sent from my LT18i using Tinhte.vn
@tienlequoc SS gia công thôi mà. Công nghệ lõi ARM thì của Anh, Sắp đặt lại thủ công lại do Apple
luôn tạo sự tò mò thích thú....
nương tựa nhau mà sống có phải hay hơn ko ?
hay apple xem kiện tụng là một loại hình kinh doanh mới rồi😕
@tuyenvpb App y tuong da can thi kien la phuong an toi uu khi Samsung dang vuon len manh me.Du sao thuong hieu va sp cua app van lam minh nguong mo khi no la mat hang doc dao,day an tuong.Nhung neu app ma ko co gang sang tao thi tuong lai cung nhu O2 ma thoi.

Sent from my using Tinhte.vn
Đánh SS tơi bời nhưng cũng không thể sống thiếu SS.
@longvuong_quocbinh đâu phải là sống không thể thiếu SS :eek:. SS đâu dại gì không làm việc này, vì điều này giúp SS thu lại 1 khoảng không nhỏ :p. Quy luật tồn tại, chưa chắc Apple không thể sống nếu không có ss, và chưa chắc ss đã chết nếu thiếu Apple. Tất cả vì 1 chữ TIỀN 😁:p
@longvuong_quocbinh Đàn bà nó thế 😁
@longvuong_quocbinh Mình xin mạn phép chỉnh sửa chút là: "Apple Đánh SS tơi bời nhưng cũng không thể sống khỏe nếu thiếu SS"
Samsung sản xuất linh kiện lâu quá rồi mà
Vẫn còn đang xài 4s chưa biết mặt mũi IP5 thế nào 😔 nghe nói là nhanh gấp đôi cơ mà thấy 4s đã nhanh lắm rồi 🆒
Lợi nhuận trong vụ cung cấp này có đủ trả cho vụ kiện kia ko nhở
ARM là hãng chip của Anh. không phải Hàn QUốc. Samsung chỉ là gia công thôi, ở đây chính là lắp vào bảng mạch, layout nó lại ấy. 😆.
http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/...alaxy-s-iii-ve-kha-nang-hien-thi-2019078.html
Lại một cú đánh vào samsung và công nghệ OLED của họ. Buồn lắm S3 ơi.
hay thật , không rành lắm nhưng thấy đây là sự đầu tư lớn của APPLE
chip đồ họa trong A6 vẫn yếu hơn chip đồ họa trong A5x mà, chỉ có CPU là mạnh hơn thôi
/A6 chup GPU là PowerVR SGX543MP3 còn A5x là SGX543MP4
//tất cả đều thua con Vita vì nó dùng chip SGX543MP4+ 😁
@twin snakes nhưng game của vita éo có free mà chơi @@ muốn sưu tập hết game của vita chắc ae phải mang chai dầu ăn ra đường đứng lâu lâu... undefined
PingMD
CAO CẤP
12 năm
Không hiểu lắm nhưng bt nó mạnh gấp đôi A5.
@PingMD Ipad 3 là thấy mượt lắm rồi.chip này chắc để cho mấy soft trog tương lai😃
Nói chung về phần cứng thì thằng SS nó vẫn bá đạo lắm
ctn100
CAO CẤP
12 năm
SS sản xuất phần cứng tốt ^^
Cái gì cũng li ti , coi vậy mà con chíp xử lý vẫn còn bự. ;)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019