Trong bối cảnh học phí ngày càng tăng cao, việc phải bỏ nhiều tiền để mua giáo trình đã trở thành một gánh nặng cho học sinh, sinh viên (sách giáo trình ở nước ngoài rất đắt, lên đến hàng chục, hàng trăm USD một quyển). Cân nặng vật lí và sự chậm trễ trong việc nâng cấp nội dung trong các sách khoa học, công nghệ cũng là các vấn đề lớn. Boundless Learning, một công ty công nghệ có trụ sở tại Boston, Mỹ, dự định sẽ giải quyết các khó khăn trên bằng cách tạo ra một nền tảng học tập có lợi cho sinh viên đại học trên toàn cầu. Công ty này đã công bố khoảng tiền 8 triệu USD, được dẫn dắt bởi hãng đầu tư Venrock, để có thể thực hiện kế hoạch của mình. Cùng với một số công ty đầu tư khác, khoảng tiền này đã lên đến 9,7 triệu USD. CEO Ariel Diaz của Boundless Learning nói rằng nền tảng mà họ phát triển sẽ cung cấp cho sinh viên đại học các sách điện tử miễn phí. Những sách này sẽ lấy thông tin từ các nguồn tin giáo dục có bản quyền mở cũng như từ các cổng thông tin công cộng của nhà nước. Ông và hai người đồng sáng lập công ty là Aaron White và Brian Balfour đã triển khai phiên bản Beta của quyển sách điện tử này hồi tháng 11/2011 và đã thu hút hàng nghìn sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau. Hiện nền tảng này cung cấp sách cho môn Sinh học, Kinh tế và Tâm lý học. Học sinh đăng kí vào nền tảng này cần nhập thông tin về các loại lớp học mà họ đang tham gia, các chủ đề và môn học nào sẽ xuất hiện trong thời khóa biểu. Khi được hỏi về việc nền tảng này sẽ sắp xếp thông tin như thế nào để liên hệ tốt với sinh viên và độ chính xác của các nguồn thông tin là bao nhiêu thì Diaz từ chối tiết lộ. "Đó là bí mật của chúng tôi. Quá trình xử lí dữ liệu là thứ mà chúng tôi đã dành nhiều thời gian để phát triển và tối ưu hóa. Nó sẽ thay đổi nếu như chúng tôi kiếm được một cách mới để cải tiến nó. Cuối cùng, chúng tôi sẽ công bố nó với cộng đồng, và đó là lí do chúng tôi từ chối nói về nó vào lúc này". Hai ảnh chụp màn hình về nền tảng sách điện tử mà Boundless Learning đang phát triển
mình thấy ở vn là hay nhất. có sách nào mới là scan lên mạng rồi mọi người cùng nhau soạn thảo rồi up lên cho tất cả cùng đọc
Đó chỉ là những cuốn sách bình thường thôi còn những cuốn sách về nghiên cứu khoa học hay học thuật thì có đâu mà scan. Sách của mình toàn xuất bản những cuốn mà họ đã xuất bản cả chục năm.
Khác nhau! Hình thức sách điện tử này do Boundless Learning biên soạn nên tập trung nhiều về sách giáo khoa, sách nghiên cứu nhiều hơn. Loại này có ích với sinh viên đang theo học các chương trình ĐH. Còn ibooks kết hợp với ibooks author thì bạn tự soạn và có thể mang cả thế giới sách vào kho sách của mình )
Đó là lợi thế của nước nghèo, nếu sách nước mình đắt như bên nn (vì tiền bản quyền sách cao) thì sinh viên nước mình không đủ điều kiện để tiếp cận.
ukm đúng là những sách bt như truyện hay tiểu thuyết. còn sách về khoa học hay giáo trình thì chụi chết thật. nhiều tài liệu về kinh tế rất hay nhưng ở vn chả có mình toàn phải nhờ bạn mua hộ từ nước ngoài về. đọc coi như vừa có kiến thức vừa luyện tiếng anh 1 công đôi việc
chính vì vậy mà nghành xuất bản, văn hóa, khoa học Việt Nam lẹt đẹt, vì viết ra làm gì để bọn xuất bản, lậu sách, rồi người dùng nó luộc? Cái suy nghĩ như này rất đáng lên án.