Bốn nhà mạng Mỹ xây dựng xong cơ sở dữ liệu về điện thoại bị trộm, có thể tích hợp với quốc tế

Duy Luân
28/11/2013 6:54Phản hồi: 84
Bốn nhà mạng Mỹ xây dựng xong cơ sở dữ liệu về điện thoại bị trộm, có thể tích hợp với quốc tế

Bốn nhà mạng lớn của Mỹ là AT&T, T-Mobile, Sprint và Verizon Wireless đã tiến hành xây dựng một cơ sở dữ liệu về smartphone bị mất trộm từ năm ngoái và đến hôm nay thì nó đã hoàn tất. Hiệp hội viễn thông - không dây CTIA cho biết cơ sở dữ liệu này sẽ cho phép các nhà mạng khóa những điện thoại có kết nối 3G hoặc LTE bị trộm khiến thiết bị trở nên vô dụng với kẻ cắp lẫn người mua lại. Nó cũng có khả năng tích hợp chung với các cơ sở dữ liệu khác trên thế giới để những nhà mạng bên ngoài nước Mỹ cùng tham gia vào nỗ lực giảm nạn trộm cắp smartphone. Chủ tịch kiêm CEO Steve Largent của CTIA cho biết: "Khi có càng nhiều quốc gia và nhà mạng tham gia vào cơ sở dữ liệu này, tội phạm sẽ có ít khả năng bán lại điện thoại vì chúng đã bị liệt vào danh sách đen và không thể tái kích hoạt".

Thành phố New York cũng có một database của riêng mình để chống lại nạn ăn cắp điện thoại và nó đã đi vào hoạt động hơn một năm nay. Tuy nhiên, quan chức thành phố nói tác dụng của nó chưa cao bởi vì các nhóm tội phạm có thể bán điện thoại trộm được ra nước ngoài mà không phải lo sợ gì. Chính vì vậy, việc hợp tác cùng những nhà mạng ở những quốc gia khác là một yếu tố then chốt để giảm tỉ lệ tội phạm này.

CTIA nói thêm: "một yếu tố quan trọng khác để ngăn chặn việc trộm điện thoại đó là người tiêu dùng. Để hỗ trợ họ, CTIA sẽ cung cấp danh sách những ứng dụng có khả năng xóa dữ liệu từ xa, theo dõi điện thoại khi thất lạc và khóa máy. Chúng tôi cũng nhắc nhỏ người dùng chú ý hơn đến môi trường xung quanh mình".

Nguồn: CTIA
84 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hay. Nếu các nhà mạng VN tham gia thì tệ nạn cướp giật ở sài gòn sẽ ko còn lộng hành như hiện nay nữa. Cứ hình dung khi đó vừa dạo phố vừa nghe điện thoại, vừa uống cà phê vừa xài máy tính bảng thì hạnh phúc biết bao!
@hongducwb Chẳng cần nó đọc, chỉ cần nó cướp vài lần mà bán k dc vì ĐT thành cục gạch thì nó cũng nản và bỏ nghề thôi 😆
@hongducwb Đúng là hên xui, trộm nhiều thằng cũng cập nhật thông tin mỗi ngày nhá...
zeusato
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cienkang Nghe bác nói mà thương vãi, trong SG trộm cắp cướp giật nhiều vậy à? 😆
@zeusato bác vô sài gòn chơi một lần sẽ biết ngay thôi (rất ít trộm cắp, cướp giật rất nhiều)
thế là hết
việt nam mà tham gia thì rất nhiều sờ mát phôn thành cục gach đấy nhỉ.
các chú hai ngón không thích điều này...😁
😃 thế này thì đem cái " nồi cơm " của các chú ấy mà đập hết cả cmnr....:p








Gửi đi từ " bom xịt " làm bằng Nhôm + Kiếng của Tui.
Dahaka321
TÍCH CỰC
10 năm
thế này trộm về chỉ để bán đồng nát
kurt80
TÍCH CỰC
10 năm
Hi vọng z10 Verizon của mình không bị khoá.
kurt80
TÍCH CỰC
10 năm
Hi vọng z10 Verizon của mình không bị khoá.
verybeo
TÍCH CỰC
10 năm
ô vl
thế cái ip lock verizon của mihf sắp làm cahnwj giấy ah 😔(
kasperkey
ĐẠI BÀNG
10 năm
@verybeo lock khác báo mất khác bạn ơi
verybeo
TÍCH CỰC
10 năm
@kasperkey Máy e blacklist haizzzz
Việt nam ta sẽ không hợp tác với bọn này và dc mua dt trôm với giá siêu rẻ
Cái này cần cho VN hơn nhỉ (thấy kể khổ nhìu).. Chứ bên Mỹ nghe mấy pố vịt kìu NỔ là an toàn lém ko có trộm cướp smartphone đâu.. hay trộm DỮ hơn cướp ta???
@Communist-Utopia Chắc người VN mình có 1 phần vì hay chơi hàng xách tay, mang về VN bán rồi qua bên Mỹ bảo là bị mất lấy bảo hiểm đây.
@Communist-Utopia Dạ em đang nói là nước ngoài bố ơi,tạ̣i ô kia nói là nước ngoài trộm cướp củng ghê,còn nói mấy ô vịt kìu NỐ này nọ.mà ô đó chưa từng sống ở nước khác ngoài VN nên ko biết gì vô phán như thánh vậy..
E thì củng may mắn sống ở Vn hơn 18 tuổi và sau đó đinh cư và sống ở Sydney hơn 15 năm,nên em hiểu và biết giửa 2 nền Văn hoá.

phaikodo đã nói:
Cái này cần cho VN hơn nhỉ (thấy kể khổ nhìu).. Chứ bên Mỹ nghe mấy pố vịt kìu NỔ là an toàn lém ko có trộm cướp smartphone đâu.. hay trộm DỮ hơn cướp ta???​
Ối bác sắp sửa bị khóa 😃
van_doan
TÍCH CỰC
10 năm
vậy nếu flash lại thì nó còn có hiệu quả nữa ko ta?
Người dùng hàng xách tay cũng chẳng biết đường nào mà lần
@never2672013 Vậy thì đừng chơi hàng xách tay nữa bạn.
toilatuantk
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chuẩn bị thêm 1 nạn mới nạn luộc đồ
Cac nhà mạng làm vậy thì doanh số bán máy mới sẽ giảm sút trầm trọng đây, cứ để nó mất cắp thì người tiêu dùng còn có cớ để mua máy mới thì doanh thu nhà mạng mới tăng được chứ 😁
@kenny81_hp hình như bên mỹ có Bảo hiểm điện thoại bị mất là được máy mới,
@hieupy89 Thế lại càng bất cập hơn bạn ạ, đã mất là cứ phải để mất luôn để có lý do mua máy mới và nhà mạng mới tăng doanh thu được"😁 ". Nếu bảo hiểm mất máy nữa thì mệt đấy, vừa rồi có bài viết về việc mấy ông tay balo sang việt nam làm đủ trò để bị mất Iphone và xin xác nhận điạ phương để có máy mới
các bác thương gia xách tay cứ coi chừng :p
binhtam
TÍCH CỰC
10 năm
ai xài LTE 2 sẽ biết cảnh khổ của cái này, máy bị lock tràn lan luôn
datvn
TÍCH CỰC
10 năm
Hết thời của hàng xách tay nhá
Có vẻ tốt với những người hay chơi đồ chính hãng 😁 rã xác ----> anh em mình có hàng rẻ thay khi lỡ phá hỏng :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019